Huyện Đak Đoa: Vỡ nợ 36 tỷ đồng làm rúng động quê nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 2-6, bà Nguyễn Thị Nguyệt-chủ doanh nghiệp thu mua, nhận kí gửi cà phê Nguyệt Tỉnh (ở thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã đến cơ quan Công an để thông báo phá sản. Vụ việc đã khiến hàng chục hộ dân có tham gia ký gửi nông sản tại cơ sở này rất hoang mang.

Lợi dụng lòng tin thu mua nông sản nợ

Theo các hộ dân mà bà Nguyệt nợ tiền, họ bán, ký gửi nông sản cho bà Nguyệt vì nghĩ bà này là người đồng hương và làm ăn có uy tín. Cũng vì nghĩ thế nên nhiều người cho bà Nguyệt nợ tiền bán nông sản. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Nguyệt Tỉnh vừa thu mua nông sản vừa cung ứng phân bón cho bà con. Đầu mùa, doanh nghiệp này sẽ cung ứng phân bón nợ cho người dân đến mùa mưa doanh nghiệp này sẽ nhận giữ số lượng nông sản của các hộ gia đình đã nhận cung ứng phân bón và trả tiền khi người dân muốn bán.

 

Vụ vỡ nợ như một cơn lốc xoáy qua quê nghèo. Ảnh: N.N
Vụ vỡ nợ như một cơn lốc xoáy qua quê nghèo. Ảnh: N.N

Bà Trương Thị Kim Nga (57 tuổi, thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa) cho biết, gia đình bà bắt đầu ký gửi 10 tấn cà phê cho doanh nghiệp này vào năm 2014 và được hứa hẹn sẽ trả vào năm 2015 nhưng mãi vẫn không thấy trả. Khi bà Nga đến đòi nợ thì bà Nguyệt cho biết hiện tại giá cà đang hạ nếu bán đi để trả nợ cho bà Nga thì doanh nghiệp sẽ lỗ. Nghĩ vì tình nghĩa đồng hương nên bà Nga chưa đòi vội. “Mãi đến khi tôi đi mổ tim, bà Nguyệt mới trả cho tôi một ít và còn nợ 200 triệu đồng. Đến bây giờ thì vụ vỡ nợ xảy ra. Tôi cứ nghĩ bà Nguyệt đồng hương nên mới cho nợ. Ai ngờ bây giờ bà không trả, chúng tôi lấy tiền đâu mà nuôi thân”-bà Nga khóc nghẹn.

Bà Đỗ Thị Út (thôn Tân Phú, xã Đak Djrăng)-một trong những hộ gia đình có số lượng cà phê ký gửi tại doanh nghiệp Nguyệt Tỉnh nhiều nhất, cho biết:  “Năm ngoái, gia đình tôi ký gửi cà phê ở doanh nghiệp này với số lượng trên 80 tấn vì nghĩ họ làm ăn lớn nên có uy tín. Hiện tại, tôi vẫn còn kí gửi ở doanh nghiệp này trên 53 tấn cà phê với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng”. Bà Út cũng cho biết, gia đình bà sẽ khởi kiện đối với doanh nghiệp nói trên.

“Cơn lốc” qua quê nghèo

 

Doanh nghiệp thu mua nông sản Nguyệt Tỉnh vừa công bố vỡ nợ. Ảnh: N.N
Doanh nghiệp thu mua nông sản Nguyệt Tỉnh vừa công bố vỡ nợ. Ảnh: N.N

Vụ vỡ nợ vừa được công bố cũng là lúc những giọt nước mắt cuả bà con tại thôn Hrac, xã Đak Djrăng tuôn rơi. Anh Bùi Văn Mộc cho biết, vụ vỡ nợ này giống như một "cơn lốc xoáy" vậy. Anh Mộc dự định tháng tới sẽ bán hết số nông sản đang ký gửi trên để trả 30 triệu đồng cho ngân hàng rồi sửa lại ngôi nhà. “Trên vai tôi là một mẹ già bệnh tật, rồi 4 miệng ăn đang trông chờ vào 2,3 tấn cà phê cùng 1 tấn hồ tiêu tương đương 250 triệu đồng đang ký gửi ở doanh nghiệp này. Giờ thì mất hết rồi, gạo trong nhà cũng không còn, tới đây chưa biết tính sao”.

Bà Nguyễn Hoàng Oanh bủn rủn chân tay khi nghe tin Doanh nghiệp Nguyệt Tỉnh vỡ nợ. Bà cho biết hiện tại gia đình vẫn đang còn ký gửi tại doanh nghiệp này số nông sản trị giá 490 triệu đồng. “Mấy ngày nay, tôi chỉ biết nằm thôi chứ không biết làm gì cả. Đứa con trai chuẩn bị vào TP. Hồ Chí Minh  học lại mà chưa biết xoay đâu ra tiền cho nó đi học tiếp đây”.

Ông Vũ Văn Tiến-Trưởng Công an xã Kdang (huyện Đak Đoa) cho biết: Ngày 2-6, vợ chồng bà Nguyệt đến nhờ chính quyền bảo vệ tính mạng và công bố phá sản với số nợ là 36,4 tỷ đồng. Theo thống kê sơ bộ trên địa bàn xã có khoảng 30 hộ ký gửi nông sản tại doanh nghiệp trên. “Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Kdang đã huy động lực lượng xuống doanh nghiệp này để bảo vệ tránh việc tẩu tán tài sản gây thiệt hại cho người dân cũng như tuyên truyền người dân đi đòi nợ không nên manh động gây mất trật tự an ninh trên địa bàn. Cùng với đó, chúng tôi hướng dẫn người dân kê khai số nợ, làm đơn tố cáo và nộp về Công an huyện để xử lý”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Viết Phẩm-Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa cho biết, hiện chưa xác định được vụ việc có lừa đảo hay không. Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho Công an xác minh, làm rõ vụ việc. Cũng theo ông Phẩm, tài sản hiện có của vợ chồng bà Nguyệt mà ngành chức năng thống kê được gồm có 2 căn nhà và 4 ha cà phê.

Còn ông Bùi Đức Ngụ-Đội phó Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Đak Đoa thì thông tin: “Sau khi tiếp nhận đơn thư của người dân, đơn vị đã mời bà Nguyệt đến làm việc. Bước đầu xác định do doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nên mới xảy ra vụ vỡ nợ. Hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. Nếu xác định doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức độ vượt quá thẩm quyền thì đơn vị sẽ chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh để điều tra”.

Nguyễn Nhật

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.