Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-10, tại Hội trường Khách sạn Tre xanh Plaza, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức lễ kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống Văn phòng Cấp ủy và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Đến dự có đồng chí Hà Sơn Nhin-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Dương Văn Trang-Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các cơ quan khối Đảng Tỉnh ủy và tập thể cán bộ-công chức, viên chức Văn phòng Tỉnh ủy.

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Hà Sơn Nhin-Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai Huân chương Lao động hạng nhất. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Diễn văn tại buổi lễ đã nêu: Tháng 10-1930, Trung ương Đảng đã họp và quyết định thành lập bộ phận giúp việc, tiền thân của Văn phòng Tung ương Đảng ngày nay. Ngày 29-01-2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 18-10-1930 là ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng, đây cũng là ngày truyền thống của Văn phòng cấp ủy.

Ngày 10-12-1945, Đảng bộ tỉnh Gia Lai được thành lập, lúc này đã có bộ phận giúp việc như chuẩn bị cơ sở chính trị, tích trữ lương thực, xây dựng cơ sở cách mạng, đây chính là tiền thân của Văn phòng Tỉnh ủy. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lớp lớp cán bộ nhân viên Văn phòng đã cống hiến tài năng và trí tuệ của mình trong việc tham mưu, cũng như chuẩn bị các điều kiện về vật chất và văn kiện, nội dung phục vụ các hội nghị lớn và Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trong suốt chặng đường xây dựng đất nước, Văn phòng Tỉnh ủy đã bám sát nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ to lớn với tinh thần trung thành, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc.

Bên cạnh đó, Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã tham mưu giúp Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện tốt các nội dung về đối nội, đối ngoại, chuẩn bị các nội dung để Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các địa phương cũng như đón tiếp khách Trung ương và Quốc tế đến làm việc.
 

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trải qua chặng đường 69 năm, nhiều cán bộ của Văn phòng Tỉnh ủy đã cống hiến tài năng, trí tuệ của mình, có nhiều đồng chí bị địch bắt, tù đày hoặc hy sinh. Hiện nay đội ngũ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy không ngừng được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ chỉ đạo và lãnh đạo của cấp ủy trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Ghi nhận những đóng góp trong thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy đã nhận được nhiều phần thưởng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng trao tặng như: Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Lao động hạng ba và nhiều cờ thi đua, bằng khen, nhiều tập thể được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, nhiều cá nhân được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh… Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống Văn phòng Cấp ủy, Chủ tịch nước đã tặng Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai Huân chương Lao động hạng nhất.
 

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Sơn Nhin đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của cán bộ, nhân viên Văn phòng cấp ủy luôn nỗ lực, noi gương các thế hệ cha anh đi trước, giữ vững truyền thống đoàn kết, nhất trí, tận tụy. Văn phòng đã chủ động và kịp thời tham mưu cho cấp uỷ thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sát, đúng với tình hình địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thời gian tới, đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng cấp ủy cần nắm bắt và tổng hợp thông tin nhanh, phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo của cấp ủy, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Tiếp tục đổi mới tư duy, đặc biệt năng lực nghiên cứu tổng kết thực tiễn để tham mưu cho cấp ủy những vấn đề mang tính chiến lược của tỉnh trong điều kiện hội nhập quốc tế. Phải cải tiến phương pháp thu thập, xử lý thông tin, tổng hợp báo cáo và đề xuất những vấn đề, những nội dung phục vụ kịp thời sự lãnh đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.