Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin thăm, làm việc Huyện ủy Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 11-3, đoàn công tác của tỉnh do ông Hà Sơn Nhin-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh-làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Kông Chro về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện.
 

Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin là việc với Huyện ủy Kông Chro. Ảnh: M.N
Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin là việc với Huyện ủy Kông Chro. Ảnh: M.N

Tại buổi làm việc, ông Trần Cao Nguyên-Bí thư Huyện ủy Kông Chro, cho biết: Năm 2015, tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện hơn 278 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 21 công trình. Các công trình này hiện đang hoàn tất thủ tục để triển khai thi công. Thu ngân sách 2 tháng đầu năm được 7,2 tỷ đồng, đạt 46,2% dự toán tỉnh giao. Tính đến cuối năm 2014, tổng số hộ nghèo toàn huyện là 2.901 hộ, giảm 4,79% so với năm 2013.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến 2014, tổng nguồn vốn thực hiện trên địa bàn huyện hơn 295,3 tỷ đồng. Qua 4 năm thực hiện, chương trình đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện, nâng cao đời sống của người dân. Đến thời điểm hiện tại, huyện Kông Chro mới chỉ có 1 xã đạt 10/19 tiêu chí, 3 xã đạt 9 tiêu chí; 2 xã đạt 8 và 7 tiêu chí; 5 xã đạt 6/19 tiêu chí...

Công tác chuẩn bị cho đại hội điểm, đại hội thí điểm được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo sát, các Đảng bộ, chi bộ tiến hành các công tác chuẩn bị đúng tiến độ. Hiện tại đã có 50/50 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện hoàn thành việc xây dựng báo cáo chính trị; 100% Đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành đề án nhân sự cho Đại hội Đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện cũng đang được tích cực triển khai...

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin đánh giá cao những kết quả về kinh tế-xã hội đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền huyện Kông Chro cần phải có những định hướng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, quan tâm đến công tác quy hoạch, chuyển dịch cơ cấu cây trồng nhằm hướng đến việc phát triển nền nông nghiệp bền vững, hiệu quả, nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Tập trung các nguồn lực cho việc hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở 2 xã điểm của huyện trong năm 2015.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ huyện Kông Chro trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng. Về công tác chuẩn bị nhân sự, Ban Thường vụ Huyện ủy cần rà soát nguồn quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, đảm bảo những người được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ là những người có năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức tốt đảm nhiệm và gánh vác nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao.

 

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, chính quyền xã Đak Pling. Ảnh: M.N
Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, chính quyền xã Đak Pling. Ảnh: M.N

Trước đó, sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin cũng đã có buổi làm việc với Đảng ủy, chính quyền xã Đak Pling (huyện Kông Chro). Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những kiến nghị của xã về việc đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các công trình thủy lợi, xây dựng kênh mương nội đồng; kiên cố hóa trường mầm non; chế độ, chính sách đối với người có công; hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo...

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin đặc biệt nhấn mạnh: Đảng ủy xã Đak Pling cần quan tâm hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế thừa, cán bộ trẻ có năng lực, đạo đức để đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong Đảng ủy, chính quyền xã, Đảng ủy xã nhằm từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn của một xã nghèo như Đak Pling.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.