Nhộn nhịp hoa Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đã về thật gần trên mỗi con đường, góc phố. Trên các tuyến đường đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp bởi những chiếc xe tải chở đầy sắc Xuân, nào là mai, đào, cúc cho đến phong lan, cây kiểng, đồ thủ công mỹ nghệ... đang khẩn trương về nơi tập kết tại chợ hoa Xuân ở Trung tâm Hội chợ-Triển lãm tỉnh (đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku).

Không khí ngày Xuân càng rõ nét hơn khi khu chợ hoa Xuân nhộn nhịp người bán người mua, tiếng chiếc xe cẩu gầm rú đưa những chậu mai, chậu kiểng từ trên xe xuống; tiếng gọi nhau í ới, tiếng hò vang của những nhóm người khiêng cây đào, cây quất làm sôi động cả khu vực này.


Các chủ vườn đến từ Bình Định, Phú Yên, Kon Tum... cho đến các nhà vườn đến từ các phường trên địa bàn Gia Lai đều đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với những chậu mai, cây kiểng của mình, sẵn sàng chờ đón những khách hàng đầu tiên. Ai nấy đều tất bật, khẩn trương hoàn thiện gian hàng trưng bày của mình trong thời gian sớm nhất.

Vừa khiêng những chậu quất từ trên xe xuống, anh Đặng Tường Văn (tỉnh Phú Yên) lại vội vàng chỉnh sửa những cành quất, kê đặt và trưng bày những chậu cây này ở  những vị trí đẹp mắt nhất trong gian hàng của mình. Là một trong những người góp mặt sớm nhất ở Hội hoa Xuân, anh Văn cho biết, năm nay anh đưa ra thị  trường 200 chậu quất và 100 chậu cúc trưng bày ở 2 gian hàng (4 lô) với giá thuê từ 2,3 triệu đồng đến 2,8 triệu đồng lô, tùy theo vị trí.

 

Anh Văn-Phú Yên đưa 160 chậu cúc và quất lên Pleiku bán dịp Tết. Ảnh: N.G
Anh Văn (Phú Yên) đưa 160 chậu cúc và quất lên Pleiku bán dịp Tết. Ảnh: N.G

Gắn bó với chợ hoa Xuân từ năm 2010, anh Văn chia sẻ: Thị trường Gia Lai những năm trước tương đối ổn định, mỗi năm anh đều bán hết lượng quất, cúc của mình mang từ Phú Yên lên. Tuy nhiên, năm nay Hội hoa Xuân lại thay đổi địa điểm mới nên còn chưa biết thế nào, hy vọng việc buôn bán sẽ thuận lợi hơn. “Mặt bằng sạch sẽ, khâu tổ chức và phân lô của phường Ia Kring chúng tôi rất hoan nghênh. Tuy vậy, việc cung cấp nước còn khó khăn cho người buôn bán hoa ở chợ hoa Tết này. Đặc biệt là những chậu cúc, chậu quất cần nhiều nước, lại để ngoài trời như thế này mà không đủ nước tưới thì rất dễ bị héo, rụng trái. Giá cả bốc xếp năm nay đắt hơn nhiều so với năm ngoái, điều này chúng tôi cũng chấp nhận được nhưng lượng người bốc xếp ở đây vừa ít, vừa không ổn định khiến cho các xe chở hàng của chúng tôi phải nằm chờ trong thời gian rất dài”.
 

Nhiều cây mai cổ thụ được các chủ vườn đưa ra trưng bày tại hội chợ. Ảnh: N.G
Nhiều cây mai cổ thụ được các chủ vườn đưa ra trưng bày tại hội chợ. Ảnh: N.G

Theo đánh giá của các chủ vườn, năm nay tuy thời tiết lạnh kéo dài và diễn biến bất thường ảnh hưởng đến nhiều nhà vườn nhưng nhìn chung lượng hoa, cây kiểng vẫn khá dồi dào, nhất là lượng mai Tết với giá bán và giá cho thuê khá ổn định. Anh Đỗ Thế Bàng đến từ TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), chia sẻ: Năm nay thời tiết không thuận lợi, nắng nhiều nên hoa đào nở không đẹp bằng năm ngoái. “Với hơn 50 gốc đào loại lớn và 100 chậu đào nhỏ, tôi hy vọng sẽ bán nhanh hết để được ăn Tết sớm hơn so với mọi năm. Mặt bằng ở Hội hoa Xuân được bố trí rất hợp lý, địa điểm tương đối đẹp, Ban tổ chức Hội hoa Xuân cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chúng tôi hoạt động, đặc biệt là công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự... tuy nhiên khâu bốc xếp còn hơi lộn xộn và số lượng khách hàng tham quan ở đây chắc chắn sẽ không bằng ở địa điểm trên đường Nguyễn Tất Thành”.

 

Việc sắp xếp phân lô hợp lý tạo điều kiện cho người dân thuận lợi trong mua bán. Ảnh: N.G
Việc sắp xếp phân lô hợp lý tạo điều kiện cho người dân thuận lợi trong mua bán. Ảnh: N.G


Ông Trương Tấn Nghĩa-Phó Chủ tịch UBND phường Ia Kring cho biết: Được UBND TP. Pleiku giao tổ chức chợ hoa Xuân, phường đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Quản lý chợ hoa Xuân, các tiểu ban khác để tổ chức triển khai. Đến thời điểm này phường đã bố trí cho các hộ dân kinh doanh đưa hoa vào chợ hoa để tiến hành khai thác kinh doanh. Đối với vấn đề an ninh trật tự được phường Ia Kring đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo cho bà con nhân dân kinh doanh thuận lợi, nhất là tài sản của bà con trong thời gian diễn ra chợ hoa Xuân.
 

Nhiều người dân đến xem và chọn mua hoa tại hội chợ. Ảnh: N.G
Nhiều người dân đến xem và chọn mua hoa tại hội chợ. Ảnh: N.G

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.