Người dân Phố núi Pleiku nhộn nhịp vui Tết Dương lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tết Dương lịch 2016 không dài nhưng nhiều người dân Phố núi Pleiku xem đây là dịp để nghỉ ngơi, tham quan, du lịch, họp mặt người thân, bạn bè, vui chơi giải trí… cũng như thực hiện những dự định, kế hoạch của mình giữa thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Trẻ em thích thú với các trò chơi ở Công viên Diên Hồng. Ảnh: Ngọc Thu
Trẻ em thích thú với các trò chơi ở Công viên Diên Hồng. Ảnh: Ngọc Thu

Tại Công viên Diên Hồng, lượng khách đổ về tham quan khá đông, chỉ riêng sáng ngày 1-1-2016 đã lên đến hàng ngàn lượt người. Khách du lịch đến với công viên để tham quan cảnh sắc nơi đây, uống cà phê, gặp mặt bạn bè hay chơi các trò chơi vận động hấp dẫn. Đặc biệt, đây là không gian khá lý tưởng để các bậc cha mẹ đưa con em của mình đến vui chơi, giải trí sau những ngày học tập và thi cử căng thẳng vừa qua với các trò chơi vui nhộn như đạp vịt, tàu lượn, đu quay...

Chị Nguyễn Thị Sánh-phường Tây Sơn, TP. Pleiku-chia sẻ: “Vì đây là kỳ nghỉ ngắn ngày nên gia đình mình chọn khu vui chơi giải trí ở gần nhà cho thuận tiện để gia đình được vui chơi giải trí sau những ngày làm việc, học tập căng thẳng, để chào đón năm mới nhiều may mắn, mạnh khỏe hơn và mọi sự đều thành công”.

Công tác sửa sang lại các địa điểm chơi trong công viên cũng được  chuẩn bị khá chu đáo từ việc dọn dẹp vệ sinh cho đến sơn sửa lại các lan can bên cầu, rào chắn, sơn sửa lại các con Thiên Nga, vịt cũng như chuẩn bị áo phao nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách đến tham quan, vui chơi tại Công viên Diên Hồng.

Ông Nguyễn Thanh Tâm-Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Truyền Thông Tâm Nguyễn cho biết: “Lượng khách vào công viên tham quan giải trí so với năm ngoái có đông hơn vì đây là kỳ nghỉ ngắn ngày nên khách du lịch thường chọn những địa điểm gần để nghỉ ngơi như Công viên Diên Hồng. Đây cũng là một địa điểm lý tưởng cho du khách vì không khí ở đây rất trong lành, mát mẻ và có nhiều trò chơi cho du khách lựa chọn”.

Tại các khu vui chơi như Siêu thị Co.op Mart, Happy Kids cũng là nơi được phụ huynh lựa chọn để đưa con em mình đến chơi các trò chơi giải trí. Ngoài ra, sau những giờ học tập căng thẳng, nhiều bạn trẻ có nhu cầu thư giãn, vui chơi theo cách riêng của mình. Tết Dương lịch cũng là dịp các bạn trẻ có thời gian cùng bạn bè đi xem những bộ phim yêu thích tại rạp chiếu phim. Những ngày này, rạp chiếu phim như: Center Pleiku, Star Cinema, Cinema Không Gian… cũng tăng thêm suất chiếu phim để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

 

Công viên Đồng Xanh nhộn nhịp khách tham quan, du lịch. Ảnh: Ngọc Thu
Công viên Đồng Xanh nhộn nhịp khách tham quan, du lịch. Ảnh: Ngọc Thu

Không khí vui Tết cũng lan tỏa đến Công viên Đồng Xanh khi hàng ngàn người đang nô nức gần xa đến tham quan, dã ngoại. Không chỉ các gia đình trong thành phố Pleiku mà các đoàn, nhóm học sinh từ các huyện như Ia Grai, Chư Pah, Chư Sê, Đak Đoa… cũng chọn Công viên Đồng Xanh làm điểm đến để tham quan và tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời bổ ích.

Anh Ngô Hồng Phong-Chủ nhiệm Võ đường Dã Quỳ, huyện Ia Grai cho biết: “Dịp Tết Dương lịch hàng năm, Võ đường Dã Quỳ luôn có những hoạt động cho các em vui chơi giải trí. Mọi năm được nghỉ nhiều ngày thì chúng tôi thường chọn những điểm du lịch ngoài tỉnh để các em sinh hoạt, vui chơi như leo núi hay sinh hoạt ở các bãi biển. Nhưng năm nay được nghỉ ngắn ngày nên chúng tôi chọn Công viên Đồng Xanh, nơi có không gian thoáng mát, phù hợp với việc tổ chức các trò chơi tập thể nhằm tạo tinh thần thoải mái cho các võ sinh sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Đồng thời, các em được rèn luyện thêm kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp với bạn bè và mọi người xung quanh”.

So với các hoạt động tham quan du lịch cùng gia đình, người thân thì các hoạt động vui chơi ngoài trời tập thể cũng là dịp để các em có thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhau hơn. Em Lê Hồng Đoàn, xã Ia Yok, huyện Ia Grai vui vẻ nói: “Nhân dịp Tết Dương lịch 2016, em cảm thấy rất là vui và hào hứng khi được cùng các bạn võ sinh tham gia ngoại khóa tại Công viên Đồng Xanh. Em thấy nơi đây là một trong những địa điểm thú vị để tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống, giao tiếp với bạn bè… trong những kỳ nghỉ ngắn ngày”.

 

Các em tham gia chương trình giao lưu văn nghệ “Hoa Xuân đất nước” do Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức. Ảnh: Ngọc Thu
Các em tham gia chương trình giao lưu văn nghệ “Hoa Xuân đất nước” do Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức. Ảnh: Ngọc Thu

Được chuẩn bị từ hơn một tháng, buổi giao lưu văn nghệ “Hoa Xuân đất nước” do Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh. Chương trình diễn ra trong đêm 1-1-2016, thu hút sự quan tâm và tham gia của các em học sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Pleiku.

Đây cũng là dịp giúp cho các em được vui chơi, ca hát, giải trí sau kỳ thì học kỳ căng thẳng. Vừa diễn xong tiết mục khiêu vũ của mình, em Đặng Thị Thúy Vy-thành viên Câu lạc bộ Dance Post Nhà Thiếu nhi tỉnh hào hứng nói: “Em rất vui khi được tham gia giao lưu với các bạn trong chương trình văn nghệ nhân dịp Tết Dương lịch này. Qua chương trình giao lưu này, em được thể hiện khả năng, năng khiếu của bản thân cũng như học hỏi, trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm của các bạn trường khác”.

Bà Lê Thị Hà-Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh cho biết: “Ngoài việc tổ chức xây dựng chương trình nghệ thuật, Nhà Thiếu nhi đã chuẩn bị trang-thiết bị, máy móc, kỹ thuật và kiểm tra toàn bộ 15 trò chơi như đu quay, tàu lượn, máy bay… để đảm bảo cho các em vui chơi”.

Quang Tấn-Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.