Báo chí là kênh thông tin tuyên truyền hữu hiệu trong thời kỳ mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 21-1, tại phòng họp trực tuyến Hội trường 2-9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác thông tin-truyền thông năm 2014, triển khai công tác năm 2015.

Tại điểm cầu chính có sự tham gia của Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện một số cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, Bưu điện, Công ty cổ phần In và Dịch vụ Gia Lai, kết nối với các điểm cầu địa phương trong tỉnh.
 

 Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Lê Hòa
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Lê Hòa

Báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá: Trong năm 2014, bên cạnh làm tốt công tác tham mưu trong hoạt động thông tin và truyền thông, ngành đã đầu tư hơn 37 tỷ đồng cho việc đẩy mạnh và nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Đảng, Nhà nước. Nhiều ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính được triển khai, đã có 21 đơn vị cấp sở, ban, ngành và 17 huyện, thị xã, thành phố triển khai ứng dụng phần mềm trong công tác quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, 11 UBND cấp huyện đã triển khai mô hình “một cửa điện tử”, 18 cơ quan nhà nước có sử dụng phần mềm phục vụ công tác chuyên môn…

Việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế như sử dụng phần mềm vào công tác quản lý và khám-chữa bệnh được triển khai ở 23/28 trung tâm y tế, bệnh viện trên địa bàn. Trong giáo dục, tỉnh đã đầu tư xây dựng 72 phòng học điện tử và trang bị 42 màn hình thông minh… Ngoài ra, trong hệ thống các doanh nghiệp hầu hết đều đã thiết lập hệ thống mạng LAN, có kết nối băng thông rộng, khoảng 170 doanh nghiệp trên địa bàn đã có website riêng. Mạng viễn thông băng rộng đã triển khai rộng khắp với 99% đơn vị hành chính cấp xã được kết nối cáp quang và phủ sóng thông tin di động 3G, mật độ điện thoại đạt 101,79 thuê bao/100 dân, tỷ lệ thuê bao internet đạt 3,64 thuê bao/100 dân…

Toàn tỉnh hiện có 4 cơ quan báo chí địa phương và 20 cơ quan có văn phòng đại diện hoặc phóng viên thường trú. Nhìn chung, các cơ quan báo chí đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính của địa phương, phản ánh kịp thời các hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; tuyên truyền khẳng định chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới lãnh thổ, lãnh hải cũng như công tác xây dựng chính quyền, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới… Ngoài ra, thông tin kịp thời chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các chủ trương của tỉnh đến với các tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời thông tin tình hình quốc tế cho nhân dân trong nước và trong tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hùng-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, nhấn mạnh: Trong tình hình hiện nay, lĩnh vực thông tin và truyền thông nói chung, báo chí nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng. Báo chí là kênh thông tin hữu hiệu tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền các thành tựu nổi bật của đất nước và của tỉnh, động viên nhân dân chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước và địa phương… Lĩnh vực CNTT, bưu chính viễn thông cũng cần được đẩy mạnh hơn nữa nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu cải cách hành chính cũng như phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng của người dân.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.