Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang: Bằng mọi cách phải cứu sống cây tiêu và cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 21-3, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc tại xã Chư Don (huyện Chư Pưh) và xã Ayun (huyện Chư Sê) để nắm tình hình thực hiện các mặt công tác tại địa phương, trọng tâm là kiểm tra tình hình hạn hán và công tác phòng-chống hạn. Cùng đi có các đồng chí: Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ayun HBút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và Thường trực Huyện ủy Chư Sê và Chư Pưh.

 
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bên trái) trao đổi với lãnh đạo huyện Chư Pưh về việc nâng cấp thủy lợi Plei Thơh Ga.  Hồng Thương
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bên trái) trao đổi với lãnh đạo huyện Chư Pưh về việc nâng cấp thủy lợi Plei Thơh Ga. Ảnh: Hồng Thương

Tại huyện Chư Pưh, sau khi kiểm tra một số công trình nước sinh hoạt và thủy lợi, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và đoàn công tác của tỉnh nghe báo cáo về tình hình hạn hán và công tác phòng-chống hạn của huyện Chư Pưh nói chung, xã Chư Don nói riêng. Theo báo cáo của Huyện ủy Chư Pưh, nắng hạn kéo dài đã khiến cho 430,7/510,5 ha lúa Đông Xuân của huyện bị thiệt hại, trong đó, diện tích bị thiệt hại trên 70% là 326,89 ha, diện tích bị thiệt hại 50-70% là 96,81 ha, diện tích bị thiệt hại 30-50% là 7 ha; 800 ha tiêu và 1.000 ha cà phê đang khó khăn về nước tưới. Ước tổng thiệt hại trên 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 842 hộ khó khăn về nước sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu huyện Chư Pưh tiếp tục xuất ngân sách để hỗ trợ cho người dân khắc phục hạn hán. Phải bằng mọi cách để có nước tưới cứu sống cây tiêu và cà phê. Để làm được việc này, Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi thời gian nắng nóng sẽ kéo dài bao lâu, nguồn nước từ đầu nguồn còn bao nhiêu để điều tiết nước, đưa nước về vùng hạ du cho người dân tưới cho tiêu và cà phê; huyện, xã cần tìm mọi cách để đưa các nguồn nước từ đầu nguồn, từ các hồ chứa nước về tưới cho tiêu và cà phê của nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Nếu để cho một ha cà phê hay tiêu bị chết vì thiếu nước tưới, cán bộ địa phương sẽ bị kỷ luật”. Huyện Chư Pưh cần tính toán để đề xuất với tỉnh xuất ngân sách để nâng cấp đập thủy lợi Plei Thơh Ga phục vụ cho việc sản xuất lúa của người dân nhằm tránh tình trạng để hoang đất sản xuất...

Tại huyện Chư Sê, sau khi kiểm tra một số công trình nước sinh hoạt của người dân, làm việc với Thường trực Huyện ủy Chư Sê, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chỉ đạo: Về vấn đề nước sinh hoạt, UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh ra đầu tư cho Chư Sê để cung cấp nước sinh hoạt cho thị trấn Chư Sê, xã Hbông, xã Ayun. Đối với nước sản xuất, nếu việc đầu tư công trình thủy điện Plei Keo lấy nươc từ hồ Ayun Hạ phục vụ cho sản xuất khả thi thì huyện báo cáo đề xuất để tỉnh khảo sát. Riêng đối với 21 ha tiêu và cà phê sắp chết vì hạn hán, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khẳng định sẽ giao cho lực lượng vũ trang tỉnh dùng phương tiện để lấy nước từ hồ Ayun Hạ lên tưới cho 5 ha cà phê; Quân đoàn 3 sử dụng xe bồn chở nước về tưới cho 13 ha tiêu; 3 ha tiêu còn lại giao cho Tỉnh đoàn Gia Lai tiến hành đưa nước tưới cho tiêu giúp nhân dân.

 

Bí thư Dương Văn Trang tặng quà và thăm hỏi tình hình đời sống các hộ nghèo tại xã Chư Don, huyện Chư Pưh. Ảnh: Hồng Thương
Bí thư Dương Văn Trang tặng quà và thăm hỏi tình hình đời sống các hộ nghèo tại xã Chư Don, huyện Chư Pưh. Ảnh: Hồng Thương

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng 20 suất quà (mỗi suất gồm 300 ngàn đồng và 20 kg gạo) cho 20 hộ nghèo ở xã Chư Don, huyện Chư Pưh; thăm và tặng quà cho nhân dân làng Hoặc 2 và làng Hrung Hrang (xã Ayun, huyện Chư Sê).

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.