Hội trường 2-9: Nơi đánh dấu sự phát triển tỉnh nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tọa lạc ở một vị trí đắc địa trên đường Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku), Hội trường 2-9 nằm đối diện với một mặt của trụ sở UBND tỉnh và gần với trụ sở Tỉnh ủy. Nhìn bên ngoài, Hội trường 2-9 là một khối kiến trúc mang dáng vẻ uy nghi của nơi công quyền bởi khoảng sân rộng và hàng cột trụ tròn to cao sừng sững ngay trước sảnh. Tuy nhiên nhìn tổng thể, tòa nhà vẫn có nét thân thuộc, giống như một rạp chiếu phim cổ điển với 2 hành lang dài 2 bên cánh gà của căn phòng rộng dùng làm hội trường chính. Cùng với 4 căn phòng nhỏ chia đều án ngự ở đầu và cuối mỗi dãy hành lang tạo cho tòa nhà thêm vững chãi theo thế “tứ trụ”. Theo cầu thang bộ đi lên tầng lầu, phía trước sảnh lan can rộng khi xưa, bây giờ đã được cải tạo thành một phòng họp nhỏ…
 

Ảnh: Đ.T
Ảnh: Đ.T

Cho đến nay, những người hiểu tường tận về lịch sử ra đời của Hội trường 2-9 không còn nhiều. Ngay cả những cán bộ trực tiếp quản lý tòa nhà này thuộc Phòng Hành chính Quản trị (Văn phòng UBND tỉnh) cũng không thể tường tận vì một lẽ hầu hết họ là những người trẻ tuổi. Còn lớp tiền bối như ông Ngô Thành năm nay 90 tuổi-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy giai đoạn 1983-1993 cũng chỉ nhớ mang máng là “tòa nhà được xây dựng đâu từ những năm 1979-1980 thì phải”.

Theo ông Ngô Thành, vị trí xây dựng Hội trường 2-9 lúc mới giải phóng tỉnh là một bãi đất trống nằm trong khuôn viên với căn nhà sàn gỗ của Tỉnh trưởng Pleiku thuộc chế độ cũ (sau ngày giải phóng có một thời gian nhà sàn này được trưng dụng làm nơi ở của Anh hùng Núp). Phía sau bãi đất trống đó có một dãy nhà cấp 4 vốn thuộc khu gia binh chế độ cũ. Ông Ngô Thành cho biết, khoảng năm 1979, tỉnh Gia Lai-Kon Tum cho xây dựng ở mảnh đất trống này một căn nhà cấp 4 to rộng để làm nơi hội họp. Ban đầu là nơi họp của UBND tỉnh. Khoảng năm 1983-1984, tỉnh bắt đầu dùng tòa nhà này để làm hội trường. Tuy nhiên, phải sau thời điểm năm 1991, khi chia tách tái thành lập 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, trụ sở Tỉnh ủy từ đường Lê Hồng Phong chuyển về vị trí bây giờ, Hội trường 2-9 mới trở thành hội trường chung của tỉnh.

Còn ông Huỳnh Xuân Các (69 tuổi, nguyên Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh)-người trực tiếp “trông coi” Hội trường 2-9 thời điểm năm 1985 trở về trước cho hay, về cơ bản kiến trúc tổng thể của tòa nhà hồi trước cũng giống như bây giờ. Chỉ có khác là tòa nhà bây giờ được cải tạo hiện đại hơn, tường ốp đá, ốp gỗ, trần được ốp la phông sang trọng, đẹp đẽ; trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy lạnh hiện đại… Theo ông Các, thời điểm năm 1979, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khi ấy là ông Tạ Quang Kim nhận nhiệm vụ Trưởng ban xây dựng Hội trường 2-9. Sở Xây dựng Gia Lai-Kon Tum là đơn vị phụ trách xây dựng hội trường. Trần của tòa nhà hồi đó được gác dầm bê tông rồi ghép các tấm bê tông đúc sẵn lên trên (chứ không đổ bê tông như công nghệ làm trần nhà bây giờ).

Ban đầu, phòng họp chính Hội trường 2-9 có 400 ghế ngồi theo kiểu ghế gỗ lật như rạp chiếu phim ngày xưa (không có bàn). Từ ngày xây dựng đến nay, Hội trường 2 -9 đã qua 2 lần cải tạo lớn. Ở lần cải tạo đầu tiên, toàn bộ ghế ngồi dạng lật được thay thế bằng ghế gỗ 3 nan (loại ghế đẩu có dựa lưng) và có bàn gỗ loại 2 chỗ ngồi có hộc như bàn học sinh. Cách đây 5-6 năm, Hội trường 2-9 trải qua đợt cải tạo lớn, trở thành tòa nhà uy nghi hoành tráng như bây giờ.

…Sau gần 40 năm đưa vào hoạt động, Hội trường 2-9 đã trở thành địa chỉ tổ chức hầu hết các sự kiện lớn, ghi dấu những mốc son đáng nhớ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh. Từ tòa nhà này, các thế hệ tập thể lãnh đạo tỉnh đã đưa ra những quyết sách quan trọng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Trần Đức

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.