Truy quét lâm tặc, một người chết, hai kiểm lâm bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khoảng 23 giờ đêm 2-6, ông Trương Quốc Dụng-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa cho biết, Hạt đang làm báo cáo nhanh về sự việc trong khi truy quét vận chuyển gỗ lậu, một cán bộ kiểm lâm đã nổ súng thị uy khiến một lâm tặc tử vong, hai cán bộ kiểm lâm cũng bị thương trong vụ xô xát này.

Theo ông Dụng, chiều 2-6, Hạt kiểm lâm huyện nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số lâm tặc từ hướng Phú Yên dùng thuyền sắt men theo sông Krông Năng (chảy qua xã Krông Năng, huyện Krông Pa và huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) để vận chuyển gỗ lậu. Ngay sau đó, lãnh đạo Hạt kiểm lâm đã cử 5 cán bộ xuống hiện trường để xác minh vụ việc gồm: Phạm Văn Duy, Trần Kim Vũ, Lê Văn Hóa, Đoàn Xuân Hồng và Đinh Việt Hồng.

 

Nhiều vụ khai thác, vận chuyển gỗ lậu trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện Krông Pa gây áp lực lớn cho lực lượng kiểm lâm. Ảnh: N.N
Nhiều vụ khai thác, vận chuyển gỗ lậu trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện Krông Pa gây áp lực lớn cho lực lượng kiểm lâm. Ảnh: N.N

Khoảng 16 giờ, khi có mặt tại hiện trường, các cán bộ kiểm lâm phát hiện một chiếc thuyền sắt với 4 lâm tặc trên thuyền đang chở khoảng 4-5 m3 căm xe được cho là lấy từ Khu bảo tồn Ea So, tỉnh Đak Lak cũng như tại khu rừng giáp ranh giữa huyện Krông Pa và huyện Krông Năng, tỉnh Đak Lak, đang xuôi về hướng Phú Yên. Thấy vậy, 4 cán bộ kiểm lâm đã dùng một chiếc thuyền nhỏ để bám theo. Khi áp sát được thuyền của lâm tặc, các cán bộ kiểm lâm yêu cầu thuyền này dừng lại và hợp tác. Nhưng các đối tượng lập tức dùng mã tấu, dao, gậy chém tới tấp về về phía kiểm lâm. Thấy vậy, kiểm lâm viên Đinh Việt Hồng đã rút súng bắn 5 phát súng chỉ thiên để thị uy.

Tuy nhiên, các lâm tặc vẫn tỏ ra rất manh động khi dùng thuyền lớn đâm va vào thuyền nhỏ của kiểm lâm. Đồng thời chúng dùng gậy đâm về phía thuyền kiểm lâm khiến hai kiểm lâm viên là Phạm Văn Duy và Lê Văn Hóa bị thương. Thấy tình thế cấp bách, trước sự hung hãn của các đối tượng, kiểm lâm viên Đinh Việt Hồng rút súng bắn vào mạn thuyền với ý đồ cho nước vào trong thuyền để thuyền chìm dần. Tuy nhiên, trong quá trình bắn, chiếc thuyền của kiểm lâm do bị đâm va nên khá chông chênh khiến đạn bay không chính xác theo chủ đích của anh Hồng. Viên đạn đã bay vào chân của đối tượng Nguyễn Sơn Đông (trú tỉnh Phú Yên).

Thấy có người trúng đạn, các lâm tặc lập tức cho thuyền chạy nhanh về hướng Phú Yên để đưa người đi cấp cứu. Các cán bộ kiểm lâm cũng đưa hai người bị thương đến Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pa. Tại đây, kiểm lâm viên Phạm Văn Duy phải khâu hai mũi tay còn kiểm lâm viên Lê Văn Hóa bị xây xát. Theo ông Trương Quốc Dụng, đến tối 2-6 thì Hạt kiểm lâm nhận được tin từ Công an huyện Krông Pa cho biết đối tượng Nguyễn Sơn Đông đã tử vong do mất quá nhiều máu.

 Ông Dụng cho biết, khoảng một năm trước cũng đã có cán bộ kiểm lâm bị các lâm tặc này tấn công dẫn đến thương tích nặng ở tay. Ngoài ra, lâm tặc nhiều lần lớn tiếng thách thức các lực lượng chức năng trong các lần truy đuổi.

Vụ việc đang được Phòng PC 45 Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Krông Pa và Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên điều tra làm rõ vụ việc. PV Báo Gia Lai sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Văn Ngọc - Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.