Nhiệt huyết áo xanh tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay sau lễ ra quân tiếp sức mùa thi 2015 diễn ra vào sáng 28-6 với sự tham gia của 800 tình nguyện viên, các đội tình nguyện đã nhanh chóng tập trung tại 25 điểm trường thi, bến xe, ký túc xá và các ngả đường chính dẫn vào thành phố nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh, phụ huynh đưa con em mình tham dự kỳ thi quan trọng cuối cấp năm nay.

1.    Nhóm thí sinh phụ huynh di chuyển bằng phương tiện xe khách từ xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa đến tập trung tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương và nhận được sự đón tiếp giúp đỡ từ các tình nguyện viên.
Nhóm thí sinh phụ huynh di chuyển bằng phương tiện xe khách từ xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa đến tập trung tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương và nhận được sự đón tiếp giúp đỡ từ các tình nguyện viên.

Sáng 29-6, theo ghi nhận của phóng viên, các tình nguyện viên tại các điểm được phân công luôn tích cực, năng động hỗ trợ bằng tất cả thông tin mình có được đến với các thí sinh, phụ huynh khi đến các điểm thi nhận được sự tư vấn cần thiết về chỗ trọ, nơi ăn, uống với giá hợp lý nhất. Quan trọng hơn với nhiều thí sinh là tìm được chỗ trọ miễn phí ở gần điểm trường nơi mình sẽ tham gia kỳ thi diễn ra vào đầu tháng 7 đến.
 

2.    Thí sinh Siu H’Sinh- Ia Pa được tình nguyện viên hướng dẫn tìm chỗ trọ, ăn uống giá rẻ gần khu vực thi.
Thí sinh Siu H’Sinh-huyện Ia Pa được tình nguyện viên hướng dẫn tìm chỗ trọ, ăn-uống giá rẻ gần khu vực thi.

Dưới đây là một số hình ảnh, hoạt động diễn ra tại các điểm trường thi và nơi trọ của thí sinh được ghi nhận vào sáng 29-6 tại TP. Pleiku.
 

 3.    Các tình nguyện viên tại điểm thi THPT Chuyên Hùng Vương tư vấn cho phụ huynh, thí sinh về hướng di chuyển đến các điểm thi khác trên địa bàn TP. Pleiku
Các tình nguyện viên tại điểm thi THPT Chuyên Hùng Vương tư vấn cho phụ huynh, thí sinh về hướng di chuyển đến các điểm thi khác trên địa bàn TP. Pleiku
4.    Thí sinh tình nguyện dẫn đường cho bố con ông Duy- trú tại xã Đak Cấm, TP. Kon Tum đến điểm trường thi và tìm nơi ở trọ.
Thí sinh tình nguyện dẫn đường cho bố con ông Duy- trú tại xã Đak Cấm, TP. Kon Tum đến điểm trường thi và tìm nơi ở trọ.
 5.    Lực lượng Công an trật tự TP. Pleiku tìm hiểu thông tin từ các tình nguyện viên và cung cấp các nội dung khi cần sự phối hợp tránh tình trạng thí sinh, phụ huynh không tìm được chỗ trọ và mất tiền khi bị kẻ xấu lợi dụng.
Lực lượng Công an Trật tự TP. Pleiku tìm hiểu thông tin từ các tình nguyện viên và cung cấp các nội dung khi cần sự phối hợp tránh tình trạng thí sinh, phụ huynh không tìm được chỗ trọ và mất tiền khi bị kẻ xấu lợi dụng.
7.    Tham gia tình nguyện tiếp sức mùa thi 2015, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai có 160 sinh viên cùng tham gia hỗ trợ tiếp sức mùa thi cho các thí sinh. Trong ảnh là các sinh viên tư vấn chỗ trọ cho thí sinh tại huyện Krông Pa, Gia Lai.
Tham gia tình nguyện tiếp sức mùa thi 2015, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai có 160 sinh viên cùng tham gia hỗ trợ tiếp sức mùa thi cho các thí sinh. Trong ảnh là các sinh viên tư vấn chỗ trọ cho thí sinh tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
8.    Tình nguyện viên đóng dấu suất ăn miễn phí chuẩn bị cấp cho các thí sinh trong 4 ngày kỳ thi diễn ra.
Tình nguyện viên đóng dấu suất ăn miễn phí chuẩn bị cấp cho các thí sinh trong 4 ngày kỳ thi diễn ra.
9.    Thí sinh Thùy Trang ở Kon Tum cùng bạn vui mừng khi nhận được chỗ trọ miễn phí do các tình nguyện viên Trường CĐSP Gia Lai giới thiệu.
Thí sinh Thùy Trang ở TP. Kon Tum cùng bạn vui mừng khi nhận được chỗ trọ miễn phí do các tình nguyện viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai giới thiệu.

Nguyễn Giác (thực hiện )

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.