Đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-11, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, giai đoạn 2003-2013 do Đảng và Nhà nước phong tặng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh… đã về dự và chung vui với thầy trò nhà trường.
 

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Ảnh: Trần Dung
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Trường THPT Chuyên Hùng Vương.
Ảnh: Trần Dung

Trong suốt thời gian từ khi thành lập đến nay, đặc biệt là trong 10 năm (2003-2013), Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã đạt được nhiều thành tích trong công tác giáo dục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của một trường chuyên, đưa nhà trường trở thành đơn vị điển hình trong phong trào “Dạy tốt-Học tốt” của tỉnh Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung; góp phần đào tạo nhiều nhân tài cho tỉnh và cho đất nước. Theo thống kê của Trung tâm Tin học thuộc Bộ Giáo dục-Đào tạo, Trường THPT Chuyên Hùng Vương liên tục đứng vị trí cao trong tốp các trường THPT có điểm thi đại học cao trên toàn quốc (năm 2014 xếp thứ 53/200 trường). 

Đặc biệt, trong 3 năm trở lại đây, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm và học lực yếu, kém; 100% học sinh đậu tốt nghiệp, có em đậu thủ khoa tốt nghiệp và thi đại học. Công tác đào tạo lớp học sinh người dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh được duy trì và ngày càng tiến bộ, có chất lượng… Ngoài ra, nhiều năm liền, chi bộ nhà trường và Công đoàn cơ sở được công nhận trong sạch, vững mạnh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã thực sự trở thành hạt nhân của các hoạt động phong trào trong nhà trường…
 

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại lễ đón nhận, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã biểu dương những thành tích mà thầy và trò Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã đạt được trong những năm qua; hoan nghênh sự quan tâm sâu sát và chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Gia Lai đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung.
 

Cùng với đó, Phó Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh: Mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ nhưng Gia Lai vẫn còn là một tỉnh nghèo, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh vẫn còn thấp, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của tỉnh còn hết sức nặng nề. Để giữ vững và phát huy thành tích mà trường đã đạt được trong bối cảnh Bộ Giáo dục-Đào tạo đang có nhiều đổi mới từ chương trình giảng dạy đến cách đánh giá học sinh, cách tổ chức thi cử thì thách thức, khó khăn còn rất nhiều.

Chính vì vậy, thầy và trò nhà trường hãy phát huy tố chất anh hùng, tiên phong trong đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo để học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu chất lượng toàn diện. Đề nghị nhà trường ngoài dạy văn hóa cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử và phát triển tư duy cho các em; quản lý tốt hơn nữa quá trình dạy và học; đặc biệt, thực hiện tốt nguyên lý giáo dục “kết hợp tốt giáo dục nhà trường-gia đình-xã hội” nhằm bồi dưỡng, phát huy tốt sức mạnh mềm của thầy và trò, đó chính là tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, quyết tâm, sáng tạo, lòng nhân ái…
 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng cho nhà trường bức tranh Bác Hồ bằng đá quý. Ảnh: Trần Dung
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng cho nhà trường bức tranh Bác Hồ bằng đá quý. Ảnh: Trần Dung

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng cũng chúc mừng và có những lời gửi gắm chân tình đến tập thể thầy và trò nhà trường.
 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng cho nhà trường bức tranh Bác Hồ bằng đá quý và 25 suất học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường nhằm giúp các em có thêm điều kiện để tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trở thành người có ích cho xã hội.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng cho nhà trường bức tranh Bác Hồ bằng đá quý và 25 suất học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường. Ảnh: Trần Dung
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường. Ảnh: Trần Dung

Hồng Thi - Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.