Người thất nghiệp còn thờ ơ với hỗ trợ học nghề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo quy định của Luật Việc làm, những lao động thất nghiệp đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được hỗ trợ học nghề với mức tối đa là 1 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, chính sách này vẫn chưa thu hút được người lao động.

Chính sách hỗ trợ học nghề thấp

Tại Phòng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh những ngày này có rất nhiều người lao động đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh việc hướng dẫn các thủ tục cần thiết để hưởng trợ cấp thất nghiệp, cán bộ của Phòng còn tìm hiểu nhu cầu và tư vấn học nghề, việc làm mới cho người lao động. Thế nhưng, đa số người lao động đến đây đều không mấy quan tâm vấn đề này.

 

Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp. Ảnh: Đ.Y
Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp. Ảnh: Đ.Y

Chị Nguyễn Thị Mùi (xã Kdang, huyện Đak Đoa) nguyên là công nhân Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang. Do giá mủ cao su xuống thấp, chị Mùi xin nghỉ việc từ đầu tháng 10-2016. “Tôi đã tham gia BHTN được trên 7 năm nên chỉ muốn lấy tiền trợ cấp để trang trải cuộc sống hàng ngày. Sắp tới, tôi có ý định ở nhà phát triển kinh tế gia đình nên thấy việc học nghề, tìm việc làm mới ở nơi khác là không cần thiết. Hơn nữa, mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng như hiện nay là thấp so với chi phí học nghề. Học xong rồi không biết có tìm được việc làm phù hợp không”-chị Mùi chia sẻ.

Được biết, Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ (thay thế Quyết định số 55) quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia BHTN là 6 triệu đồng/khóa. Theo đó, người tham gia các khóa đào tạo nghề không quá 6 tháng được hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, mức hỗ trợ cụ thể của người học được tính theo tháng và phải kết thúc khóa học người thất nghiệp mới được cơ quan Bảo hiểm Xã hội thanh toán cho cơ sở đào tạo nghề. Còn người lao động tham gia học nghề thì phải đóng phí trước cho cơ sở đào tạo nghề. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến người thất nghiệp thờ ơ với học nghề.

 

Ông Nguyễn Xuân Hùng cho biết: Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh tư vấn, tuyên truyền cho người lao động hiểu rõ, nắm kỹ về chính sách hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp thông qua đội ngũ tư vấn viên trực tiếp tại Trung tâm và các đợt tuyên truyền lưu động tại nhiều địa bàn trong tỉnh. Về lâu dài, tỉnh nên cân đối nguồn cung-cầu lao động, đồng thời cần sớm bổ sung danh mục ngành nghề đào tạo, khóa đào tạo tại các cơ sở đào tạo nghề nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động. Các ngành chức năng cũng cần có những dự báo nhu cầu thị trường lao động chính xác để định hướng, tư vấn nghề phù hợp, đào tạo nghề có địa chỉ giúp người lao động dễ tìm việc làm sau khi được đào tạo...

Hơn nữa, ngành nghề đào tạo ở các cơ sở đào tạo nghề hiện nay chưa phù hợp với người lao động thất nghiệp. Do vậy, 9 tháng năm 2016, số lao động thất nghiệp có quyết định hưởng trợ cấp là 3.113 người nhưng chỉ có 15 trường hợp có quyết định nhận hỗ trợ học nghề.

Cần gắn học nghề với nhu cầu việc làm

Trao đổi về vấn đề hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp, ông Nguyễn Xuân Hùng-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, cho biết: “Khi thất nghiệp, người lao động nào cũng muốn tìm cho mình một công việc mới phù hợp. Tuy nhiên, người lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ở tỉnh ta chủ yếu là lao động nông nghiệp, trong đó lao động người dân tộc thiểu số làm việc cho các công ty cao su, cà phê chiếm tỷ lệ tương đối lớn. Phần lớn lao động thất nghiệp này không có kinh phí đi lại, ăn, ở và ngại ra thành phố học nghề. Còn lao động chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp về tỉnh thì làm ở các tỉnh, thành phố phía Nam với nhóm nghề chính là điện tử, may mặc... Những nghề này khó xin việc bởi nhu cầu ít và các doanh nghiệp ở tỉnh ta có quy mô nhỏ”.

Bên cạnh đó, với một số nghề có chi phí đào tạo cao như lái xe, cơ khí, kế toán… thì mức hỗ trợ cho người lao động khá thấp. Hơn nữa, với các lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp thì người học chưa đủ khả năng để nâng cao kỹ năng làm việc. Nếu muốn nâng cao kỹ năng làm việc, người lao động phải bỏ thêm chi phí để tham gia các khóa trung cấp hoặc cao đẳng nghề. Trong khi đó, đại đa số lao động đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm là lao động phổ thông (chiếm hơn 90%), đời sống còn khó khăn, khi bị mất việc, tiền trợ cấp  mới chỉ bù được một phần khó khăn cho cuộc sống nên không có điều kiện để tái đầu tư cho việc học nghề.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.