Đảng Cộng sản Việt Nam: Những mùa Xuân lịch sử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Triển lãm ảnh chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam: 86 mùa Xuân-12 kỳ Đại hội” đang diễn ra tại Bảo tàng tỉnh là một trong những hoạt động nổi bật đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Với 150 tư liệu hình ảnh, biểu đồ, bảng trích, triển lãm lần này đã khái quát chặng đường 86 năm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Phan Lài
Cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Phan Lài

Phần trưng bày được người xem chú ý nhất là những hình ảnh tư liệu đen trắng quý giá về bối cảnh Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đó là hình ảnh chiếc tàu của liên quân Pháp-Tây Ban Nha tấn công bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) chính thức mở đầu quá trình xâm lược Việt Nam (1-9-1858), hình ảnh đời sống công nhân lầm than khi phải làm việc trong hầm mỏ dưới thời thực dân Pháp cai trị; hình ảnh của những vị lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa chống áp bức, bóc lột như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng… Đặc biệt, mọi người rất xúc động khi xem hình ảnh Bác Hồ rời cảng nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước hay hình ảnh của Người tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp ở Tours (12-1920).

Bên cạnh đó, triển lãm cũng giới thiệu quá trình hình thành và phát triển các quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua các bức ảnh về các kỳ Đại hội Đảng; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ; nội dung những văn kiện Đại hội Đảng… Xuyên suốt các bức ảnh, tư liệu cho thấy sự hình thành và phát triển các quan điểm, đường lối của Đảng là một quá trình không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn để có những bước đi phù hợp.

Đến xem triển lãm từ khá sớm, bà Lê Thị Hai-cựu chiến binh ở phường Hoa Lư (TP. Pleiku) chia sẻ: “Biết tại Bảo tàng tỉnh sẽ tổ chức triển lãm các hình ảnh về Đảng, những cựu chiến binh như chúng tôi đã tập trung về đây từ rất sớm. Bản thân tôi cũng đã được gần 50 năm tuổi Đảng, vì thế, những hoạt động liên quan đến Đảng, tôi đều theo dõi. Các hình ảnh tại triển lãm này như một thước phim quay chậm đã giúp tôi hiểu sâu hơn về Đảng ta”.

 

Triển lãm nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Ảnh: Phan Lài
Triển lãm nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Ảnh: Phan Lài

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đường lối đổi mới của Đảng liên tục được bổ sung, tiếp tục hoàn thiện nhiều chủ trương, đường lối để cụ thể hóa trong thực tiễn; cùng với đó là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các tầng lớp nhân dân, công cuộc xây dựng đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, vững vàng trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dần tạo lập vị thế vững chắc về nhiều lĩnh vực trên thế giới, cũng là chủ đề được thể hiện trong triển lãm. Đó là hình ảnh Việt Nam được kết nạp vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, Tổng Công ty Lương thực miền Nam xuất khẩu gạo tại Cảng Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh), công trường xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La… Những thành tựu đó đã minh chứng cho sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong suốt 86 năm hình thành và phát triển.

Qua triển lãm, hình ảnh con người, thiên nhiên, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai trong những năm qua cũng được giới thiệu đến với công chúng. Những hình ảnh đó như những nốt nhạc tươi vui, hạnh phúc hòa chung trong bản nhạc thắng lợi dâng Đảng. Trong dòng người đến xem triển lãm, em Y Não (lớp 10B6, Trường THPT Lê Lợi, TP. Pleiku) cho biết: “Những đợt triển lãm này rất có ý nghĩa đối với thế hệ học sinh chúng em. Dù đã được học qua sách vở, nhưng những hình ảnh, tư liệu được trưng bày theo chủ đề tại triển lãm đã giúp em có những kiến thức nhất định, nhất là lịch sử hình thành và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng em cũng tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập để góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Trao đổi với P.V, ông Phan Xuân Vũ-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, cho biết: 86 năm qua, Đảng ta đã trải qua 11 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng, ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và những bài học của cách mạng Việt Nam. Chính vì thế, tổ chức triển lãm là một hoạt động hết sức thiết thực, giúp nhân dân ôn lại những thành quả mà dân tộc Việt Nam đã đạt được, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đây cũng chính là nền tảng, nguồn lực quý báu động viên toàn Đảng, toàn dân ta tiến lên để tiếp tục giành thêm nhiều thắng lợi mới, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.

Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.