Gỗ lậu vẫn "nóng" lên từng ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gỗ lậu được khai thác từ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum được vận chuyển theo hồ thủy điện Sê San qua huyện Ia Grai nhập vào xưởng mà không vấp phải bất cứ trở ngại nào của cơ quan chức năng.

Bám theo xe gỗ

Tối 4-5, chúng tôi bám theo một xe ô tô tải chất đầy gỗ đi ra từ khu vực Nghĩa trang xã Ia Krái, huyện Ia Grai. Chiếc xe được tháo biển số, chở hàng chục khúc gỗ vuông đường kính từ 40 cm đến 60 cm, dài từ 3 mét đến 4 mét. Dù được phủ bạt kín nhưng nhiều khúc gỗ dài vẫn lòi đuôi ra ngoài. Sau khi chạy qua khu dân cư, qua trụ sở UBND xã Ia Krái chừng hơn 100 mét, chiếc xe đi vào một kho gỗ, khoảng hơn nửa giờ sau, chiếc xe này tiếp tục theo hành trình cũ vào khu vực nghĩa trang. Sau đó, chúng tôi tiếp tục bám theo chiếc xe tải BKS 81C-012.2x cũng chở đầy gỗ đi ra từ khu vực Nghĩa trang xã Ia Krái với hành trình tương tự nhưng cũng không vấp phải bất cứ sự trở ngại nào từ phía cơ quan chức năng.

 

Xe ô tô tải vô tư vận chuyển gỗ trên tỉnh lộ 664. Ảnh: L.V
Xe ô tô tải vô tư vận chuyển gỗ trên tỉnh lộ 664. Ảnh: L.V

Sáng cùng ngày, theo chân một người dân địa phương đến bến sông thuộc làng Tung Chúc, xã Ia Khai. Người dân địa phương này cho biết từ tối đến sáng, những chiếc xà lan đang đậu gần đó kéo gỗ từ phía huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum để cho những xe ô tô vào chở ngay trong đêm. “Trước đây lâm tặc thường kéo gỗ về đây chất thành đống rồi sau đó mới chuyển đi. Tuy nhiên thời gian gần đây để tránh bị phát hiện, chỉ chiều tối mới kéo gỗ về đây tập kết và cho xe chở đi ngay trong đêm”-người dân này phản ánh. Gỗ lâm tặc kéo về sẽ được các xe ô tô cẩu chở nhập vào các kho gỗ trên địa bàn hoặc tập kết tại bãi trước cổng Nghĩa trang xã Ia Krái để chờ nhập vào cho các xưởng.

Trước đó, chiều 3-5, có mặt tại bãi tập kết trước cổng Nghĩa trang xã Ia Krái, chúng tôi chứng kiến có hai xe ô tô đã được chất đầy gỗ, phủ bạt màu xanh kín mít. Trên mặt đất vẫn còn hàng chục khúc gỗ nằm ngổn ngang. Theo quan sát, liên tục trong khoảng thời gian từ khoảng 18 giờ đến 6 giờ sáng trong các ngày  2-5 và 3-5, mỗi ngày có hàng chục chuyến xe chở gỗ gầm rú lao nhanh về phía kho gỗ gần trụ sở UBND xã Ia Krái; trong đó chỉ tính riêng từ 18 giờ đến 23 giờ ngày 3-5, đã có khoảng 5 xe.

Cơ quan chức năng nói gì?

Sáng 5-5, ông Nguyễn Tuấn Toàn-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, cho biết tình hình khai thác, vận chuyển gỗ qua địa bàn “chẳng có gì phức tạp”. Theo ông Toàn, từ ngày 2-9-2014, Kiểm lâm tỉnh Kon Tum mở đợt truy quét nên tình hình khai thác gỗ và vận chuyển theo đường sông về huyện Ia Grai đã đỡ hơn. Từ năm 2014 đến nay, một số doanh nghiệp được tỉnh Gia Lai cấp phép nhập khẩu gỗ từ Campuchia nhưng không có gỗ để nhập. “Tình hình ổn, địa bàn không có gì nên chủ yếu tập trung phòng-chống cháy”-ông Toàn nói.

 

Ảnh: L.V
Ảnh: L.V

Sau khi được P.V cung cấp thông tin về tình trạng gỗ được vận chuyển qua địa bàn theo tỉnh lộ 664 thì ông Toàn nói: “Cái đó thì mình không biết, nếu như nó vận chuyển thì đó là gỗ bất hợp pháp”. Cũng theo ông Toàn, huyện Ia Grai là địa bàn có rừng giáp biên giới nên việc vận chuyển gỗ là khó tránh. “Trước đây dọc theo bờ sông có những bãi tập kết gỗ tương đối lớn. Nhưng sau này, cơ quan chức năng làm quyết liệt, xây dựng quy chế phối hợp với huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) thì hiện giờ việc tập kết gỗ ở các bến bãi này giảm đáng kể, tất nhiên không thể nói nó chấm dứt được nhưng đã giảm. Nhân dân người ta vẫn báo về đây, thỉnh thoảng có về nhưng mỗi lần xuất phát ra khỏi Hạt là nó biết; nó chạy ngược về Kon Tum, cho lên xe ben, xe tải đổ ở đâu không biết”-ông Toàn lý giải.

Tuy nhiên, ông Toàn cũng thừa nhận, nhiều lúc lâm tặc vẫn lén lút vận chuyển gỗ nhưng rất khó bắt quả tang và xử lý. “Cái đó nó (lâm tặc-P.V) theo dõi anh em, cũng canh anh em kinh lắm, ở đây mà xe mình bắt đầu xuất phát là ở dưới bến nó biết liền, chân rết của nó khá dày. Mình có bấy nhiêu con người đây gần như nó biết mặt từng người”-ông Toàn nói thêm. Về vấn đề này, ông Ksor Loan-Chủ tịch UBND xã Ia Krái, cho biết đã từng nghe người dân phản ánh tình trạng lâm tặc vận chuyển gỗ lậu qua địa bàn. Tuy nhiên, chính quyền xã không có chức năng, thẩm quyền để bắt dừng xe kiểm tra.

Lê Văn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.