Phụ nữ Binh đoàn 15: Gắn phong trào hội với phong trào thi đua quyết thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn, cấp ủy Đảng và chỉ huy các cấp, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Binh đoàn 15 luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai toàn diện, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình hành động giai đoạn 2011-2016, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Binh đoàn.

Làm tốt công tác tuyên truyền
 

Trao tặng nhà “Nghĩa tình hội viên”.    Ảnh: V.T
Trao tặng nhà “Nghĩa tình hội viên”. Ảnh: V.T

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, các cấp Hội đã phát huy tính sáng tạo, linh hoạt trong lựa chọn nội dung, biện pháp và hình thức tuyên truyền. Hàng năm, có 90-95% cán bộ, hội viên được tiếp cận thông tin tuyên truyền. Qua đó bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho phụ nữ; phát huy phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp Hội thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức toàn diện cho cán bộ, hội viên, nhất là kiến thức về bình đẳng giới; tăng cường nắm và quản lý diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, tham gia giải quyết kịp thời, thỏa đáng các vấn đề liên quan đến phụ nữ. Tuyên truyền, vận động thực hiện các chế độ, chính sách, tình hình nhiệm vụ của quân đội, của Binh đoàn, giáo dục truyền thống của phụ nữ Việt Nam, kiến thức gia đình, phòng-chống các tệ nạn xã hội...

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ và hội viên; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền. Kết quả tham gia các hội thi “Tuyên truyền viên trẻ”, “Tuyên truyền phẩm chất đạo đức phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, báo cáo viên từ cấp Binh đoàn đến toàn quân đạt chất lượng tốt.

Điều đáng nói là công tác tuyên truyền luôn được gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội, Binh đoàn, ngày hội của phụ nữ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tọa đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục-thể thao, hoạt động hướng về nguồn, các hội thi: nấu ăn, cắm hoa, “Nữ công nhân viên chức lao động thanh lịch, duyên dáng”; tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng, thể dục-thể thao, góp phần nâng cao nhận thức toàn diện cho phụ nữ, là động lực giúp cán bộ, hội viên phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện có hiệu quả các phong trào của Hội

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Ngô Thị Hương-Trợ lý phụ nữ Binh đoàn phấn khởi chia sẻ: 5 năm qua (2011-2016), tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp nên phong trào phụ nữ trong Binh đoàn vẫn được duy trì thường xuyên và đạt kết quả tốt, có sức lan tỏa. Với 6.649 cán bộ, hội viên, chiếm 40,73% quân số toàn Binh đoàn, chủ yếu là lao động trực tiếp trong các đơn vị, dù ở cương vị nào, cán bộ, hội viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trách nhiệm, ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cũng theo đồng chí Hương, từ các cuộc vận động và phong trào thi đua do Trung ương Hội, Tổng cục Chính trị và Binh đoàn phát động, các cấp Hội đã cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, nhiều mô hình hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu thực tế và gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, phát triển cả bề rộng, chiều sâu, kịp thời cổ vũ, động viên phụ nữ phấn đấu vươn lên. Các phong trào: “Phụ nữ Binh đoàn 15 phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhân ái, sẻ chia, giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Sạch vườn cây, sạch nhà-đẹp đơn vị”, “Vườn rau xanh”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Vì phụ nữ và trẻ thơ”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Câu lạc bộ vườn cây năng suất, chất lượng cao” của Hội Phụ nữ các công ty và nhiều mô hình khác của các cấp Hội được triển khai sôi nổi, có sức lan tỏa trong các đơn vị.

 

Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Tổng cục Chính trị tặng cờ cho 1 tập thể Hội Phụ nữ cơ sở, tặng bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân điển hình tiên tiến; Bộ Tư lệnh Binh đoàn tặng bằng khen cho 6 tập thể, 67 cá nhân; hàng năm có 93% phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào.

Đặc biệt, phong trào “Vườn rau xanh”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”... đã khuyến khích cán bộ, hội viên tận dụng thời gian tăng gia sản xuất làm kinh tế hộ gia đình. Từ đó huy động nhiều nguồn vốn vay và duy trì 340 tổ nhóm tiết kiệm, với nhiều hình thức khác nhau, mỗi hội viên được vay từ  2 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Nhiều hội viên có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi, thu nhập hàng năm từ 300 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng. Số hội viên có mức thu nhập ngoài lương từ 50 triệu đồng/năm trở lên chiếm 60,7%. Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của gia đình hội viên đã được nâng lên. Đó là cơ sở để xây dựng các khu dân cư tập trung của Binh đoàn trở thành các điểm sáng về văn hóa-xã hội trên những vùng sâu, vùng xa, góp phần xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên tuyến biên giới Tây Nguyên, Tây Quảng Bình.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong các tổ chức Hội được chú trọng và đạt kết quả tốt. Các hoạt động “làm theo” thông qua hình thức thực hành tiết kiệm như: “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tiết kiệm”, Quỹ “Tấm lòng nhân ái”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”, “Nghĩa tình hội viên”, cán bộ, hội viên đã quyên góp được hơn 5 ngàn bộ quần áo, 1.500 cuốn vở, hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà con dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, các cháu bị bệnh hiểm nghèo, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; thực hành tiết kiệm, hỗ trợ, quyên góp tổng số tiền 520 triệu đồng xây dựng 9 nhà “Mái ấm tình thương” và “Nhà nghĩa tình hội viên”. Đặc biệt, để chào mừng Đại hội Phụ nữ Binh đoàn nhiệm kỳ 2016-2021, cán bộ, hội viên phụ nữ đã thực hành tiết kiệm được 145 triệu đồng, xây tặng 2 ngôi nhà “Nghĩa tình hội viên” và tặng 200 cặp sách cho các cháu học sinh nghèo.

Những kết quả đạt được 5 năm qua là nền tảng để các cấp Hội tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình hành động mà Đại hội Phụ nữ Binh đoàn giai đoạn 2016-2021 đề ra.

 Nguyễn Dung

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.