Nhộn nhịp ngày cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30 Tết, những chiếc bánh chưng xanh, bánh tét, mâm ngũ quả, bánh kẹo đã được nhà nhà bày biện lên bàn thờ tổ tiên. Hoa đào, hoa mai, hoa cúc khoe sắc rực rỡ. Ngoài đường, dòng người đông đúc, vội vã, họ tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi còn lại của năm cũ để có thể sắm sửa thêm cho Tết thêm tươm tất.
 

Đông đảo người dân tìm đến đổ xăng để chuẩn bị những chuyến hành trình chơi Tết.
Đông đảo người dân tìm đến đổ xăng để chuẩn bị những chuyến hành trình chơi Tết.

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Những người đi học, đi làm ăn xa cũng đã kịp trở về quây quần bên gia đình, người thân. Trên khắp các nẻo đường của Phố núi, dòng người đông đúc ngược xuôi. Nhiều gia đình đã chuẩn bị xong, tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi chiều cuối năm để dạo ngắm phố phường, tìm kiếm thêm những chậu hoa mai, hoa cúc giá rẻ. Không khí Tết trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi người mua, người bán tại các cửa hàng tạp hóa, các khu chợ vẫn tấp nập, ai cũng vội vã để có thể kịp dọn dẹp đón Tết cùng gia đình.
 

Tranh thủ mua hoa chưng Tết.
Tranh thủ mua hoa chưng Tết.

Ngày 30 Tết tại các chợ Trà Bá, Phù Đổng, Trung tâm Thương mại Pleiku luôn trong tình trạng chật cứng, chen chúc, chật chội. Hầu hết các mặt hàng từ rau, củ, quả đến thịt heo, gà, bò,… đều có sức mua khủng bởi tâm lý tích trữ thực phẩm trong ba ngày Tết của bà, của mẹ. Các loại quả dùng để chưng mâm ngũ quả cũng được dịp “đắt đỏ”. Đu đủ vàng, dừa, sung, mãng cầu,… có giá từ 10.000 đồng đến 25.000 đồng/quả. Phần lớn những quả trên đều là quả còn non, không ăn được nhưng vẫn được các bà nội trợ lựa chọn để làm đẹp bàn thờ tổ tiên.
 

Trầu cau-nét văn hóa không thể thiếu của người Việt mỗi dịp Xuân về.
Trầu cau-nét văn hóa không thể thiếu của người Việt mỗi dịp Xuân về.

Tại Trung tâm Thương mại Pleiku, các con đường xung quanh đều chật kín người bán, người mua. Nhộn nhịp nhất là các hàng trái cây và hàng hoa. Nhìn chung, trái cây có giá khá cao như quýt 80.000 đồng/kg, táo Mỹ từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng/kg tùy loại,… Trong khi đó, các loại hoa năm nay lại chỉ tăng nhẹ và có chiều hướng sẽ giảm mạnh vào cuối ngày. Hoa lay ơn khá đa dạng về giá, loại nhỏ từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng/bình, loại lớn từ 50.000 đồng đến 80.000 đồng/bình. Các loại hoa cúc cũng có giá khá mềm từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng/chục. Các loại hoa khác như hoa hồng, đồng tiền,… cũng chỉ có giá 5.000 đồng/cành, cẩm chướng, xa lem 30.000 đồng/bình. Có thể thấy, giá hoa tươi ngày Tết cũng không cao hơn những ngày bình thường.
 

Chọn quả phật thủ về chưng bàn thờ ngày Tết.
Chọn quả phật thủ về chưng bàn thờ ngày Tết.

Không khí tại chợ hoa ngày cuối trong năm cũng nhộn nhịp không kém. Sau nhiều ngày èo uột chờ khách, ngày 30 Tết lượng khách đổ về khu chợ hoa trên đường Hùng Vương đông hơn. Tại đây, các loại hoa cũng đã bắt đầu có dấu hiệu giảm giá nhẹ. Hoa cúc đại đóa từ 550.000 đồng/chậu giảm còn 300.000 đồng/chậu. Năm nay, hoa đào bán khá chạy bởi giá mềm hơn hoa mai rất nhiều. Chỉ từ 300.000 đồng đến 700.000 đồng là đã có một cây đào đẹp để chưng Tết. Hơn nữa, với nhiều người Bắc xa quê, chưng đào Tết còn giúp họ vơi bớt nỗi nhớ quê. Đến chiều 30 Tết, những cây đào cuối cùng giảm giá mạnh hút khách. Một số gian hàng hoa đã bát đầu thu dọn, xe chở hoa về lại vườn đã tấp nập ra vào. Số khác vẫn kiên nhẫn chờ đợi khi khách xem hoa vẫn tụ về đông đúc, người bán kẻ mua chèo kéo giá cả rôm rả cả một khu chợ.
 

Điểm bán cá cảnh cũng thu hút nhiều người.
Điểm bán cá cảnh cũng thu hút nhiều người.
Hai mẹ con tranh thủ bán nốt những chùm sung trong ngày cuối cùng của năm cũ.
Hai mẹ con tranh thủ bán nốt những chùm sung trong ngày cuối cùng của năm cũ.

Dọc theo các tuyến phố, nhiều hàng quán đã bắt đầu đóng cửa để sắp xếp, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón Tết. Khép lại một năm buôn bán đầy vất vả để nghỉ ngơi, lên tinh thần cho một năm bận rộn tiếp theo. Bữa cơm ngày cuối năm đang gấp rút được chuẩn bị, sẵn sàng để cả gia đình cùng sum vầy, vui vẻ chào đón thời khắc giao thừa-mừng một năm mới sắp sang với những ước vọng mới.

Cảnh buôn bán ngày 30 Tết khá nhộn nhịp. Ảnh: Hồng Thi
Cảnh buôn bán ngày 30 Tết khá nhộn nhịp. 

Phương Linh

Ảnh: Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.