Góp phần quảng bá di sản của địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 18 đến 25-11, Bảo tàng tỉnh tổ chức triển lãm chuyên đề “Cổ vật tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Đây là dịp để quảng bá những di sản của địa phương với du khách gần xa.

Không gian của Bảo tàng tỉnh những ngày này được lấp đầy bởi gần 300 hiện vật có giá trị. Bằng niềm đam mê, sự am hiểu sâu sắc giá trị, nguồn gốc của từng món đồ vật, các hội viên Câu lạc bộ Nghiên cứu và Sưu tầm cổ vật Gia Lai đã tuyển chọn những cổ vật có giá trị nhất trong bộ sưu tập khổng lồ của mình để đem đến triển lãm cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Đó là những hiện vật đá cổ do ông Nguyễn Công Hưng (tổ 6, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông) sưu tầm trong suốt nhiều năm liền. Chiếc tù và, những đôi khuyên tai bằng ngà voi của đồng bào xưa, bộ tẩu hút thuốc bằng đồng, bằng gốm đã lên màu thời gian của ông Lê Tấn Khoang (xã A Dơk, huyện Đak Đoa) hay những bộ ly, đĩa, hũ thủy trì bằng gốm có niên đại từ thế kỷ XIII của ông Nguyễn Ngọc Anh (phường Hoa Lư, TP. Pleiku)…

 

Các đại biểu tham quan các hiện vật được trưng bày tại triển lãm cổ vật tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.                                      Ảnh: P.V
Các đại biểu tham quan các hiện vật được trưng bày tại triển lãm cổ vật tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: P.V

Trong gần 300 hiện vật mà các nhà nghiên cứu, sưu tầm đem đến trưng bày tại triển lãm, thu hút du khách nhất chính là 4 chiếc cồng cổ của ông Trần Đình Tiến (đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku). Theo ông Tiến thì bộ cồng này đã có khoảng 300 tuổi, vốn là của người Mường, sau được người Jrai mua lại. Ngoài bộ cồng quý giá này, tại nhà ông Tiến còn có hơn 100 hiện vật thuộc văn hóa đồng bào bản địa có niên đại cách đây khá lâu đời. “Sống cùng với người dân tộc bản địa từ lâu nên tôi cũng khá am hiểu được những nét văn hóa đặc sắc của họ và biết được đâu là những vật dụng có giá trị. Ngoài bộ cồng này thì tôi cũng sưu tầm được rất nhiều chiếc ché quý của đồng bào bản địa”-ông Tiến chia sẻ. Hai chiếc trống đồng Đông Sơn của ông Nguyễn Thanh Hồng (Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku) cũng khiến nhiều du khách chú ý.

Ông Hồng vui vẻ cho biết: “Tôi đã gắn với việc sưu tầm cổ vật hơn 10 năm nay rồi, tham gia triển lãm cũng nhiều. Đây là lần thứ 2 tôi tham gia trưng bày những hiện vật của mình ở Gia Lai. Tôi có khoảng 1.000 hiện vật trưng bày tại nhà. Đến tham gia triển lãm này, ngoài việc được giới thiệu với đông đảo du khách về những hiện vật quý của mình thì tôi còn được chiêm ngưỡng những đồ vật quý của những người có chung niềm đam mê sưu tầm đồ cổ. Tham gia những triển lãm như thế này mới biết được đồ cổ muôn hình vạn trạng và vô cùng phong phú. Tôi cảm thấy rất vui”.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân-Giám đốc Bảo tàng tỉnh, cho biết: “Triển lãm được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; kết nối giới nghiên cứu, sưu tầm cổ vật trên địa bàn tỉnh; quảng bá các giá trị cổ vật trên địa bàn tỉnh; quảng bá di sản văn hóa của địa phương. Đây cũng là dịp để các nhà nghiên cứu, sưu tầm gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, hiểu biết lẫn nhau. Tuy nhiên, mục đích cao hơn cả của triển lãm này là mong muốn được giới thiệu đến du khách những nét văn hóa của tỉnh nhà. Đồng thời triển lãm này sẽ giúp mọi người hiểu thêm những nỗ lực, sự cố gắng và lòng đam mê của các thành viên Câu lạc bộ Nghiên cứu và Sưu tầm cổ vật Gia Lai trong việc gìn giữ, bảo lưu các cổ vật của tỉnh nhà nói riêng và của Việt Nam nói chung”.

Phương Vi

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.