Tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân về địa giới hành chính giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-5, tại trụ sở UBND xã Đak Rong (huyện Kbang), Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với huyện Kbang và xã Đak Rong đã tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân về địa giới hành chính giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum.
 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Tham dự hội nghị có ông Đinh Duy Vượt-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; các thành viên tổ công tác Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Kbang, xã Đak Rong; cùng đại diện các tầng lớp nhân dân của 15 thôn, làng trên địa bàn xã.

Trước khi tham vấn ý kiến nhân dân, hội nghị đã sơ lược lại về quá trình hình thành của xã Đak Rong. Theo đó, trước khi hợp nhất 2 tỉnh, xã Đak Rong thuộc huyện An Khê, tỉnh Gia Lai. Ngày 20-9-1975, Gia Lai và Kon Tum được sát nhập thành tỉnh Gia Lai-Kon Tum, xã Đak Rong chịu sự quản lý của huyện Kon Plông. Đến ngày 28-12-1984, Hội đồng Bộ trưởng có Quyết định số 181 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kon Plông và chia huyện An Khê để thành lập huyện Kbang; khi ấy, xã Đak Rong thuộc huyện Kbang. Ngày 12-8-1991, Gia Lai-Kon Tum lại tiếp tục chia tách thành 2 tỉnh riêng biệt và giữ nguyên diện tích và hiện trạng đường địa giới hành chính của các đơn vị hành chính cấp huyện, xã của tỉnh Gia Lai-Kon Tum cũ sang 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum mới quản lý; từ đó Đak Rong thuộc quản lý của Gia Lai cho đến nay.

 

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Tất cả cử tri đại diện cho 15 thôn, làng có mặt tại hội nghị đều bày tỏ nguyện vọng được giữ nguyên hiện trạng địa giới hành chính, tức xã Đak Rong vẫn thuộc quyền quản lý của huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 100%. Nhiều nguyên nhân được cử tri đưa ra, cụ thể: Khoảng cách từ xã về trung tâm các huyện thuộc tỉnh Kon Tum tương đối xa trong khi đường giao thông chưa được đầu tư, dẫn đến việc giao thương, đi lại sẽ rất khó khăn, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt; người dân trên địa bàn xã đa phần là dân tộc Bahnar, phong tục tập quán có những khác biệt nhất định so với các dân tộc của tỉnh Kon Tum. Hơn nữa, dân làng đã sống lâu đời, ổn định cũng như quen với nếp sinh hoạt tại huyện Kbang, nếu chuyển đổi về tỉnh Kon Tum quản lý, đồng nghĩa với việc họ cũng phải chuyển đổi các loại giấy tờ, hộ khẩu vừa rắc rối, phức tạp vừa mất nhiều thời gian…

Ngoài ra, tại hội nghị, các đại biểu của tỉnh, huyện cũng đã lắng nghe, tiếp thu và giải đáp theo thẩm quyền một số kiến nghị của người dân liên quan đến những vấn đề như: đầu tư, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn, liên huyện; thiếu đất ở, đất sản xuất; vệ sinh môi trường, nguồn nước; chế độ chính sách cho người có công…

 

100% biểu quyết giữ nguyên địa giới hành chính hiện tại. Ảnh: Hồng Thi
100% biểu quyết giữ nguyên địa giới hành chính hiện tại. Ảnh: Hồng Thi

Nhân dịp này, Thường trực HĐND tỉnh đã trao tặng 3 phần quà cho Trường Mẫu giáo Đak Rong, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Đak Rong và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Đak Rong nhằm động viên tinh thần dạy tốt-học tốt cho giáo viên và học sinh nơi đây.

* Sáng 14-5, tổ công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Ra Lan Tuấn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã có buổi tham vấn “Ý kiến nhân dân về về những vấn đề liên quan đến địa giới hành chính giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum” tại xã Kon Pne, huyện Kbang. Cùng đi còn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo huyện Kbang, xã Kon Pne cùng 46 hộ dân trên địa bàn xã.

 

Quang cảnh buổi tham vấn. Ảnh: Hồng Thương
Quang cảnh buổi tham vấn. Ảnh: Hồng Thương

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã ôn lại lịch sử quá trình hình thành xã Kon Pne. Đồng thời, nêu lên thực trạng những năm gần đây, tỉnh Kon Tum tranh chấp đất đai với tỉnh Gia Lai nên đã đề nghị Trung ương xem xét, chuyển xã Kon Pne về tỉnh Kon Tum quản lý. Tại đây, 12 cán bộ, già làng uy tín và các hộ gia đình tiêu biểu đại diện cho 349 hộ ở các thôn, làng trên địa bàn xã nêu ý kiến liên quan đến vấn đề địa giới hành chính giữa tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Theo đó, 100% các ý kiến đều bày tỏ nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn là giữ nguyên hiện trạng xã Kon Pne do tỉnh Gia Lai quản lý để người dân được ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất.

Đại diện chính quyền địa phương cũng đã đề xuất một số ý kiến như: Làm rõ lý do vì sao tỉnh Kon Tum muốn quản lý xã Kon Pne; đề nghị Sở Nội vụ và tỉnh Gia Lai làm việc với Trung ương giải quyết dứt điểm về địa giới hành chính tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Thay mặt tổ công tác, ông Ra Lan Tuấn đã ghi nhận và tổng hợp những ý kiến đóng góp của nhân dân xã Kon Pne để phục vụ cho công tác điều chỉnh địa giới hành chính giữa hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

 

Người dân nêu nguyện vọng được giữ nguyên hiện trạng xã Kon Pne thuộc tỉnh Gia Lai quản lý. Ảnh: Hồng Thương
Người dân nêu nguyện vọng được giữ nguyên hiện trạng xã Kon Pne thuộc tỉnh Gia Lai quản lý. Ảnh: Hồng Thương

Nhân dịp này, tổ công tác đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ, giáo viên các trường: Tiểu học Kon Pne và Trường mầm non Kon Pne và trao 20 suất quà cho hộ nghèo, gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách trên địa bàn xã với tổng số tiền trên 10 triệu đồng.

Hồng Thi-Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.