"Bom nước" chớ gây họa cho dân!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với 2 hệ thống sông lớn là sông Sê San và sông Ba chảy qua tỉnh ta cùng nhiều sông suối lớn với những con đập thủy điện, ngoài nguồn lợi điện năng, quy trình vận hành hồ chứa đúng quy định là điều tối quan trọng để đảm bảo tính mạng, tài sản của dân.

Xả lũ trong đêm

Vừa qua dư luận “nóng” lên với thông tin 2 hồ chứa Thủy điện An Khê-Ka Nak gồm hồ chứa Ka Nak (dung tích 315 triệu m3) nước và hồ An Khê (15 triệu m3) đã đồng loạt xả lũ vào khoảng 23 giờ ngày 1-11 với mức 200 m3/giây. Vấn đề nghiêm trọng là phía thủy điện chỉ thông báo cho một số lãnh đạo huyện, thị xã phía Đông và Đông Nam tỉnh ta bằng… tin nhắn từ 21 giờ 30 phút tối cùng ngày. Ngay trong đêm, lực lượng phòng-chống lụt bão ở những khu vực này cùng người dân quáng quàng với các biện pháp chống lũ. Những khu vực xung yếu, nhiều khả năng ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của dân được đặt trong tình trạng báo động.

 

Nước chảy xiết cô lập buôn Jứ Ma Uôk, xã Ia Broăi (huyện Ia Pa).
Nước chảy xiết cô lập buôn Jứ Ma Uôk, xã Ia Broăi (huyện Ia Pa).

Và đến 11 giờ ngày 2-11, thủy điện này đã nâng mức xả lũ lên 600 m3/giây. Nước từ thượng nguồn đổ về hạ du, cộng với mưa lớn khiến mực nước trên sông Ba và các sông suối phụ lưu khu vực Đông Nam tỉnh lên nhanh. Chính quyền các huyện đã huy động lực lượng đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ông Nguyễn Văn Lộc-Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa bức xúc: “Chúng tôi bị động trong việc ứng phó khi phía thủy điện chưa làm đúng quy trình xả lũ, đến sáng cùng ngày chúng tôi mới nhận văn bản chính thức”.

Cũng trong thời gian này, trên sông Ba lũ tăng nhanh, nước đã tràn qua đập tràn của Thủy điện Đak Srông 3A với mức hơn 3.200 m3/giây. 2 vai đập tràn phía hạ lưu của thủy điện này bị sạt lở nghiêm trọng. Thủy điện Sông Ba Hạ đã có lúc phải xả lũ đến mức hơn 10.000 m3/giây khiến tỉnh cận kề là Phú Yên bị ngập trong lũ. Đặc biệt, phía Thủy điện An Khê-Ka Nak dù đã đưa nhà máy vào hoạt động nhiều năm nhưng lại thiếu chuyên nghiệp, thiếu trách nhiệm trong công tác vận hành hồ chứa. Cụ thể, Thủy điện này đã xả lũ mà không hề thông báo cho Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời là Trưởng ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai.

Bức xúc về sự việc này, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn yêu cầu Bộ Công thương, EVN và các ngành liên quan kiểm tra, làm rõ quy trình xả lũ của Thủy điện An Khê-Ka Nak. Các bộ, ngành chức năng sau khi đi kiểm tra và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh đã thừa nhận thiếu sót của phía thủy điện khi xả lũ không thông báo cho Chủ tịch UBND tỉnh. Đoàn công tác đã phê bình lãnh đạo Thủy điện An Khê-Ka Nak, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong vận hành hồ chứa.

Đừng để dân gánh họa

Gia Lai hiện có 41 nhà máy thủy điện, tổng công suất hơn 2.170 MW và hàng chục công trình hồ chứa thủy lợi. Thủy điện dĩ nhiên phải tích nước vào mùa lũ để có nước vận hành nhà máy vào mùa khô kiệt. Song, không thể vì đơn thuần nguồn lợi kinh tế, để dân ôm mối lo chưa an toàn về những “quả bom nước” này. Chính thế, UBND tỉnh Gia Lai trước mùa mưa lũ đã chỉ đạo các sở ngành liên quan kiểm tra các hồ chứa thủy điện, thủy lợi…  kịp thời phát hiện những sai sót và chấn chỉnh, khắc phục.

Trao đổi với P.V Báo Gia Lai, ông Đoàn Tiến Cường-Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Ia Ly cho biết: “Chúng tôi có 3 nhà máy với tổng công suất 1.080 MW nên bắt buộc phải thuộc nằm lòng quy trình vận hành liên hồ chứa do Chính phủ ban hành. Theo đó, trong tình huống bình thường, việc xả nước về hạ du được thông báo cho chính quyền địa phương trước ít nhất 2 giờ đồng hồ. Trường hợp này do chủ hồ tự điều tiết. Trong tình huống khẩn cấp, khi Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương phát đi cảnh báo lũ trong vòng 24-48 giờ tới thì Chủ tịch UBND tỉnh sẽ là người ban bố lệnh vận hành hồ chứa…Việc xả lũ cũng tuân theo quy định về thời gian xả và thời gian nâng mức van xả tràn để hạ du chủ động, giảm thiểu thiệt hại không đáng có. Lần xả lũ lớn nhất của Nhà máy Thủy điện Ia Ly (720 MW) là vào tháng 9-2009 với mức 11.800 m3/giây khi lưu lượng nước về là 15.600 m3/giây”.

Sở Công thương hiện cũng đã có văn bản gửi các chủ đập thủy điện, chấn chỉnh công tác vận hành xả lũ hồ chứa và triển khai các biện pháp phòng-chống lũ lụt cho vùng hạ du. Theo đó, công văn yêu cầu các chủ đập thủy điện thường xuyên quan trắc kiểm tra hồ chứa, thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa. Các chủ đập phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong việc thông tin, báo cáo chậm trễ khi vận hành xả lũ, cũng như chậm đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành lệnh vận hành hồ chứa và việc tự ý xả lũ gây hậu quả nghiêm trọng cho vùng hạ du.

Giám đốc Sở Công thương-ông Bùi Khắc Quang cho biết: “Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mùa mưa Tây Nguyên sẽ kết thúc muộn, diễn biến bất thường. Chúng tôi đã có công văn yêu cầu các chủ đập thủy điện trên địa bàn tỉnh nghiêm túc chấn chỉnh ngay công tác vận hành xả lũ hồ chứa, không được chủ quan, lơ là mà phải tập trung theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động triển khai công tác phòng-chống, ứng phó với mưa lũ nhằm đảm bảo cho công trình và an toàn cho vùng hạ du”.

 Lệ Ninh

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.