Công an tỉnh đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 14-8, Công an tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2015). Tham dự buổi lễ có ông Võ Ngọc Thành-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

 Thừa lệnh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã trao Huân chương Chiến công hạng nhất cho Công an tỉnh. Ảnh: Vĩnh Phúc
Thừa lệnh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã trao Huân chương Chiến công hạng nhất cho Công an tỉnh. Ảnh: Vĩnh Phúc

Diễn văn kỷ niệm ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai do Đại tá Vũ Văn Lâu-Giám đốc Công an tỉnh đọc tại buổi lễ khẳng định, sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lực lượng Công an Gia Lai được thành lập với hình thức là các Đội vũ trang và là một bộ phận của Công an Nhân dân Việt Nam. Cùng với nhân dân trong tỉnh và các lực lượng khác, lực lượng Công an Gia Lai đã mưu trí, dũng cảm đấu tranh, bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng, phục vụ các chiến dịch quân sự, góp phần giải phóng quê hương.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng an ninh Gia Lai đã ghi những dấu ấn đặc biệt trong công tác đấu tranh chính trị, giữ gìn và phát triển lực lượng, triển khai các mặt công tác nghiệp vụ, lập công xuất sắc. Nhiều đơn vị như: Ban An ninh xã Gào, Ban An ninh K9 (nay là Công an TP. Pleiku), Đội Trinh sát vũ trang An ninh K8 (nay là Công an thị xã An Khê), An ninh H2 (nay là Công an huyện Krông Pa)… và nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngoài ra, nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ An ninh Gia Lai đã ngã xuống, dũng cảm hy sinh, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, cùng với chính quyền, nhân dân xây dựng lại mảnh đất Cao nguyên bị tàn phá bởi chiến tranh, lực lượng Công an Gia Lai lại tiếp tục đấu tranh với các thế lực phản động chống phá chính quyền, kích động bạo loạn. Lực lượng Công an Gia Lai đã tổ chức hơn 300 trận truy quét bọn phản động FULRO, tiêu diệt nhiều đối tượng ngoan cố, bóc gỡ hàng ngàn cơ sở ngầm của chúng ở các buôn, làng, góp phần đấu tranh giải quyết cơ bản vấn đề FULRO ở Tây Nguyên vào năm 1992.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, lực lượng Công an tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng-chống tội phạm, phòng-chống ma túy. Chỉ tính riêng từ năm 2010 đến nay, lực lượng Công an Gia Lai đã làm rõ hơn 2.900 vụ phạm pháp hình sự, khởi tố hơn 3.500 vụ và hơn 6.400 bị can; vận động đầu thú 588 đối tượng có lệnh truy nã… Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, duy trì hiệu quả hoạt động của 871 tổ an ninh nhân dân, 605 tổ tự quản, 100 tổ dân phòng…

Ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai những năm qua, trong dịp này, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất cho Công an tỉnh và Huân chương Chiến công hạng ba cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh).

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.