Tỉnh ủy Gia Lai: Hội nghị lần thứ 23 (khóa XIV)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-9, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị lần thứ 23 (khóa XIV). Đồng chí Hà Sơn Nhin-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 (khóa XIV). Ảnh: Minh Nguyễn
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 (khóa XIV). Ảnh: Minh Nguyễn

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của tỉnh trong 9 tháng năm 2015. Theo đó, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 8.752 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2014; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 6.230 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2014; tổng vốn đầu tư ước đạt 11.242 tỷ đồng, đạt 72,5% so với nghị quyết đề ra; tổng thu ngân sách trong 9 tháng đầu năm ước đạt 2.340 tỷ đồng; đến nay, trên địa bàn tỉnh có 12 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng đạt được những kết quả quan trọng. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân; phòng-chống dịch bệnh được chú trọng, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn; an ninh-quốc phòng được giữ vững.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc và hiệu quả công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhằm tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020). Tính đến nay, 22/22 Đảng bộ trực thuộc tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra các giải pháp triển khai tốt nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thu ngân sách; các giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập, quản lý hồ chứa và vận hành xả lũ tại các công trình thủy điện, thủy lợi trong mùa mưa bão; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động; quản lý bảo vệ rừng; tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội...

 

t
Các đại biểu phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp triển khai tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Ảnh: Minh Nguyễn

Hội nghị đã cho ý kiến đối với Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020), đồng thời các đại biểu cũng thống nhất nội dung, chương trình, kịch bản điều hành, nhân sự đoàn chủ tịch, đoàn thư ký cùng với những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị để tổ chức tốt đại hội. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16-10-2015.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Sơn Nhin-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ của tỉnh trong những tháng cuối năm rất nặng nề, các cấp các ngành, các địa phương, đơn vị cần tập trung triển khai tốt các giải pháp để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên, khoáng sản…

Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin nhấn mạnh, trong thời gian còn lại của năm 2015 cần cố gắng hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, chỉ đạo quyết liệt để kéo giảm chỉ số tai nạn giao thông... 

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.