"Lâm tặc" đánh thương tích nhân viên bảo vệ rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát hiện một số đối tượng có hành vi vận chuyển gỗ lậu, chưa kịp phản ứng 2 nhân viên Trạm B6 (thuộc Tiểu khu 279-làng Bek, xã Ia Bá)- Ban Quản lý Bảo vệ rừng Bắc Ia Grai đã bị các đối tượng tấn công gây thương tích nặng phải nhập viện. Hiện các nhân viên gặp nạn vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 15- ông Nguyễn Trường Hải-Trưởng ban Quản lý Bảo vệ rừng Bắc Ia Grai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho biết sáng 15-2. Sau vụ việc, lãnh đạo huyện đã đến bệnh viện thăm hỏi, tặng quà động viên người bị đánh. Đồng thời chỉ đạo cơ quan Công an huyện vào cuộc điều tra, làm rõ.

Ảnh: Nguyễn Giác
Ảnh: Nguyễn Giác

Hai nhân viên Trạm B6 bị đánh là anh Võ Anh Tuấn (SN 1983) và anh Nguyễn Đinh Hưng (SN 1992) hiện đang được điều trị tại Khoa Ngoại-Bệnh viện Quân y 15 (thuộc Binh đoàn 15). Y sĩ Nguyễn Thị Hồng Nụ cho biết: Cả hai bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Anh Tuấn bị rạn xương đòn vai, xương sườn trái, vỡ xoang mũi, chấn thương ngực kín, tràn dịch phổi, tụ khí sau nhãn cầu, mắt tụ máu và chấn động não. Hiện tại vẫn đau đầu, chóng mặt, đi cầu ra máu và đang được tích cực điều trị. Riêng trường hợp của anh Hưng nhẹ hơn, bị đánh sập mi mắt, chấn động não.

Nằm trên giường bệnh, anh Tuấn kể: Khoảng 19 giờ ngày 12-2, trong lúc tuần tra phát hiện hai xe máy của lâm tặc chở gỗ nên lần theo dấu vết và bị một thanh niên đi xe máy chặn đường chửi, cầm rựa dọa đánh. Một lúc sau có nhiều đối tượng khác cầm hung khí đến, thấy yếu thế nên anh Tuấn và Hưng quay đầu xe chạy về trạm liền bị các đối tượng truy đuổi. Chưa kịp khóa cổng, 8 đối tượng (trong đó có 1 phụ nữ) cầm rựa, gậy gộc đạp cửa xông vào đánh người, đập phá nhiều đồ đạc.

“Tôi chưa kịp phản kháng đã bị bao vây đánh tới tấp, một số đối tượng hung hăng còn dùng rựa trở ngược sống lưng chém vào người. Tôi van xin ngừng đánh mà họ không buông tha. Anh Hưng chạy ra ngoài gọi điện cầu cứu cũng bị các đối tượng này chụp lại đánh bầm dập. Trong số 8 người tấn công vào trạm thì tôi biết mặt 5 người đang ở tại xã Ia Bá”-anh Tuấn gượng cơn đau kể lại.

Ngoài đánh người, các đối tượng còn đập phá 2 cửa kính và nhiều vật dụng trong trạm. Theo anh Tuấn, cách đây 1 tháng các đối tượng này đã từng vào trạm đốt xe máy và ném đá nhưng do chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên chưa bị xử lý. Trước đó, các đối tượng khai thác gỗ trái phép bị phát hiện 2 lần, một trong số những người bị bắt còn đe dọa nhân viên bảo vệ rừng “sẽ cho ăn tết trong bệnh viện”.


Ông Hải cho biết: Lâu nay, các Trạm vẫn thường xuyên tổ chức đi tuần tra và chưa có vụ việc nghiêm trọng nào xảy ra. Để tránh kẻ xấu lợi dụng dịp Tết phá rừng, Ban Quản lý phân công trực 24/24 giờ tại 23 tiểu khu và luôn đảm bảo quân số trên 70%, không nhân viên nào được nghỉ phép.

Trước việc làm tích cực của lực lượng bảo vệ rừng bị các đối tượng lâm tặc cùng đồng bọn bủa vây, khống chế và xuống tay không thương xót đe dọa đến tính mạng, thì rất cần sự chung tay vào cuộc của các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương nhằm sớm chấn chỉnh và xử lý dứt điểm không để tình trạng tương tự xảy ra trong thời gian đến.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.