Phố núi rộn ràng đón Giáng sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đêm 24-12, không khí náo nhiệt chào đón đêm Noel tràn ngập trên từng góc phố, con đường của phố núi Pleiku. Các nhà thờ lung linh trong đêm mừng Chúa ra đời, trẻ em xúng xính với bộ đồ ông già Noel cười rạng rỡ bên cha mẹ, những giai điệu mừng Giáng sinh ngân vang rộn ràng hòa quyện cùng dòng người tấp nập làm cho không khí đêm Giáng sinh càng trở nên rộn ràng hơn.
 

Nhà thờ Đức An đông vui từ sớm khi gia đình đưa nhau đến. Ảnh: Minh Triều.
Nhà thờ Đức An đông vui từ sớm khi gia đình đưa nhau đến. Ảnh: Minh Triều

Hòa chung không khí của cả nước và thế giới, những người theo đạo Công giáo và Tin lành cùng người dân phố núi đã đón một Giáng sinh thật ấm áp, ý nghĩa. Mọi người cùng nhau khoác lên mình những chiếc áo ấm, khăn choàng hướng về các nhà thờ lớn để tận hưởng không khí Giáng sinh khiến cho phố núi Pleiku như ấm áp hơn trong tiết trời se lạnh.

Nhà thờ Đức An vui tươi hơn mọi khi, đèn hoa, hang đá được chuẩn bị kỹ từ trước, khuôn viên nhà thờ được trang trí bởi những ánh đèn đầy màu sắc. Ông Ngô Văn Văn-Giáo xứ Đức An-cho biết: “Như mọi năm, vào dịp lễ Giáng sinh thì tất cả giáo dân trong giáo xứ rất vui mừng, hồ hởi để chuẩn bị chương trình. Công tác chuẩn bị được các giáo dân chuẩn bị chu đáo cách đây hơn 1 tháng, ngoài việc làm hang đá, trang trí cây thông Noel, các giáo dân còn tích cực tập hát các bài thánh ca truyền thống chuẩn bị cho nghi lễ mừng Chúa Giáng sinh.

 

Các giáo dân làng Chuet cùng nhau hát vang bài Thánh ca. Ảnh: Đỗ Hằng.
Các giáo dân làng Chuet cùng nhau hát vang bài Thánh ca. Ảnh: Đỗ Hằng

Đến với làng Chuet-phường Thắng Lợi (TP. Pleiku), ai nấy đều trầm trồ trước những hang đá và cây thông Noel được trang trí công phu và thắp sáng rực rỡ, lung linh ánh đèn bên hình tượng mái nhà rông Tây Nguyên đặc trưng.

Đường phố Pleiku trở nên nhộn nhịp hơn. Ảnh: Đỗ Hằng
Đường phố Pleiku trở nên nhộn nhịp hơn. Ảnh: Đỗ Hằng

“Năm trước em được tham gia biểu diễn văn nghệ rất vui và rất ý nghĩa. Năm nay do bận học nên em không tham gia được chỉ đến xem và cổ vũ các bạn trình diễn”- em H’Thao chia sẻ. Còn chị H’Tha cảm nhận: “Noel năm nay, nhà thờ được trang trí đẹp hơn. Cũng như mỗi người giáo dân như chúng tôi ai cũng không thể quên được ngày thiêng liêng này, do vậy năm nào tôi cũng đi xem biểu diễn văn nghệ đón Giáng sinh thật vui vẻ và đầm ấm ở đây”.
 

 Nghi thức rước Chúa tại Nhà thờ Thăng Thiên: Ảnh: Minh Triều
Nghi thức rước Chúa tại Nhà thờ Thăng Thiên: Ảnh: Minh Triều

Còn tại nhà thờ Thăng Thiên, các giáo dân tập trung kín sân để chào đón nghi thức rước Chúa. Nghi thức này, dưới sự chủ trì của Cha xứ, diễn ra hết sức trang trọng. Bài thánh ca vang lên để đón mừng sự ra đời của Thiên Chúa đã lan tỏa cả trong và ngoài thánh đường khiến cho không khí trở nên linh thiêng và ấm áp.
 

Sân Nhà thờ Thăng Thiên chật kín bởi người người đã đổ về xem. Ảnh: Minh Triều.
Sân Nhà thờ Thăng Thiên chật kín bởi người người đã đổ về xem. Ảnh: Minh Triều

Đến nhà thờ từ rất sớm, em Nguyễn Lê Diệp Quyên-lớp 12C5, Trường THPT Phan Bội Châu-tươi cười nói: “Sau kỳ thi học kỳ căng thẳng, dịp Giáng sinh này em đã cùng bạn đến nhà thờ chụp ảnh, xem văn nghệ và nghi thức rước Chúa làm cho em cảm thấy vui và ý nghĩa. Em mong rằng, không chỉ riêng em mà nhiều gia đình, các bạn trẻ khác cũng đã đón một Giáng sinh ấm áp và an lành”. Còn với em Nguyễn Mai Yến Nhi-lớp 8, Trường THCS Nguyễn Huệ vui vẻ tâm sự: “Noel cũng là dịp em cùng gia đình tận hưởng không khí Giáng sinh ấm áp, ghi lại những khoảnh khắc đẹp với gia đình của mình”.
 

 Cha Nhà thờ làm lễ đón Chúa. Ảnh: Minh Triều.
Cha Nhà thờ làm lễ đón Chúa. Ảnh: Minh Triều

Trên khắp các tuyến đường như Lê Lợi, Hùng Vương, Wừu, Nguyễn Văn Trỗi…, các hàng quán cũng được trang trí bắt mắt, dưới lòng đường nhiều trẻ em đã được gia đình chuẩn bị cho trang phục Noel bắt mắt để dạo phố, cùng những quả bóng bay hình ông già Noel trên tay. Không riêng gì những người theo đạo, người dân và các bạn trẻ đã hồ hởi trong không khí đón Giáng sinh vui tươi và thật đầm ấm.

Minh Hằng

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.