Không để mất thêm rừng!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đóng cửa rừng tự nhiên ở Tây Nguyên, ngày 3-8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với một số đồn biên phòng ở hai huyện Ia Grai và Đức Cơ.

Giữ vững an ninh biên giới

Tại Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai), báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác, Thiếu tá Đinh Công Thông-Đồn trưởng, cho biết: Hiện nay, đơn vị được giao quản lý và bảo vệ 5,5 km đường biên trên sông Sê San và địa bàn xã Ia O. Đồn đã chủ động nắm chắc tình hình, nhất là tình hình ngoại biên; đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bảo vệ biên giới của nước bạn Campuchia tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động lưu thông qua biên giới. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện 9 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, tạm giữ hơn 84 m3 gỗ các loại, 5 xe ô tô, 6 thuyền gỗ.

 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm việc tại Đồn Biên phòng Ia Chía.   Ảnh: V.H
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm việc tại Đồn Biên phòng Ia Chía. Ảnh: V.H

Còn theo báo cáo của Thiếu tá Bùi Quốc Chính-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ), những năm qua, đơn vị luôn quan tâm tới công tác chăm lo, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn quản lý. Hiện nay, xã Ia Nan có 1.831 hộ với 8.161 khẩu. Dù đời sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhân dân luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia việc bảo vệ đường biên, cột mốc. Nhằm giữ vững an ninh biên giới và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, Thiếu tá Bùi Quốc Chính cho biết: Thời gian tới, đơn vị rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trên địa bàn. Đơn vị cũng sẽ phát động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, bảo vệ đường biên, cột mốc; phấn đấu để mỗi người dân trên biên giới là một “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền quốc gia.

Sau khi nghe chỉ huy các đồn Biên phòng báo cáo tình hình, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã lưu ý các đồn, cần làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị bảo vệ biên giới của nước bạn; tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai bên biên giới; tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thăm thân.

Thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng

Trong chuyến làm việc tại huyện Ia Grai và Đức Cơ (những “điểm nóng” về vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép và phá rừng làm nương rẫy), Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã yêu cầu lãnh đạo các địa phương, đơn vị chỉ rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp để ngăn chặn tình trạng này. Ông Huỳnh Quang Thái-Bí thư Huyện ủy Ia Grai thẳng thắn thừa nhận, tình trạng buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn diễn ra trên địa bàn huyện. Hiện nay, huyện Ia Grai có hơn 23.000 ha rừng và đất rừng. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện phát hiện 43 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, trong đó có 23 vụ xảy ra ở khu vực biên giới. Để thực hiện tốt chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, theo Bí thư Huyện ủy Ia Grai, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát; xem xét lại hiệu quả của Trạm kiểm soát lâm sản ở xã Ia Krái, đồng thời xử lý và kỷ luật những cán bộ tiếp tay cho lâm tặc.

Từ thực tế việc vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh, Đại tá Phan Lang-Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho rằng: Việc không xử lý hình sự được các đối tượng buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép là do lâm tặc lợi dụng kẽ hở của pháp luật. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 1.000 ô tô đã hết đăng kiểm, đây là phương tiện vận chuyển gỗ chủ yếu của lâm tặc. Để giải quyết tình trạng này, Đại tá Phan Lang đề nghị Sở Giao thông-Vận tải không cho phép những xe chở khách hoán đổi sang chở hàng vì lâm tặc có thể hoán đổi xe cũ để chở gỗ, khi gặp lực lượng chức năng chúng đều bỏ lại phương tiện. Cùng với đó, hầu hết các phương tiện đường thủy trên địa bàn tỉnh hiện chưa được đăng ký và quản lý. Đây cũng là một trong những phương tiện vận chuyển gỗ trên vùng biên giới có nhiều sông hồ. Do đó, các cơ quan chức năng cần tìm giải pháp để quản lý tốt các phương tiện đường thủy, không để lâm tặc sử dụng vận chuyển gỗ.

Bên cạnh việc vận chuyển lâm sản trái phép thì thời gian gần đây, các địa phương ở khu vực biên giới cũng để xảy ra tình trạng người dân phá rừng, xâm lấn rừng làm nương rẫy. Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cho biết: Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tỉnh sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện kiểm lâm, cán bộ quản lý bảo vệ rừng tiếp tay cho lâm tặc. Đồng thời, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường quản lý các ban quản lý rừng, kiện toàn lại bộ máy, đồng thời kiểm tra thực tế diện tích có rừng của các đơn vị.  

Về vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồn Biên phòng trong việc quản lý rừng và phương tiện vận chuyển gỗ ở vùng biên giới. Đồng chí nhấn mạnh: Ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, đường biên, cột mốc, lực lượng biên phòng cần là đơn vị chủ công về phòng-chống buôn lậu gỗ, phá rừng làm nương rẫy. Các đơn vị phải tuyệt đối xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ tiếp tay hoặc làm ngơ cho hành vi hủy hoại rừng. Các địa phương, đơn vị cần làm tốt vai trò trách nhiệm của mình, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đóng cửa rừng tự nhiên ở Tây Nguyên, phấn đấu không để mất thêm rừng trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.