Pleiku hân hoan đón Tết Dương lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày, đây chính là thời gian các gia đình có dịp sum vầy vui chơi đón năm mới cùng nhau. Không khí hân hoan, rộn ràng đón năm mới ngập tràn trên các nẻo đường của thành phố.

Đường phố tấp nập hẳn lên. Ảnh Đỗ Hằng.
Đường phố tấp nập hẳn lên. Ảnh: Đỗ Hằng

Tiết trời Pleiku nắng trong kèm theo gió se lạnh,  thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí trong dịp nghỉ lễ. Những con đường của thành phố tấp nập hẳn lên bởi dòng người và xe cộ qua lại. Hàng quán cà phê, khu vui chơi rộn ràng những khúc ca chào đón năm mới. Công viên Diên Hồng ngay từ sớm đã rất đông người đến tham quan.

“Công viên Diên Hồng là nơi mà gia đình tôi thường chọn đến, nhất là những ngày lễ như thế này. Nó nằm trong thành phố, cây xanh mát mẻ thuận lợi để các con vui chơi, ăn uống. Trong không khí mọi người đón năm mới tôi cũng rất vui tươi và tràn đầy cảm xúc, mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình mình”-chị Nguyễn Kim Yến (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) hồ hởi nói.

Cũng như chị Yến dắt các con vui chơi trong công viên, anh Bùi Huy Sự (38 tuổi, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) cho hay: “Vì công việc thường xuyên bận rộn, nên đây chính là dịp tôi đưa các con đi tham quan, vui chơi. Các cháu thì rất phấn phởi, bởi được chơi hết các trò chơi trong Công viên vừa được ngắm các con thú. Nhất là tiết trời đẹp như ngày hôm nay, bản thân tôi rất vui rạo rực để đón một năm mới sang”.

 

Khu vui chơi thiếu nhi thu hút các em nhỏ. Ảnh: Đỗ Hằng
Khu vui chơi thiếu nhi thu hút các em nhỏ. Ảnh: Đỗ Hằng

Ngoài ra, các khu vui chơi dành riêng cho trẻ em như Happy Kiss, Nhà Thiếu nhi đông vui nhộn nhịp bởi tiếng cười, tiếng nói, âm thanh của nhiều trò chơi vang lên. Đông vui không kém là các hàng quán cà phê trên đường Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Trần Phú… đều chật kín người. Đây cũng là dịp để nhiều người mua sắm quần áo, các vật dụng cần thiết cho gia đình. Một bầu không khí nhộn nhịp rộn ràng trên khắp các cung đường .

Rời trung tâm thành phố đến với Công viên Văn hóa Đồng Xanh, không gian lý tưởng nhiều người chọn đến. Chị Nguyễn Thanh Phượng (40 tuổi, thôn H’Lâm, huyện Đak Đoa) cùng với các con đến đây từ rất sớm, chị chia sẻ: “Một năm mới đến tôi muốn đưa con mình đi chơi để biết đây biết đó nhiều hơn. Chọn Công viên Văn hóa Đồng Xanh vì nơi đây rất rộng thoáng, để các con chạy chơi thỏa thích và chụp hình. Ngoài ra đây cũng có nhiều loại thức ăn nên tôi có thể cho các con ăn uống trong này”.

 

Công viên Đồng Xanh một địa điểm thú vị cho nhiều người chọn. Ảnh: Đỗ Hằn
Công viên Đồng Xanh một địa điểm thú vị cho nhiều người chọn. Ảnh: Đỗ Hằng

Theo ông Lê Văn Trường-lãnh đạo Công viên Văn hóa Đồng Xanh: “Trong 3 ngày lễ, Công viên tổ chức chương trình “Hát cho nhau nghe” tại quảng trường sân khấu mái che trong Công viên. Ngoài các tiết mục hát thì còn có các món ăn như: gà nướng, cơm lam… phục vụ du khách một cách tốt nhất. Ước lượng trong các ngày nghỉ lễ Công viên thu hút hơn 3 ngàn lượt khách đến tham quan, riêng ngày Tết Dương lịch hơn 1000 ngàn lượt khách. Du khách đến đây chủ yếu là những khách ở xa đến để thưởng thức món ăn và vui chơi trọn ngày”.

Không riêng gì nhiều gia đình có các con nhỏ đón năm mới trong niềm vui, với những bạn trẻ đây chính là dịp để cùng nhau hàn huyên, gặp gỡ bạn bè. Em Nguyễn Ngọc Quyên, sinh viên năm hai tại TP. Hồ Chí Minh vui vẻ cho biết: “Được nghỉ 3 ngày liền, em và các bạn không ở lại thành phố mà chọn về Gia Lai để hưởng trọn ngày nghỉ, chúng em chọn quán cà phê để trò chuyện, thăm hỏi nhau sau một năm bộn bề với việc học và hy vọng rằng năm mới với mọi điều mới thành công hơn nữa”.

Phố núi Pleiku bước vào năm mới, mọi thứ đều khoác lên mình chiếc áo mới. Mọi người ai cũng mong muốn dành lời chúc mừng tốt đẹp đến cho nhau với niềm hy vọng năm mới tràn đầy hạnh phúc.

Đỗ Hằng
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.