Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong chuyến công tác tại Tây Nguyên, ngày 30-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai. Tiếp và làm việc với đoàn có UVBCH TW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Sơn Nhin, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Đình Thu,  cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: T.N
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: T.N

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí Thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin đã báo cáo về kết quả thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân của Đảng bộ tỉnh Gia Lai trong năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ tỉnh tập trung trong năm 2015.
 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: T.N
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: T.N

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã bày tỏ niềm phấn khởi về những thành quả đạt được và động viên Đảng bộ tỉnh Gia Lai tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku. Ảnh: T.N
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku. Ảnh: T.N

Trong đó, làm tốt công tác tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đồng thời quan tâm công tác đảm bảo an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...
 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm gia đình hai cán bộ lãnh đạo cấp cao của tỉnh gồm ông Ksor Ní (0271, 4715) và ông Nguyễn Văn Sỹ (4697), nay tuổi cao sức yếu, đang sống cùng gia đình tại TP.Pleiku. Ảnh: T.N
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm gia đình ông Ksor Ní-cán bộ lãnh đạo của tỉnh. Ảnh: T.N

Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã cùng Thường trực Tỉnh ủy đến dâng hoa Tượng đài “Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên”, trồng cây lưu niệm và tham quan các hạng mục thuộc công trình Quảng trường Đại Đoàn Kết thành phố Pleiku. Đồng thời, đã đến thăm ông Ksor Ní và ông Nguyễn Văn Sỹ-nguyên là hai cán bộ lãnh đạo cấp cao của tỉnh, nay tuổi cao sức yếu, đang sống cùng gia đình tại TP. Pleiku.
 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm gia đình hai cán bộ lãnh đạo cấp cao của tỉnh gồm ông Ksor Ní (0271, 4715) và ông Nguyễn Văn Sỹ (4697), nay tuổi cao sức yếu, đang sống cùng gia đình tại TP.Pleiku. Ảnh: T.N
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm gia đình ông Nguyễn Văn Sỹ-cán bộ lãnh đạo của tỉnh. Ảnh: T.N

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.