Phố núi rộn ràng những ngày đầu năm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời tiết Pleiku khá lạnh vẫn không ngăn được dòng người xuống đường trong những ngày Tết Dương lịch này. Phố xá nhộn nhịp trong sắc cờ hoa, mọi người cùng vui chơi, gặp gỡ hàn huyên hay tổ chức đi chơi xa xả stress và đón chào một năm mới về.

Phố phường Pleiku trở nên tấp nập, sắc màu hơn với những đoàn người xe không ngớt. Những tuyến phố trung tâm: Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Quang Trung, Hai Bà Trưng… lấp lánh cờ hoa, đèn màu, tô điểm thêm cho cái lung linh, nhộn nhịp về đêm của Pleiku trong ngày đầu năm mới.

Công viên Diên Hồng, Đồng Xanh hay các khu mua sắm lớn như: Siêu thị Co.op Mart, Vinatext… lượng người đổ về vui chơi, mua sắm tăng lên gấp 2-3 lần ngày thường. Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2015 kéo dài 4 ngày, khoảng thời gian khá lý tưởng để mọi người có thể lên lịch cho những chuyến thăm thú, chơi xa…
 

Người dân chọn mua đồ trong khu vực Trung tâm Thương mại Pleiku. Ảnh: Lê Hòa
Người dân chọn mua đồ trong khu vực Trung tâm Thương mại Pleiku. Ảnh: Lê Hòa

Như một thói quen, người dân Pleiku thường chọn cho mình một không gian thưởng thức cà phê nào đó trong những khoảng thời gian rảnh rỗi. Dịp nghỉ Tết Dương lịch có lẽ nhộn nhịp nhất vẫn là các quán cà phê. Chỉ tầm 8 giờ sáng, những quán cà phê có tiếng như: Trung Nguyên, Sê San, Hoàng Lan, Đen… đã nườm nượp khách, thậm chí khách tới trễ một chút sẽ không còn bàn để ngồi.

“Được nghỉ 4 ngày nên em về thăm nhà và dành một khoảng thời gian để tụ họp đi uống cà phê với các bạn lớp cũ. Đã gần nửa năm kể từ ngày đi học ĐH, nhóm tụi em mới có cơ hội được gặp lại nhau đông đủ và vui như thế”-Hà Đức Tân-sinh viên năm nhất, Trường Đại học Giao thông-Vận tải TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ.
 

Siêu thị Co.op Mart thu hút khá đông lượng người đến mua sắm. Ảnh: Lê Hòa
Siêu thị Co.op Mart thu hút khá đông lượng người đến mua sắm. Ảnh: Lê Hòa

Còn với Nguyễn Đức Thắng (đường Hồ Tùng Mậu-TP. Pleiku), thì ngay từ ngày 31-12, nhóm Thắng đã lên lịch tận hưởng kỳ nghỉ này. Ngoài khoảng thời gian dành cho gia đình, nhóm tổ chức nhóm họp đi uống cà phê, hát karaoke hay tổ chức liên hoan nhỏ… “Đó là khoảng thời gian được xả hơi quý giá sau những ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, đặc biệt là vừa trải qua áp lực công việc của những ngày cuối năm”- Thắng cho biết.

Với người dân ở các huyện thì đây là dịp để họ đưa con cái, gia đình nên Pleiku vui chơi, mua sắm. “Vừa kết thúc mùa vụ cà phê nên công việc cũng bớt, tranh thủ lúc cháu đi học ở xa về nên cả nhà quyết định đưa nhau nên Pleiku chơi, vừa mua sắm thêm một ít đồ dùng cho gia đình để chào đón Tết Nguyên đán sắp tới”-anh Nguyễn Văn Tân (xã Hòa Phú-huyện Chư Pah), chia sẻ.

 

Dòng người tấp nập du xuân trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: Minh Triều
Dòng người tấp nập du xuân trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: Minh Triều

Các khu mua sắm, vui chơi cũng đông đúc, nhộn nhịp không kém. Chị Nguyễn Thị Sinh (thị trấn Ngọc Hồi-huyện Ngọc Hồi-Kon Tum), cho biết: Mình có người nhà ở Pleiku, nhân dịp nghỉ lễ cả gia đình xuống thăm người thân và đi mua sắm ít đồ chuẩn bị cho Tết vì hàng hóa ở Pleiku phong phú hơn.

Tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku, trong ngày mùng 1 vừa qua, lượng khách đến thăm quan, mua sắm tăng gấp đôi so với ngày thường, doanh thu ước đạt 2 tỷ đồng. Ông Bùi Quốc Bình-Phó Giám đốc Co.op Mart Pleiku, cho biết: “Dù lượng người tới siêu thị rất đông song so với năm ngoái, song sức mua cũng có phần giảm đáng kể do ảnh hưởng kinh tế khó khăn”.
 

Nhiều gia đình đưa con đến Công viên Diên Hồng vui chơi trong những ngày xuân. Ảnh: Minh Triều
Nhiều gia đình đưa con đến Công viên Diên Hồng vui chơi trong những ngày xuân. Ảnh: Minh Triều

Theo nhận định của đại diện Công viên văn hóa Diên Hồng, tính riêng trong ngày mùng 1 Tết dương lịch, lượng khách vào công viên đã tăng khoảng 3-4 lần so với các dịp nghỉ lễ cuối tuần trước đó. Để phục vụ cho nhu cầu tham quan, vui chơ Tết Dương lịch, lãnh đạo công viên cũng đã tiến hành sơn quét vôi, sắp xếp và cắt tỉa sạch đẹp hệ thống cây xanh, khuôn viên các vườn hoa cảnh…

Khách đến với công viên thường để tận hưởng không gian xanh, thưởng thức cà phê hay đạp thiên nga dạo chơi trên hồ Đức An…
 

TP. Pleiku được trang hoàng lộng lẫy chào đón năm mới. Ảnh: Minh Triều
TP. Pleiku được trang hoàng lộng lẫy chào đón năm mới. Ảnh: Minh Triều

Dịp nghỉ lễ này, cũng như mọi năm, nhiều gia đình chọn đi chơi xa hay trở về quê thăm gia đình, bà con. Tranh thủ 4 ngày nghỉ Tết, anh Đoàn Văn Hậu-giáo viên Trường Tiểu học xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) đã tổ chức đưa gia đình xuống phố biển Quy Nhơn để vui chơi.

Theo chị Khánh-vợ anh Hậu, năm nay, do kỳ nghỉ Tết Dương lịch khá dài ngày nên các gia đình anh chị em bàn nhau cùng tổ chức đi du lịch xa, cho các cháu xuống tắm biển, vui chơi sau một học kỳ học tập căng thẳng. “Những dịp vui chơi như thế này vừa giúp mình lấy lại tinh thần, sự minh mẫn sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời là cơ hội để anh em, bạn bè xích lại gần nhau hơn”- chị Khánh, cho biết.
 

Nhiều người chọn quán cà phê làm nơi gặp gỡ đầu xuân. Ảnh: Minh Triều
Nhiều người chọn quán cà phê làm nơi gặp gỡ đầu xuân. Ảnh: Minh Triều

Dịp Tết Dương lịch, nhiều gia đình có điều kiện cũng tận dụng khoảng thời gian này để tham gia các tour du lịch đến các nơi trong và ngoài nước để khám phá các miền đất và danh thắng mới lạ. “Dịp trước và trong Tết Dương lịch, đơn vị chúng tôi đã khai thác và tổ chức 3 tour du lịch, trong đó có 2 tour đi đến Thái Lan và 1 tour qua đất nước Campuchia với lượng khách mỗi tour chừng 20-40 người”-đại diện Công ty cổ phần lữ hành Gia Lai Xanh, chia sẻ.

…Pleiku bước vào những ngày đầu một năm mới trong tiết trời khá lạnh nhưng vẫn không thiếu những ánh nắng ấm áp. Lòng người hân hoan bước vào một năm mới với những ước vọng cầu mong niềm hạnh phúc, bình an, ấm no và nhiều điều tốt đẹp hơn.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.