Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV (mở rộng)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-4, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ 21 để đánh giá công tác quý I và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý II-2015. Đồng chí Hà Sơn Nhin-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thế Dũng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn Trang-Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.
 

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ảnh: Vĩnh Hoàng

Báo cáo tại hội nghị nêu: Tính đến ngày 31-3, toàn tỉnh đã gieo trồng được 60.920 ha cây trồng các loại, bằng 99,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do nắng hạn kéo dài, xảy ra trên diện rộng đã gây thiệt hại trên 85 tỷ đồng. Cùng với đó, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, ngoài 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay có 12 xã đạt 19 tiêu chí, 17 xã đạt 15-18 tiêu chí, 48 xã đạt 10-14 tiêu chí… Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 2.200 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2014; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 100,5 triệu USD. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 780 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lĩnh vực quốc phòng-an ninh cũng đạt được những kết quả nhất định. Công tác giao quân đợt I-2015 đạt 100% kế hoạch; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định. Tuy nhiên, tội phạm hình sự có chiều hướng gia tăng, so với cùng kỳ năm 2014 tội phạm hình sự tăng 28 vụ, 4 người chết và 12 người bị thương. Tai nạn giao thông xảy ra 63 vụ, làm chết 75 người, bị thương 41 người, tăng 21 vụ, 28 người chết và 8 người bị thương, tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; đã hoàn chỉnh dự thảo lần thứ nhất Báo cáo chính trị và đề cương Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội XV. Về đại hội các cấp cơ sở, các huyện, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh đã chọn 58 tổ chức cơ sở đảng đại hội điểm và 22 đảng bộ cơ sở thí điểm thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư. Trong quý I, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 433 đảng viên mới, trong đó 170 đảng viên nữ, 75 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 294 đảng viên trong tuổi Đoàn và 8 đảng viên là người có đạo. Bên cạnh đó, công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được đẩy mạnh, bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và tăng cường công tác tập hợp hội viên, đoàn viên.


Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thông qua những nhóm giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong quý II-2015.

Phát biểu  kết luận hội nghị, đồng chí Hà Sơn Nhin lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục chỉ đạo trong thời gian tới. Theo đó, tập trung chống hạn, thống kê thiệt hại và có giải pháp hỗ trợ cho nông dân; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức tại Gia Lai. Điều tra và sớm đưa ra xét xử những vụ án mà dư luận quan tâm trong thời gian qua; tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, vì vậy thời gian tới cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức đại hội Đảng các cấp đảm bảo đúng điều lệ, khách quan, dân chủ, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ họp phiên nội bộ, thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo dự thảo (lần 1) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Dự thảo báo cáo với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và tính chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, giữ vững ổn định chính trị-xã hội để Gia Lai phát triển bền vững”. Theo đó đã có nhiều ý kiến phân tích, đánh giá sâu một số nội dung quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội; quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng…

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.