Thông qua Chương trình kỳ họp thứ hai-HĐND tỉnh khóa XI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để bàn, thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai-HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ảnh: Hồng Thương
Ảnh: Hồng Thương

Kỳ họp thứ hai-HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9-12-2016 (chiều ngày 9-12 dự phòng). Theo đó, ngày 6-12 sẽ thông qua báo cáo của HĐND tỉnh về tình hình hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, chỉ tiêu, giải pháp và phương hướng thực hiện năm 2017; báo cáo tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền; những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND tỉnh và một số báo cáo liên quan; UBND tỉnh trình 52 tờ trình; Thường trực HĐND tỉnh trình 4 tờ trình. Trong đó, có 11 tờ trình được thông qua toàn bộ nội dung, 41 tờ trình được các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra và báo cáo tại kỳ họp. Ngày 7-12, kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận tổ (chia thành 8 tổ); Thường trực HĐND tỉnh báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ II; UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ nhất và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai; thư ký báo cáo kết quả thảo luận tại tổ. Ngày 8-12, kỳ họp thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn. Sáng 9-12, UBND tỉnh giải trình một số vấn đề cần làm rõ thêm trước khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết; Thư ký kỳ họp trình bày Dự thảo các Nghị quyết; HĐND tỉnh thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Kết luận buổi họp, đồng chí Dương Văn Trang đề nghị các Ban của HĐND tỉnh xem xét và thẩm tra các tờ trình thuộc lĩnh vực của mình để báo cáo tại kỳ họp; HĐND tỉnh cần nhanh chóng hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2016 và định hướng phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2017 gửi qua Thường vụ Tỉnh ủy họp trước khi đưa vào báo cáo tại kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang nhấn mạnh: Số lượng tổ thảo luận tại kỳ họp này tăng so với các kỳ họp trước, đề nghị các Ban HĐND tỉnh cần sắp xếp đầy đủ thư ký tổng hợp và địa điểm thảo luận; các tổ đại biểu sau khi thảo luận phải phân công đại biểu và phải có ít nhất 16 đại biểu tham gia phát biểu trong buổi thảo luận tại hội trường theo 4 lĩnh vực cụ thể gồm kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Riêng về lĩnh vực chất vấn, đại biểu HĐND của 17 tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XI đều phải tham gia với 2 hình thức là gửi câu hỏi trước hoặc chất vấn trực tiếp tại hội trường. Trong trường hợp thời gian chất vấn, trả lời chất vấn kéo dài sẽ được chuyển sang vào sáng ngày 9-12 và kỳ họp sẽ bế mạc vào chiều 9-12.

Tại buổi họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã thông qua các nội dung dự kiến trình tại các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh khóa XI năm 2017 và triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai-HĐND tỉnh khóa XI (thời gian tiếp xúc cử tri từ ngày 5-11 đến hết ngày 20-11).

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.