Phố núi tưng bừng vui chơi Tết độc lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dịp lễ Quốc khánh năm nay với 4 ngày nghỉ liên tiếp là cơ hội để mọi người được vui chơi, nghỉ ngơi cùng gia đình. Bên cạnh những điểm đến hấp dẫn như Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn… thì TP. Pleiku cũng được nhiều người lựa chọn trải qua kỳ nghỉ, đơn giản vì không thích du ngoạn xa.

Đông đúc ở nội thành

TP. Pleiku sáng ngày 1-9 trời có mưa nên các khu vui chơi giải trí đa phần vắng khách. Tuy nhiên, thời tiết khá đẹp khi về chiều khiến lượng người đổ ra đường cũng đông hơn.

 

TP. Pleiku rợp bóng cờ đỏ sao vàng trong lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: Minh Nguyễn
TP. Pleiku rợp bóng cờ đỏ sao vàng trong lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: Minh Nguyễn

Kỳ nghỉ lễ là khoảng thời gian lý tưởng để các bậc cha mẹ bù đắp cho con trẻ sau nhiều ngày làm việc căng thẳng và liên tục. Chính vì thế, các điểm đến như: Nhà Thiếu nhi tỉnh, Công viên Diên Hồng, Trung tâm vui chơi giải trí Happy Kids hay xa hơn một chút là Công viên Văn hóa Đồng Xanh, Biển Hồ… những ngày này luôn đón nhiều lượt khách đổ về. Anh Lê Văn Cường-Chủ Trung tâm vui chơi giải trí Happy Kids (số 40 Võ Thị Sáu)-cho biết: “Lượng khách trong những ngày lễ tăng gần như gấp đôi với số lượng trên 300 khách hàng/ngày, trong khi ngày thường bình quân chỉ từ 20-30 khách, thứ bảy, chủ nhật cũng chỉ khoảng 150 khách”.

Khác với mọi hôm (chỉ đông khách vào khoảng 7 giờ đến 8 giờ tối), thì dịp lễ này, bắt đầu từ buổi chiều 1-9 (buổi sáng trời mưa) khách đã nườm nượp so với những ngày thường. Anh Cường cũng cho hay thêm, để chuẩn bị cho những ngày nghỉ lễ 2-9, anh đã đầu tư hệ thống súng bắn hơi bóng cao su (hơn 50 triệu đồng) phục vụ cho các cháu vui chơi. Tại đây, trẻ con được được thỏa sức chơi đùa trong khu trò chơi liên hoàn với những trò chơi quen thuộc như: lâu đài hơi, sân khấu mini, đệm nhún, thú nhún... Anh Trương Hữu Thành (công tác tại Công ty thủy điện Sê San) cũng tranh thủ những ngày nghỉ lễ đưa con đến đây vui chơi. Anh Thành chia sẻ, những ngày lễ gia đình anh không chọn đi chơi xa mà chỉ vui chơi ở nội thành TP. Pleiku nhằm bù đắp những ngày anh vắng nhà do hay đi công tác xa.

 

Happy Kids là điểm vui chơi lý tưởng dành cho trẻ trong dịp lễ. Ảnh: Minh Nguyễn
Happy Kids là điểm vui chơi lý tưởng dành cho trẻ trong dịp lễ. Ảnh: Minh Nguyễn

Cũng giống như Happy Kids, Nhà Thiếu nhi tỉnh cũng thu hút khá đông các em nhỏ về đây vui chơi, nhất là vào buổi tối, từ các trò mạo hiểm, cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc đến những trò nhẹ nhàng như đu quay ngựa, nhà banh…

Quảng trường Đại Đoàn Kết cũng là một địa điểm lý tưởng cho cả gia đình cùng dạo mát, vui chơi. Các dịch vụ ăn theo như du ngoạn bằng xe ngựa trên đường phố Pleiku, vì thế, khá hút khách. 2 chiếc xe ngựa của chị Ye Thị Ánh Tuyết (TP. Pleiku) có lúc không kịp phục vụ cho những hành khách nhí. Với giá vé 15.000 đồng/người lớn, 10.000 đồng/trẻ em thì dịp lễ là cơ hội “ăn nên làm ra” của dịch vụ này, tuy nhiên cũng phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết.

Bước sang ngày 2-9, thời tiết có vẻ chiều lòng người với trời xanh, nắng ấm. Tại công viên Diên Hồng, dòng người đổ về ngày một đông dẫn đến quá tải, rất khó chen chân để gửi được xe máy. Giao thông phía trước cổng công viên gần như tắc nghẽn, kẹt cứng. Một phụ huynh tỏ ra mệt mỏi chia sẻ: “Mình chủ yếu đưa con vào đây để vui chơi, nhưng đông như thế này thì cũng chẳng đến lượt con mình, sang năm rút kinh nghiệm sẽ không đưa con đến đây, chen lấn mệt thêm chứ không được gì”.

 

Những hành khách nhí thích thú khi được dạo phố trên cỗ xe ngựa tại Quảng trường Đại đoàn kết. Ảnh: Minh Nguyễn
Những hành khách nhí thích thú khi được dạo phố trên cỗ xe ngựa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Minh Nguyễn

Một địa điểm khá đông đúc người trong dịp lễ không thể không kể đến, đó là các quán cà phê. Bởi lẽ, dịp nghỉ lễ, ai cũng rảnh rỗi, thong thả về thời gian hơn ngày thường. Và nhân viên những nơi này lại có dịp phục vụ “bởi hơi tai” vì lượng khách tăng đột biến. Những quán cà phê như Maya (đường Sư Vạn Hạnh); Trung Nguyên (ngã ba Diệp Kính), Cuội hay Trà Cung Đình (đường Quyết Tiến) cũng không có chỗ để chen chân.

