Tỉnh Gia Lai và Rattanakiri xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc (Vương quốc Campuchia) giai đoạn 2012-2016. Trong hai ngày (29 và 30-12-2014), tại TP. Ban Lung, tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia, Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc tỉnh Rattanakiri và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa Gia Lai-Rattanakiri.
 

Ảnh: Phạm Hưởng
Ảnh: Phạm Hưởng

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Điềm-Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Hai tổ chức Mặt trận: MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Rattanakiri đều ra đời trong thời điểm lịch sử quan trọng của đất nước, tập hợp đông đảo các lực lượng, các tầng lớp nhân dân vì độc lập tự do Tổ quốc vì hạnh phúc nhân dân. Chúng ta vui mừng thấy rằng, sau 2 năm ký kết thông cáo chung kết quả Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới tỉnh Gia Lai-Rattanakiri hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2012 giữa Mặt trận 2 tỉnh; các nội dung Chương trình hợp tác giữa MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Rattanakiri đều được triển khai, thực hiện ngày càng rộng rãi ở các cấp, có hiệu quả thiết thực, nhất là tại các xã, huyện có chung đường biên giới, đáp ứng mong muốn chung của nhân dân hai tỉnh…
 
Trong 2 năm qua, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức về tình đoàn kết, hữu nghị trong sáng và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia trong các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao và tiếp tục phát triển. Các thôn, buôn, xã, huyện giáp biên của 2 tỉnh luôn thực hiện tốt việc tổ chức giúp đỡ lẫn nhau như đẩy mạnh việc phối hợp chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân dọc hai bên địa bàn có chung đường biên giới; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân những ngày lễ, ngày Tết cổ truyền của hai tỉnh; cùng nhau hòa giải kịp thời những vấn đề phát sinh tại các cơ sở vùng biên giới; phát hiện, ngăn chặn tình trạng buôn lậu qua biên giới và những âm mưu, hành động phá hoại, gây mất tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ngài Muông Poi-Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng, Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Rattanakiri cho biết: Quan hệ hai tỉnh cũng thể hiện được những thành quả từ chính trị đến kinh tế, xã hội, du lịch, văn hóa và khoa học. Đồng thời quan hệ thương mại giữa hai tỉnh cũng không ngừng tăng. Giải pháp cho vấn đề biên giới cũng phát triển mạnh, yếu tố này đã tạo nên bầu không khí tốt đẹp trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định, tăng cường phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo của nhân dân 2 tỉnh.          

 

Ảnh: Phạm Hưởng
Ảnh: Phạm Hưởng

Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Thông báo chung về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2012 giữa MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia  tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia) tháng 11-2012.  

Với những kết quả đạt được trong giai đoạn (2012-2014) lãnh đạo Mặt trận 2 tỉnh đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị (giai đoạn 2014-2016), với 5 nội dung trọng tâm, trong đó nhấn mạnh thường xuyên tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân vùng biên giới hai nước về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh Gia Lai và Rattanakiri.

Phạm Hưởng

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.