Tăng cường các hoạt động giám sát, khảo sát thực tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-6, 80 đại biểu HĐND tỉnh vừa trúng cử trong đợt bầu cử vừa qua đã bước vào kỳ họp thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là kỳ họp mà cử tri mong mỏi các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục có sự đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu và sức mạnh tập thể để giải quyết vấn đề về phát triển kinh tế-xã hội. Dịp này P.V Báo Gia Lai đã có cuộc gặp và trao đổi với một số đại biểu HĐND tỉnh về những vấn đề xung quanh kỳ họp này.
 

* Đại biểu Nguyễn Đình Quang-Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

Đây là lần đầu tiên ngành Kiểm sát nhân dân có đại biểu được bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh. Chức năng của ngành là thực hành quyền công tố nhà nước và kiểm soát các hoạt động tư pháp, đảm bảo cho các hành vi tội phạm vi phạm pháp luật phải được phát hiện kịp thời, nếu đủ yếu tố thì khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thi hành án theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đại biểu HĐND, Ban Pháp chế HĐND tỉnh xây dựng các nghị quyết để giám sát việc tuyên truyền giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của mọi công dân góp phần cho việc đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đại biểu HĐND tỉnh ban hành nghị quyết giám sát việc thực hiện đề án cải cách tư pháp, nhằm xây dựng các cơ quan tư pháp ngày càng vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp như Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Chấp hành viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực thi các nhiệm vụ mà pháp luật đã quy định. Với vai trò người đứng đầu ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, tôi hứa sẽ quyết tâm xây dựng ngành trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên “Vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

 

* Đại biểu Siu Hương-Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh


Khi nhận nhiệm vụ mới bản thân tôi rất vui mừng nhưng đồng thời cũng nhận thấy đây là trách nhiệm to lớn. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hoàn thành công việc đã đảm nhận.

Để hoạt động giám sát của Ban Dân tộc thực sự có hiệu quả,
tôi sẽ tích cực phối hợp với các ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, khảo sát thực tế để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó đưa ra những ý kiến, kiến nghị đối với HĐND tỉnh.

Đồng thời, qua những đợt công tác thực tế như vậy, chúng tôi sẽ chuyển tải những ý kiến, kiến nghị của người dân và những quyết sách có tính khả thi đưa ra bàn bạc tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có ý kiến, kiến nghị với UBND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân một cách tốt nhất.

 

* Đại biểu Nguyễn Thị Thùy Trang-Bí thư Huyện Đoàn Ia Pa


 Tôi là đại biểu HĐND tỉnh trẻ nhất trong nhiệm kỳ này được cử tri trong huyện tín nhiệm, đại diện cho tiếng nói của nhân dân phản ánh những mong muốn, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của nhân dân một cách trung thực, đầy đủ đến các kỳ họp của HĐND tỉnh. Sau mỗi kỳ họp, ngoài việc giám sát chặt chẽ việc giải quyết các vấn đề mà của tri kiến nghị, tôi có nhiệm vụ chuyển tải những ý kiến trả lời của HĐND tỉnh, phản ánh trao đổi lại những ý kiến này đến các cử tri.

Với những hiểu biết cùng với sức trẻ của mình, đặc biệt là với cương vị Bí thư Huyện Đoàn, tôi sẽ tích cực triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên, đồng thời phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên; góp phần đưa tiếng nói của tầng lớp trẻ, của đoàn viên đến các kỳ họp hội đồng...

Minh Dung (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.