TP. Pleiku tưng bừng mừng đón Giáng sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 24-12, hàng ngàn người dân TP. Pleiku đã cùng nhau xuống phố, hòa mình vào không khí se lạnh, tươi vui chào đón Giáng sinh trong những ngày cuối của năm 2016.
 

Các bạn trẻ ca hát đón Giáng sinh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.
Các bạn trẻ ca hát đón Giáng sinh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Ngay từ 18 giờ, khắp nẻo đường của TP. Pleiku bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn với xe cộ và tiếng nói cười của người dân ra đường để tận hưởng không khí đêm Giáng sinh. Đặc biệt, dòng người cũng đổ về khu vực nhà thờ Thăng Thiên, nhà thờ Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư rất đông, các tuyến đường Lê Lợi, Quang Trung, Cách Mạng Tháng Tám đông nghẹt. Không khí đêm Giáng sinh đã tràn ngập thành phố.
 

Các bạn trẻ cùng nhau đón Giáng sinh.
Các bạn trẻ cùng nhau đón Giáng sinh.

TP. Pleiku cũng trở nên rực rỡ hơn ngày thường với những đồ chơi, quả bóng bay xanh đỏ, đèn nê-ôn nhấp nháy tại các nhà thờ và sắc đỏ tươi rói của những bộ đồ Ông già Noel được bày bán là trang phục yêu thích của trẻ em. Nhiều trẻ em đã được gia đình chuẩn bị trang phục Noel bắt mắt dạo phố. Cùng với đó, những Ông già Noel cũng có mặt khắp nơi để trao quà, bánh tận tay cho những trẻ em bằng những món quà đã được gia đình chuẩn bị sẵn.
 

Các cháu nhỏ cùng gia đình xem hoạt cảnh mừng Giáng sinh tại Nhà thờ Thăng Thiên.
Các cháu nhỏ cùng gia đình xem hoạt cảnh mừng Giáng sinh tại Nhà thờ Thăng Thiên.

Lần đầu tiên được tham gia đón Giáng sinh tại TP. Pleiku, bà Lê Thị Hanh đến từ huyện Đô Lương, Nghệ An không giấu được cảm xúc vui mừng của mình, bà nói: “Không khí đón Giáng sinh ở đây thật trong lành, rất đẹp. Mọi người đều xuống phố cùng nhau đón Giáng sinh thật ấm áp”.
 

Gia đình ấm áo mùa Noel 2016.
Gia đình ấm áo mùa Noel 2016.

Tại Nhà thờ Thăng Thiên, mọi người cũng không khỏi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp lấp lánh của những hang đá Bê-lem và khu vực sân khấu chính lộng lẫy. Tuy không theo đạo, nhưng gia đình chị Lê Thị Hương (88 Trần Quý Cáp, TP. Pleiku) cũng coi đây là dịp đưa gia đình vui chơi, sum họp. Chị Hương cho biết: “Năm nào tôi cũng đưa các con ra nhà thờ để được hòa cùng không khí vui tươi và được xem hang đá, trang trí nhà thờ và các chương trình văn nghệ do các giáo dân chuẩn bị”.
 

Gia đình vui đón Giáng sinh tại nhà thờ.
Gia đình vui đón Giáng sinh tại nhà thờ.

Không chỉ khu vực trung tâm, nhà thờ Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư cũng rực rỡ náo nhiệt bởi nhiều hang đá lộng lẫy và đèn màu bừng sáng. Không khí cũng trở nên náo nhiệt, sôi động hơn bởi các chương trình văn nghệ, sân khấu hoành tráng cùng những bài thánh ca nhẹ nhàng và nghi lễ đón Giáng sinh được chuẩn bị kỹ càng.
 

Giáng sinh rộn ràng trên các tuyến phố.
Giáng sinh rộn ràng trên các tuyến phố.

Cũng như bao em nhỏ, em Huỳnh Quang Bảo Long (Phường Tây Sơn, TP. Pleiku) cũng rất hồ hởi khi được ba mẹ dẫn đi chơi và đang trông mong một món quà ý nghĩa: “Con được ba mẹ dẫn đi chơi Giáng sinh con vui lắm. Không khí nhộn nhịp, đủ sắc màu làm con thấy đẹp lắm. Con đang ước Ông già Noel sẽ cho con một chiếc xe đạp để con đi học”.
 

Hoạt cảnh Giáng sinh tại nhà thờ Thăng Thiên.
Hoạt cảnh Giáng sinh tại nhà thờ Thăng Thiên.

Nhiều người tìm đến khu vực các nhà thờ không chỉ cùng mọi người đón Giáng sinh trong không khí sum vầy, vui tươi mà còn mong chờ đến khoảnh khắc tiếng chuông ngân vang để giúp tâm hồn thêm thanh thản, bình yên. Chị Tống Thị Nga (Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông) chia sẻ: “Mình đến đây với mong muốn nghe được tiếng chuông ngân để giúp mình thư thái hơn và cũng cầu nguyện trước Chúa để được an lành, hạnh phúc”.
 

Không khí Noel tấp nập trên các tuyến phố.
Không khí Noel tấp nập trên các tuyến phố.

Không riêng khu vực nhà thờ, đã có rất đông người dạo chơi, chụp ảnh tại các trung tâm thương mại lớn được trang trí đẹp mắt như: Siêu thị Co.op Mart, quán cà phê… hay quảng trường, khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi đều thu hút người đến vui chơi và mua sắm trong đêm lễ. Đây cũng là dịp để mọi người sum vầy, tận hưởng những giây phút ấm áp bên nhau, chia sẻ sự quan tâm đến nhau...
 

Nhà thờ Thăng Thiên tổ chức lễ đón Giáng sinh 2016.
Nhà thờ Thăng Thiên tổ chức lễ đón Giáng sinh 2016.

Trời về khuya, tiết trời càng lạnh, thế nhưng dòng xe vẫn nối đuôi trên khắp các nẻo đường. Đêm Giáng sinh đã trở thành đêm lễ của mọi nhà. Mọi người cùng hân hoan chào đón một mùa Giáng sinh ý nghĩa, ấm áp bên người thân.

Ngọc Thu-Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.