Gia Lai: Vui Xuân đón Tết hân hoan, ấm áp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 diễn ra trong không khí tươi vui, ấm áp. Nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua đã thu hút được sự quan tâm của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Người người phấn khởi, tin tưởng và hy vọng vào một năm mới nhiều thành công và thắng lợi.

Phố phường ngập tràn sa81c màu trong những ngày Tết. Ảnh: Trần Dung
Phố phường ngập tràn sắc màu trong những ngày Tết. Ảnh: Trần Dung

Trong những ngày Tết, các tuyến đường của thành phố Pleiku luôn nô nức khách thập phương và dân địa phương du Xuân. Phố phường được trang trí rực rỡ đã thu hút hàng chục ngàn người dân đến tham quan, thưởng ngoạn. Năm nay, trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trang trí đường hoa… để phục vụ nhân dân trong dịp Tết. “Tôi rất ấn tượng với cách trang trí trên đường Trần Hưng Đạo (TP. Pleiku). Hệ thống đèn màu lung linh, đẹp mắt, tạo cảm giác vui tươi, rộn ràng trong những ngày Tết”-anh Đình Phong (tổ 6, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cho biết.

Tại đường hoa (đường Trần Hưng Đạo, khu vực trung tâm Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku)), với chủ đề “Tây Nguyên trẩy hội”, đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, vui chơi. Rất nhiều du khách đặc biệt là các bạn trẻ đã đến đây vừa xem vừa để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Bạn Hồ Minh Tú (sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai) chia sẻ: “Đường hoa ở đây mỗi năm đều có một chủ đề khác nên tạo được sự phong phú, mới lạ. Chính cách trang trí thân thuộc với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nên đường hoa đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Cứ tới đây là cảm nhận rõ mùa Xuân”.

 

Ngày Mùng 5 Tết-nhiều địa điểm vui chơi vẫn đông khách. Ảnh: Trần Dung
Ngày Mùng 5 Tết-nhiều địa điểm vui chơi vẫn đông khách. Ảnh: Trần Dung

Trong những ngày đầu năm mới, mọi người đã cùng nhau xuống đường du Xuân. Phố phường trở nên nhộn nhịp hơn khi các cửa hàng, quán ăn, quán cà phê bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại. Tại những địa điểm vui chơi trên địa bàn thành phố Pleiku đã đón tiếp hàng chục ngàn du khách trong và ngoài tỉnh. Ông Lê Văn Trường-cán bộ phụ trách Công viên Văn hóa Đồng Xanh (xã An Phú, TP. Pleiku) cho biết: “Lượng du khách tới công viên vui chơi năm nay tăng khoảng 10% so với mọi năm. Với nhiều hoạt động vui chơi phong phú, trong 5 ngày Tết (từ Mùng 1 tới Mùng 5 Tết), Công viên Đồng Xanh đón trên 40.000 khách tham quan”.

Kỳ nghỉ Tết năm nay khá dài, cùng với thời tiết thuận lợi nên tạo điều kiện cho người dân đi du Xuân xa. Các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đều kín khách dịp đầu Xuân. “Gia đình tôi tổ chức đi du lịch lên Gia Lai từ ngày mùng 2 Tết. Sau khi thăm thú các danh thắng như: Biển Hồ, Quảng trường Đại Đoàn Kết, thác Phú Cường… chúng tôi thưởng thức cơm lam gà nướng và la cà một vài quán cà phê nổi tiếng ở Pleiku. Một kỳ nghỉ Tết rất ý nghĩa”-chị Nguyễn Thị Bình (TP. Tuy Hòa-tỉnh Phú Yên) cho hay. Bên cạnh đó, cũng có nhiều bạn trẻ tổ chức du Xuân về các tỉnh như Bình Định, Nha Trang, Đà Nẵng… trong những ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán. Bạn Thanh Quỳnh (Trường THPT Phan Bội Châu, TP. Pleiku) cho biết: “Hết ngày mùng 9 là em phải quay trở lại đi học nên nhóm bạn tranh thủ tổ chuyến chuyến du lịch gần về vùng biển Quy Nhơn (Bình Định). Là năm cuối cấp nên tụi em muốn lưu giữ những kỷ niệm ý nghĩa trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc”.

 

Trẻ em thích thú với trò chơi truyền thống. Ảnh: Trần Dung
Trẻ em thích thú với trò chơi truyền thống. Ảnh: Trần Dung

Theo thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 7 ngày Tết (từ ngày 26-1-2017 đến ngày 1-2-2017), toàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết và 7 người bị thương (huyện Chư Prông xảy ra 2 vụ; huyện Chư Pưh, Krông Pa, Phú Thiện mỗi địa phương xảy ra 1 vụ). Nguyên nhân tai nạn do đi sai đường và thiếu chú ý quan sát. Cũng trong 7 ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ va chạm giao thông và làm bị thương 11 người (so với cùng kỳ năm 2016 giảm 25% số vụ va chạm (6/8 vụ) và giảm 15,38% số người bị thương (11/13 người)). Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản 641 trường hợp vi phạm, xử phạt 243 trường hợp, tổng số tiền là 38 triệu đồng; tạm giữ  3 ô tô, 173 mô tô và 361 giấy tờ các loại.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.