Ngày Mùng 2 Tết: Người dân nô nức vui Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau ngày Mùng 1 đi chùa, tảo mộ và chúc Tết gia đình, bước sang ngày thứ 2 của năm mới mọi người đã cùng nhau xuống đường du Xuân. Phố phường trở nên nhộn nhịp hơn khi các cửa hàng, quán ăn, quán cà phê bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại.

Ngày thứ 2 của năm mới mọi người đã cùng nhau xuống đường du xuân. Ảnh: Trần Dung
Ngày thứ 2 của năm mới mọi người đã cùng nhau xuống đường du xuân. Ảnh: Trần Dung

Mùng 2 Tết, người người nô nức du Xuân tại những địa điểm tham quan, vui chơi, giải trí trên địa bàn tỉnh với một tâm trạng phấn khởi và kỳ vọng một năm mới với bao điều tốt đẹp. Đối với nhiều người, Tết không chỉ là một trong những dịp ý nghĩa để đoàn tụ, sum vầy mà còn là khoảng thời gian để bạn bè, gia đình cùng nhau du Xuân và lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ.
 

Tại Công viên Diên Hồng đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trước đoạn đường dẫn vào cổng Công viên. Ảnh: Trần Dung
Tại Công viên Diên Hồng đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trước đoạn đường dẫn vào cổng Công viên. Ảnh: Trần Dung
Nhiều người thích thú với quả bóng hình con gà. Ảnh: Trần Dung
Nhiều người thích thú với quả bóng hình con gà. Ảnh: Trần Dung

Ngay từ sáng sớm, ở một số khu vui chơi dòng người ùn ùn kéo đến để thưởng ngoạn không khí ngày xuân mỗi lúc một đông. Tại Công viên Diên Hồng đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trước đoạn đường dẫn vào cổng công viên. Nhiều người đã phải vất vả len lỏi tới 20 phút mới mua được vé vào cổng. “Gia đình tôi lên Pleiku từ sáng sớm và chọn Công viên Diên Hồng là địa điểm để các con có thể vui chơi. Không khí nhộn nhịp ở đây khiến bọn trẻ rất thích thú. Tuy phải chờ trước cổng khá lâu do bị tắc đường nhưng…Tết mà, như vậy lại hóa vui”-anh Bùi Anh Minh (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) vui vẻ cho biết.
 

Mô hình leo núi mới mẻ đã thu hút được nhiều bạn trẻ. Ảnh: Trần Dung
Mô hình leo núi mới mẻ đã thu hút được nhiều bạn trẻ. Ảnh: Trần Dung

Tại Công viên Văn hóa Đồng Xanh, nhiều chương trình, lễ hội cũng được tổ chức để đón chào du khách. Ngoài biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc còn có thêm mô hình leo núi, đường hoa, phố ông đồ…Bạn Lê Văn Hưng (xã Biển Hồ- TP. Pleiku) hào hứng: “Em rất thích mô hình leo núi. Lần đầu tiên em được thử sức với môn thể thao thú vị này. Những ngày đầu năm mới mà thực hiện được điều mình yêu thích thật là tuyệt vời”.
 

Nhiều người thích thú khám phá Phố ông đồ tại Công viên Văn hóa Đồng Xanh.  Ảnh: Trần Dung
Nhiều người thích thú khám phá Phố ông đồ tại Công viên Văn hóa Đồng Xanh.  Ảnh: Trần Dung

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết tại những địa điểm vui chơi trên địa bàn thành phố Pleiku có tới hàng chục ngàn du khách.


Nhiều nhà hàng, quán cà phê bắt đầu mở cửa từ sáng Mùng 2 Tết để phục vụ. “Dù lượng khách hôm nay chưa đông lắm nhưng chúng tôi rất vui được phục vụ những vị khách đầu tiên của năm mới. Hi vọng một năm mới làm ăn phát đạt, mọi việc hanh thông”-chị Hà Tuyết (Chủ quán cà phê Tuyết Nữ- đường Phạm Văn Đồng-TP. Pleiku) tâm sự.  

