Đa dạng thị trường bánh Trung thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thị trường bánh Trung thu năm nay khởi động khá sớm. Ngay từ giữa tháng 7 Âm lịch, trên các tuyến đường: Trần Phú, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn (TP. Pleiku) đã xuất hiện những quầy bánh của các thương hiệu Kinh Đô, Bibica, Đồng Khánh…

Bánh Trung thu Kinh Đô được bày bán từ rất sớm.                             Ảnh: T.U
Bánh Trung thu Kinh Đô được bày bán từ rất sớm. Ảnh: T.U

Năm nay, các quầy bán bánh thương hiệu Kinh Đô đã sớm có mặt trên thị trường từ ngày 11-7 (Âm lịch). Tại TP. Pleiku có 3 địa điểm bán bánh thương hiệu này nằm trên các đường: Hai Bà Trưng, Hùng Vương, Trần Phú. Chị Lâm Thị Mỹ Dung-Giám sát bán hàng Cửa hàng Comexim Mart (114 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku), cho hay: “Đây là năm đầu tiên chúng tôi mở quầy bán bánh Trung thu. Chúng tôi chọn thương hiệu Kinh Đô vì đây là sản phẩm có tiếng trên thị trường. Mấy ngày nay đã có người mua về cúng hoặc về ăn, số ít mua biếu. Doanh thu của quầy mỗi ngày từ vài trăm ngàn đồng đến hơn 1 triệu đồng”. Cũng như mọi năm, Trung thu năm nay, thương hiệu bánh Kinh Đô vẫn cung cấp nhiều mẫu bánh với giá từ 50.000 đồng đến 460.000 đồng/cái. Các hộp bánh thượng hạng dành cho biếu, tặng giá bán từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/hộp. “Là năm đầu tiên tham gia bán bánh Trung thu nên chúng tôi chưa thể dự lường được nhu cầu của thị trường. Nhu cầu của khách hàng phát sinh đến đâu quầy hàng sẽ đặt mua đến đó, tránh trữ hàng”-chị Dung  chia sẻ.

Tại quầy bánh pía, bánh Trung thu Tân Huê Viên-Sóc Trăng (số 22 đường Trần Phú) hiện đã bày bán tất cả các loại bánh thương hiệu Tân Huê. Bánh pía là sản phẩm được khách hàng chọn mua nhiều nhất trong những ngày qua. Ngoài ra, Tân Huê Viên nổi tiếng với bánh Trung thu 00 Thành Tâm giá bán 200.000 đồng/cái phục vụ biếu tặng. Bên cạnh những quầy bánh đã có mặt từ rất sớm, một số nơi đang khẩn trương dựng sạp, lên kế hoạch bày bán sản phẩm với hy vọng đưa những thương hiệu bánh chất lượng đến với người tiêu dùng. Điểm mới của thị trường bánh Trung thu năm nay là sự xuất hiện của thương hiệu bánh Trung thu Yến sào Khánh Hòa mang thông điệp đồng hành cùng sức khỏe. Đây là thương hiệu bánh cao cấp lần đầu gia nhập thị trường Gia Lai, mang đến cho người tiêu dùng thêm cơ hội lựa chọn.

Do các quầy bánh Trung thu bày bán từ sớm trong điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường, nhiều người tiêu dùng lo ngại các sản phẩm bánh không đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Chị Đặng Thị Kim Nga (đường Phan Đình Giót, phường Hoa Lư) bộc bạch: “Tò mò về thị trường bánh Trung thu năm nay, tôi đã mua vài cái bánh thương hiệu Kinh Đô về sử dụng. Tuy nhiên, tôi vẫn lo ngại họ bán sản phẩm cũ của năm trước và bánh dùng chất bảo quản. Nhiều người mách nên dùng sản phẩm do các cơ sở sản xuất tại tỉnh mình để vừa an toàn vừa hỗ trợ phát triển kinh tế cho địa phương. Vì vậy sắp tới, nếu có mua quà biếu, tôi sẽ tìm mua bánh được sản xuất ở các cơ sở trong tỉnh”.

Trên địa bàn TP. Pleiku có khoảng 10 cơ sở bánh Trung thu. Những thương hiệu bánh Trung thu Gia Lai như Tam Ba (đường Trần Phú), Tân Mỹ (đường Lê Hồng Phong), Mỹ Lệ (phường Thống Nhất)… hầu như là cơ sở nhỏ lẻ, sản xuất theo phương pháp truyền thống. Ở thời điểm hiện tại, các cơ sở sản xuất này đang tập trung chuẩn bị nguyên liệu và sản xuất mẻ đầu tiên. Anh Trần Văn Cảo-Chủ cơ sở sản xuất bánh Trung thu Tân Mỹ cho biết: “Bánh Trung thu Tân Mỹ là thương hiệu gia truyền, có 2 sản phẩm bánh nướng và bánh dẻo với 8 vị nhân cùng kết hợp trong 1 chiếc bánh. Nhiều khách hàng ăn quen hương vị và yên tâm về chất lượng luôn quay lại với thương hiệu chúng tôi. Trải qua 4 khâu chính, một chiếc bánh ra lò giá bán từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng. Năm nay, giá nguyên liệu giảm nên giá bán mỗi chiếc bánh cũng giảm vài ngàn đồng. Khách hàng đặt mua đến đâu chúng tôi sản xuất đến đấy, không cần trữ nhiều hàng và không lạm dụng chất bảo quản”.

Vấn đề VSATTP luôn được người tiêu dùng quan tâm hàng đầu. Hàng năm, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đều tổ chức kiểm tra các cơ sở, hộ sản xuất bánh Trung thu trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, cho biết: “Khi phát hiện vi phạm, chúng tôi sẽ xử phạt nghiêm bằng hình thức xử phạt hành chính, mức cao nhất là 6 triệu đồng; đồng thời đình chỉ hoạt động cơ sở sản xuất và buộc tiêu hủy các sản phẩm không đảm bảo chất lượng để tăng tính răn đe. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra và yêu cầu các quầy bán bánh Trung thu kinh doanh sản phẩm còn hạn sử dụng và đảm bảo chất lượng VSATTP”.

Tú Uyên

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.