Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII thành công tốt đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

* Bà Phạm Thị Tố Hải tái đắc cử chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

(GLO)- Ngày 27-10, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề: “Phụ nữ Gia Lai đoàn kết, phát huy truyền thống, sức sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững”.

 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XIII.                                                                 Ảnh: Đức Thụy
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XIII. Ảnh: Đức Thụy

Dự Đại hội có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Tuyết-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; đặc biệt có 293 đại biểu đại diện cho hơn 210 ngàn hội viên phụ nữ toàn tỉnh.

Báo cáo tại Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Các cấp Hội đã chủ động, linh hoạt, đa dạng hóa hình thức tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội. Bên cạnh đó, nhiều phong trào, cuộc vận động đã được các cấp Hội triển khai hướng về cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn…  

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khẳng định: Những thành tựu của Hội LHPN đã góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu cần trao đổi, thảo luận và xác định rõ phương hướng, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của phong trào phụ nữ và của Hội LHPN các cấp. Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh một số nội dung như: Phong trào phụ nữ và hoạt động Hội các cấp phải bám sát, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đặc biệt, phải phát huy vai trò của các cấp Hội Phụ nữ trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác truyền thông kiến thức, gắn với hướng dẫn kỹ năng giáo dục gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; tuyên truyền làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phụ nữ dân tộc thiểu số để phát triển kinh tế gia đình; quan tâm việc củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh...

Đại hội đã tập trung thảo luận và thống nhất 9 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng xác định khâu đột phá trong nhiệm kỳ: Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ; nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách của các cấp Hội.

Đại hội đã bầu 43 chị vào Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu 16 đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Bà Phạm Thị Tố Hải tái đắc cử chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng Hội LHPN tỉnh bức trướng mang dòng chữ: “Phụ nữ Gia Lai đoàn kết-tự tin-sáng tạo-phát triển”.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.