Trong ngày, nhiều bạn trẻ cũng đã chọn cho mình một góc nhỏ của một quán cà phê làm nơi gặp mặt, chuyện trò, cùng trao cho nhau những lời thăm hỏi sau một năm bận rộn với công việc hay đi học xa nhà. “Sau ngày Mùng 1 dành thời gian cho gia đình, hôm nay tụi em hẹn gặp mặt nhau ở quán cà phê để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của thời học sinh và cùng đến chúc Tết từng nhà mỗi bạn. Năm mới em chúc gia đình bạn bè và mọi người thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và nhiều may mắt”- bạn Phan Thanh Linh-làm việc tại TP. Hồ Chí Minh (thôn Hòa Thành, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) vui vẻ chia sẻ.

 

 Các bạn trẻ cùng nhau đi du Xuân, chúc Tết. Quang Tấn

Các bạn trẻ cùng nhau đi du Xuân, chúc Tết. Ảnh: Quang Tấn

Tại huyện Chư Pưh, nhiều người dân chọn cho mình những cách du xuân riêng và an toàn.
 


Tại thị xã An Khê, tiết trời ngày mùng 2 Tết tương đối thuận lợi với trời trong nắng ấm. Khắp nơi rực rỡ cờ hoa trang trí và những quầy bóng bay đủ sắc màu. Trong ngày thứ 2 của năm mới, dòng người đổ xuống đường có phần đông đúc hơn.

Như mọi năm, Hoa viên Quang Trung, Khu vui chơi giải trí Dung Phải, Siêu thị Đông Gia Lai… vẫn luôn là những nơi thu hút khách mỗi dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các chủ địa điểm, lượng khách đến vui chơi năm nay giảm gần một nửa so với năm trước. Bởi lẽ, thời tiết bất lợi trong năm qua đã khiến phần lớn nông dân thất thu, mía, mì không bán được. Việc chi tiêu để vui Xuân vì thế cũng có phần hạn chế hơn.

Chị Nguyễn Thị Cà-nhân viên quản lý Khu vui chơi giải trí Dung Phải (số 216 Bùi Thị Xuân, thị xã An Khê) cho biết: “Dịp Tết này chúng tôi vẫn duy trì mức giá các trò chơi như ngày thường. Cụ thể: Xe điện đụng 20.000 đồng/10 phút, nhà phao 5.000 đồng/5 phút, riêng trò nhà banh, với mỗi vé giá 30.000 đồng, các bé có thể vui chơi thỏa thích không tính thời gian. Còn các trò bắn cá, cưỡi thú, chúng tôi bán đồng xu để chơi, mỗi đồng xu có giá 2.000 đồng. Riêng trò trượt patin chúng tôi không kinh doanh nữa do không thu hút được khách”.


 

Trò bắn cá thu hút người chơi. Ảnh: Hồng Thi
Trò bắn cá thu hút người chơi. Ảnh: Hồng Thi

Vừa ngồi quan sát các con vui chơi, chị Lê Thị Mỹ Trang (thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ) vừa bày tỏ: “Mùng 1 bận rộn quá nên hôm nay tôi mới đưa 3 đứa nhỏ đi thăm nhà nội được, sẵn ở gần đây nên đưa các con đến chơi”. Ngoài tập trung về các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn thị xã, một số gia đình còn lựa chọn cho mình những chuyến du Xuân xa nhà tại Quy Nhơn, TP. Pleiku hay Kon Tum. “Đi thế này, chúng tôi vừa kết hợp chúc Tết bà con, vừa được thăm thú thêm những cảnh quan mới, coi như đổi gió trong dịp Tết sau những ngày tháng làm việc mệt nhọc”-anh Phan Văn Hảo (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) cho hay.
 

Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong ngày mùng 1 Tết Đinh Dậu 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người.

Nhóm P.V

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.