Chiến lược phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng-an ninh của Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dự án nâng cấp Sân bay Pleiku dự kiến sẽ được bắt đầu khởi công từ ngày 28-9-2014 đến 31-12-2015 và đưa vào khai thác từ ngày 1-1-2016. Sau khi dự án hoàn thành, sân bay này sẽ đủ điều kiện tiếp nhận các loại máy bay có trọng tải lớn, tạo điều kiện cho các hãng hàng không khác ngoài Vietnam Airlines tham gia khai thác dịch vụ thương mại, giúp hành khách có thêm nhiều sự lựa chọn khác.

Sân bay Pleiku. Ảnh: Minh Thi
Sân bay Pleiku. Ảnh: Minh Thi

Không những vậy, dự án này còn là một yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng-an ninh của Gia Lai và khu vực Tây Nguyên, mở ra nhiều cơ hội cho giao thương, phát triển du lịch... P.V GLO đã ghi nhận nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề này.

* Ông Nguyễn Trọng Hải-Giám đốc Cảng Hàng không Pleiku: “Tạo điều kiện cho các hãng hàng không khác khai thác đường bay”

 

Dự án kéo dài và nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay Cảng Hàng không Pleiku do liên doanh nhà thầu là Công ty Xây dựng Công trình Giao thông (Cienco 4) thuộc Bộ Giao thông-Vận tải và Công ty Xây dựng Công trình thuộc Quân chủng Phòng không Không quân phối hợp thực hiện.

Cùng với dự án này, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam còn đầu tư hệ thống quan trắc khí tượng tự động và tiến hành sửa chữa nâng cấp nhà ga hiện hữu với nhiều trang-thiết bị hiện đại, đủ năng lực phục vụ 600 hành khách giờ cao điểm (tăng gấp 4 lần so với thời điểm hiện tại); hệ thống đèn phục vụ cho máy bay hạ, cất cánh ban đêm, hệ thống chiếu sáng sân đậu tàu bay cũng được quan tâm đầu tư. Hiện tại công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn tất. Chủ đầu tư là Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã tích cực phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tiến hành các bước hỗ trợ di dời giải phóng mặt bằng đối với các đơn vị thuộc Quân đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 132 với tổng diện tích giải phóng mặt bằng là 283.121,4 ha, tổng kinh phí là 37,7 tỷ đồng.

Trong thời gian thi công giai đoạn II (từ 1-7 đến 31-12-2015), Cảng Hàng không Pleiku sẽ tạm dừng tất cả các tuyến bay và hoạt động khai thác thương mại để tập trung thi công phần nâng cấp đường băng hiện hữu. Sau khi dự án được đưa vào khai thác trở lại, đường băng cất hạ cánh hiện tại dài 1.830 mét, rộng 36 mét sẽ được nâng cấp chiều dài lên 2.400 mét và chiều rộng là 45 mét. Sân bay đạt tiêu chuẩn cấp 4C (theo tiêu chuẩn đánh giá của Tổ chức Hàng không Dân dụng Thế giới), đủ điều kiện tiếp nhận máy bay Airbus 320, 321; Boeing 737 và các máy bay có trọng tải tương đương trở xuống. Chính điều này sẽ tạo điều kiện cho các hãng hàng không khác ngoài Vietnam Airlines tham gia khai thác các điểm bay, mở rộng đường bay để khai thác thương mại tạo ra nhiều sự lựa chọn cho hành khách.

* Ông Nguyễn Đình Hưng-Trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Pleiku: “Tăng đường bay lân cận Quy Nhơn-Buôn Ma Thuột”

 

Đến thời điểm hiện tại thì Vietnam Airlines vẫn duy trì đều đặn mỗi ngày khoảng 8 chuyến bay, trong đó có 5 chuyến TP. Hồ Chí Minh, 2 chuyến Hà Nội và 1 chuyến Đà Nẵng. Theo kế hoạch dự kiến, từ ngày 30-6 đến 31-12-2015, Cảng Hàng không Pleiku tiếp tục thi công giai đoạn II, lúc bấy giờ Vietnam Airlines sẽ tạm dừng khai thác các tuyến bay  từ Pleiku đi Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và ngược lại để phục vụ cho quá trình nâng cấp, cải tạo. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào nhà thầu, nếu đẩy nhanh tiến độ thi công thì Vietnam Airlines tại Pleiku khai thác đường bay trở lại sớm hơn hoặc chậm hơn so với dự kiến.

Trong quá trình này, Hãng sẽ tăng đường bay lân cận sang Cảng Hàng không Quy Nhơn và Buôn Ma Thuột, hành khách có thể mua vé tại Pleiku sau đó di chuyển đến TP. Quy Nhơn hoặc Buôn Ma Thuột để đi TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Sau khi dự án nâng cấp đường bay, ngoài việc khai thác loại máy bay ATR 72, Vietnam Airlines sẽ đưa vào khai thác loại máy bay tiên tiến hơn như Airbus A 321 với số lượng hành khách đến 186 người/chuyến.

Tuy nhiên, tùy theo diễn biến của thị trường, số lượng hành khách, tính toán đến yếu tố lợi nhuận thì Vietnam Airlines sẽ có kế hoạch điều chỉnh phù hợp với thời điểm thị trường khai thác; còn hiện tại thì chúng tôi chưa có kế hoạch mở thêm đường bay.

* Ông Nguyễn Hữu Quế-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai: “Tạo nhiều cơ hội giao thương, du lịch”

 

Sau khi việc nâng cấp Sân bay Pleiku hoàn thành sẽ mở ra cơ hội lớn về du lịch, sản xuất kinh doanh, giao thương trong khu vực Tam giác phát triển; nhất là khi Hiệp định vận tải 3 nước do Bộ Giao thông-Vận tải 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã được ký kết. Đây cũng là cơ hội để các hãng hàng không khai thác tuyến bay qua các nước Lào, Campuchia, nhất là Lào vì số lượng người Việt làm ăn sinh sống; các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ở đây rất đông.

Quan trọng hơn là việc nâng cấp sân bay sẽ tác động rất lớn đến kinh tế-xã hội, du lịch của địa phương. Trước đây hành khách có thể hạn chế đến Gia Lai vì không có nhiều sự lựa chọn về phương tiện, vì vậy sau khi đưa vào khai thác loại máy bay tầm trung, thời gian bay ngắn, độ an toàn tốt hơn thì khách hàng sẽ chuyển hướng bay về TP. Pleiku hoặc chọn làm điểm quá cảnh sang các nước Lào, Campuchia. Một khi thuận tiện về thời gian thì hành khách sẽ có nhu cầu tham quan tìm hiểu về Gia Lai, tạo nhiều cơ hội giao thương du lịch.

Theo phương án kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn, hiện hiệu suất ghế sử dụng xe khách chỉ đạt 80%, do đó, khi Cảng Hàng không Pleiku tiến hành nâng cấp, dừng khai thác các chuyến bay thì số lượng hành khách không tham gia đi máy bay thì chuyển sang ô tô với 20% số còn lại này. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nâng cao hiệu quả phương tiện, đầu tư phương tiện, quảng bá thương hiệu thu hút hành khách. Bên cạnh đó, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh đã có công văn chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tăng tần suất, bố trí phương tiện phục vụ việc đi lại cho hành khách, trong đó chú ý nhất là tuyến Pleiku-TP. Hồ Chí Minh và ngược lại.

Minh Triều (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.