Trao giải cuộc thi "Gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

* Báo Gia Lai đạt 2 giải nhì, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích

(GLO)- Sáng 11-6, tại Khách sạn Tre Xanh Plaza, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Gia Lai đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 67 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11-6-1948 – 11-6-2015) và tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến” lần thứ II (năm 2014-2015).

 

Ảnh: Tấn Nguyễn
Ảnh: Tấn Nguyễn

Dự buổi Tọa đàm có các đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đinh Duy Vượt-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Kpa Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng, các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường phát triển của tỉnh ta sau 67 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 67 năm qua, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã ra sức thi đua, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau giải phóng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Gia Lai luôn phát huy sức mạnh đại đoàn kết, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhanh chóng nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần giúp kinh tế tỉnh nhà phát triển ổn định, về cơ bản đã thực hiện được lời mong muốn của Bác “Ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, ai cũng được học hành”…

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Kpa Thuyên thay mặt UBND tỉnh nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích đã đạt được và sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cán bộ, công chức, viên chức Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh và những người làm công tác thi đua khen thưởng các ngành, các cấp của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng phải tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34 ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức phát động thi đua, đặc biệt từ nay đến năm 2016; Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh và cơ quan chuyên trách, các ngành, các cấp cần chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng…

 

Ảnh: Tấn Nguyễn
Ảnh: Tấn Nguyễn

Cũng nhân sự kiện này, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh đã tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” tỉnh Gia Lai lần thứ II (năm 2014-2015). Theo đó, cuộc thi đã thu hút được 72 tác phẩm thuộc 3 loại hình báo chí phản ánh những cá nhân, tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”… Đã có 26 tác phẩm của 20 tác giả và 6 nhóm tác giả đạt giải trong đó có 2 giải nhất, 5 giải nhì, 6 giải ba và 13 giải khuyến khích được Ban tổ chức cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” tặng thưởng và tặng 2 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tác giả đã đạt giải nhất trong cuộc thi.

Minh Nguyễn-Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.