Vui chơi picnic ngoại thành

Những điểm du lịch xa trung tâm TP. Pleiku như Biển Hồ, Công viên văn hóa Đồng Xanh từ lâu chẳng còn xa lạ với người dân Phố núi cũng như các tỉnh lân cận. Nhiều gia đình đã lựa chọn những nơi này để tham quan, vui chơi, chụp ảnh lưu niệm hay thực hiện những chuyến picnic trong dịp lễ Quốc khánh.

 

Công viên Diên Hồng quá tải trong dịp lễ 2-9. Ảnh: Minh Nguyễn
Công viên Diên Hồng quá tải trong dịp lễ 2-9. Ảnh: Minh Nguyễn

Ông Lê Văn Trường-Giám đốc Công viên Văn hóa Đồng Xanh (xã An Phú), cho hay: “So với năm ngoái, lượng khách đến công viên có giảm vì trời mưa, song cũng không đáng kể. Dịp lễ, chúng tôi đón trung bình khoảng hơn 1.000 lượt khách mỗi ngày”. Cũng theo ông Trường, khách đến đây chủ yếu là người dân Pleiku và các huyện lân cận, các tỉnh khác cũng có nhưng ít. Họ chủ yếu thăm quan, tham gia các trò chơi như đạp vịt, đu quay, xe đụng, hát cho nhau nghe và thưởng thức cơm lam-thịt nướng. Đội múa lân nhí của xã An Phú cũng túc trực ở công viên để góp vui cho khách.

Chọn một góc trong công viên, gia đình chị Trần Thị Sung (xã Ia Băng, huyện Chư Prông) bắt đầu bày biện bữa tiệc nhỏ cho vợ chồng và 2 cậu con trai nhí. “Cả nhà tôi đến đây từ 9 giờ sáng, thấy không khí nhộn nhịp lắm. Vì chồng tôi là bộ đội nên thời gian dành cho mẹ con hầu như không có. Do vậy nhân lễ anh được nghỉ, cả nhà làm chuyến ra phố cho các con vui chơi”- chị Sung bày tỏ.

Tương tự, Khu du lịch sinh thái Biển Hồ (xã Biển Hồ) từ sáng sớm đã thu hút khá đông người dân cũng như khách du lịch về tham quan. Nhiều bạn trẻ ở các huyện lân cận TP. Pleiku đã lựa chọn xe máy để chủ động đi lại, còn phương tiện ô tô lại là lựa chọn tối ưu của phần lớn những du khách ngoại tỉnh.

Bạn Vũ Hoàng Anh (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah) vui vẻ nói: “Vì đã lên lịch từ trước lễ nên hôm nay nhóm mình gồm 8 người xuất phát tới Biển Hổ từ sáng sớm bằng xe máy. Tụi mình có mang theo một số thức ăn, nước uống để tổ chức bữa picnic nhỏ cùng nhau dưới hàng thông Biển Hồ cho mát mẻ”.

Dưới đây là một số hình ảnh trong vui chơi dịp lễ trong hai ngày 1 và 2-9:

 

Chơi đạp vịt trong Công viên Diên Hồng. Ảnh: Minh Nguyễn
Chơi đạp vịt trong Công viên Diên Hồng. Ảnh: Minh Nguyễn
Ngồi quán cà phê với bạn bè cũng là một lựa chọn không tồi trong những ngày này. Ảnh: Minh Nguyễn
Ngồi quán cà phê với bạn bè cũng là một lựa chọn không tồi trong những ngày này. Ảnh: Minh Nguyễn
Mạo hiểm với trò tàu lượn siêu tốc. Ảnh: Hồng Thi
Mạo hiểm với trò tàu lượn siêu tốc. Ảnh: Hồng Thi
Thích thú đu quay ngựa tại Nhà thiếu nhi. Ảnh: Hồng Thi
Thích thú đu quay ngựa tại Nhà thiếu nhi. Ảnh: Hồng Thi
Công viên văn hóa Đồng Xanh đông nghẹt xe sáng 2-9. Ảnh: Hồng Thi
Công viên văn hóa Đồng Xanh đông nghẹt xe sáng 2-9. Ảnh: Hồng Thi
Đội lân nhí của xã An Phú góp vui cho du khách. Ảnh: Hồng Thi
Đội lân nhí của xã An Phú góp vui cho du khách. Ảnh: Hồng Thi
Nhân ngày nghỉ lễ, nhiều gia đình tổ chức picnic tại Biển Hồ. Ảnh: Trần Dung
Nhân ngày nghỉ lễ, nhiều gia đình tổ chức picnic tại Biển Hồ. Ảnh: Trần Dung
Khu du lịch Biển Hồ luôn là nơi hút khách mỗi dịp Lễ, Tết. Ảnh: Trần Dung
Khu du lịch Biển Hồ luôn là nơi hút khách mỗi dịp Lễ, Tết. Ảnh: Trần Dung
Ảnh: Hồng Thi
Ảnh: Hồng Thi
Ảnh: Hồng Thi
Ảnh: Hồng Thi

M.Triều-H.Thi-T.Dung (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.