Chết thảm vì bị nghi có "thuốc thư"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-8-2015, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an tỉnh đã xác định, bắt giữ 2 nghi can liên quan đến cái chết của anh Kpă Phu (SN 1973) tại buôn Djret, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa là Nay Loang (SN 1990) và Ksor Cheo (SN 1974, cùng trú tại buôn Djret). Bước đầu, cơ quan Công an xác định vì nghi gia đình ông Phu có “thuốc độc”, Loang đánh chết nạn nhân rồi cùng Cheo vứt xác xuống sông Ba phi tang.

Đối tượng Nay Loang, Ksor Cheo. Ảnh: Thoại Nhân
Đối tượng Nay Loang và Ksor Cheo. Ảnh: Thoại Nhân

Gia đình anh Kpă Phu bị Nay Loang và một số người dân buôn Djret nghi là có thuốc thư sau cái chết của anh Kpă Vaih (người cùng buôn). 4 năm trước, anh Phu dùng dao chém vào cầu thang nhà sàn của mẹ anh Vaih. Theo phong tục người Jrai, chém vào cầu thang là có tội nên nhà Phu bị làng trách phạt và phải hứa không được tái phạm. Tháng 3-2015, chị Nay H’Yêir (SN 1975, vợ anh Phu) nói: “Đến tháng 7, tháng 8-2015, trong làng không phải đi làm cỏ mì nữa mà đến nhà Kpă Vaih có việc”. Câu nói ấy bủa vây tâm trí nhiều người vì sau đó, Vaih bị bệnh gan ngày càng nặng và chết ngày 21-8. Gia đình Vaih và một số người cho là H’Yêir đã bỏ “thuốc thư” cho Vaih chết và buộc nhà anh Phu phải chịu phạt 1 con bò, chung tiền làm nhà mả cho Vaih.

Khoảng 19 giờ ngày 24-8-2015, anh Phu đến nhà chị Ksor H’Điên (vợ Vaih) để uống rượu làm nhà mả. Lúc này, có khoảng 25 người dân buôn Djret tham gia. Phu rót một ly rượu mời Nay Loang uống nhưng Loang đổ xuống đất. Phu tức giận đe dọa: “Mày coi chừng chết đó”. Loang hỏi: “Anh đánh em à?”. Phu trả lời: “Tao không đánh mày, nhưng mày sẽ chết!”.

 

Thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Thoại Nhân
Thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Thoại Nhân

Nghe nói Phu nói vậy, Nay Loang cho rằng Phu sẽ bỏ “thuốc thư” cho Loang chết nên nảy sinh ý định giết gia đình Phu để trừ “hậu họa”. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Loang điều khiển xe máy BKS 78D1-052.86 chở chị Nay H’Yêir về nhà Phu. Say đó quay lại chở anh Phu và Ksor Cheo về nhà Loang tiếp tục uống rượu. Nhậu hết nửa lít rượu, Loang lại chở cả hai đến dưới chân cầu Tòa Lóa (thuộc Quốc lộ 25) bảo Phu và Cheo bẻ củi, đốt lửa chờ Loang đi mua rượu và bắt gà về nướng nhậu tiếp. Nhưng Loang không đi bắt gà. Hắn đến nhà Phu nhặt một viên ngói đất nung rồi lên nhà sàn đánh nhiều cái vào đầu chị H’Yêir khiến chị ngất xỉu và cháu Nay Điêng (SN 2006, con trai anh Phu) bị thương. Nghe tiếng cháu Điêng khóc, con rể và con gái anh Phu thức dậy đuổi theo nhưng Nay Loang đã nhanh chân lên xe máy tẩu thoát.
 

13 giờ ngày 28-8-2015, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa đã thưởng nóng cho Công an huyện và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh mỗi đơn vị 5 triệu đồng vì đã xuất sắc điều tra làm rõ thủ phạm vụ án trên.

Quay lại cầu Tóa Lóa, thấy Phu và Cheo vẫn ngồi đốt lửa chờ mình, Loang nhặt đá (kích thước 16 x 8 x 8 cm) bất ngờ đánh nhiều cái vào đầu anh Phu. Cheo thấy vậy can ngăn nhưng Loang như con thú dữ tiếp tục đánh cho đến khi anh Phu gục chết. Loang nói Cheo giúp mình đưa anh Phu ra xe máy rồi một mình điều khiển xe chở nạn nhân vứt xuống sông Ba. Sau đó đối tượng quay lại chở Cheo đi tắm, rửa xe rồi về nhà chị H’Điên tiếp tục uống rượu.

Ngay trong đêm, chị H’Yêir và cháu Nay Điêng được đưa đến bệnh viện huyện Krông Pa cấp cứu, điều trị. Sáng 25-8, không thấy anh Phu về, cả nhà chia nhau đi tìm. Phát hiện dưới chân cầu Tóa Lóa có một hòn đá dính chất màu nâu (nghi máu) và tóc, gia đình lần theo vết xe máy từ địa điểm đó ra bờ sông Ba thì phát hiện xác anh Phu nổi lên cách cầu Tóa Lóa chừng 1 km.    

 

Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng nóng cho Công an huyện và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh. Ảnh: Thoại Nhân
Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng nóng cho Công an huyện và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh. Ảnh: Thoại Nhân

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Krông Pa tích cực điều tra làm rõ vụ án. Đồng thời tham mưu, phối hợp UBND xã Chư Ngọc thành lập tổ công tác xuống địa bàn nắm tình hình, phát động quần chúng tại buôn Djret nhằm ổn định tình hình và kêu gọi quần chúng tố giác tội phạm. Qua công tác vận động, lực lượng Công an nhận được thông tin vào đêm bị sát hại, có người thấy Phu đi cùng Nay Loang và Ksor Cheo. Ngày 27-8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh triệu tập Loang, Cheo đến cơ quan Công an làm việc. Mặc dù quanh co chối tội nhưng với chứng cứ thu thập được và lập luận sắc bén của các điều tra viên, Loang và Cheo đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành các thủ tục để khởi tố đối tượng Nay Loang về hành vi giết người và Ksor Cheo về hành vi che dấu tội phạm.        

Thoại Nhân

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.