Kbang tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 19-5, huyện Kbang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (19-5-1985 - 19-5-2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.
 

Ông Hoàng Công Lự, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho huyện Kbang. Ảnh: Hồng Thi
Ông Hoàng Công Lự, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho huyện Kbang. Ảnh: Hồng Thi

Về dự lễ có các ông: Dương Văn Trang-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Công Lự-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lâm Thế Tổng-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo TP. Pleiku, thị xã An Khê và các huyện: Ia Pa, Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro (Gia Lai), An Lão, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn (Bình Định), Ba Tơ (Quảng Ngãi), Kon Plông, Kon Rẫy (Kon Tum); lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Kbang cùng đông đảo cán bộ, công chức từng công tác tại huyện từ năm 1985 đến nay.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử 30 năm xây dựng và phát triển của huyện Kbang. Theo đó, dưới sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức chung lòng của toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong huyện, diện mạo Kbang không ngừng khởi sắc từng ngày.

Từ một huyện miền núi vùng sâu nghèo nàn, lạc hậu, đến nay, nền kinh tế đã có bước phát triển toàn diện. Tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt khá, thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2014 đạt 19,796 triệu đồng/người/năm; hình thành những vùng chuyên canh, thâm canh cây trồng; giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng đạt 644 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; 100% xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã, có điện lưới quốc gia và trung tâm học tập cộng đồng; tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 95%; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa-thông tin… cũng có bước phát triển đáng kể.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Hoàng Công Lự ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kbang đã đạt được trong 30 năm qua. Cùng với đó, ông cũng yêu cầu địa phương cần tiếp tục ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, tập trung làm tốt các nhiệm vụ, gồm: tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện khóa VIII (nhiệm kỳ 2015-2020); tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực hơn nữa chương trình xây dựng nông thôn mới; cùng với phát triển kinh tế phải hết sức chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục-đào tạo, y tế, thể thao; đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; thường xuyên tăng cường, củng cố và bảo đảm công tác quân sự địa phương; quan tâm xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Công Lự đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho nhân dân và cán bộ huyện Kbang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Tặng quà cho các vị nguyên là cán bộ huyện. Ảnh: Hồng Thi
Tặng quà cho các vị nguyên là cán bộ huyện. Ảnh: Hồng Thi

Nhân dịp này, huyện Kbang cũng tiến hành trao tặng 350 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các vị nguyên là cán bộ, công chức công tác tại huyện năm 1985.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.