Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-9-2014, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hà Sơn Nhin-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thế Dũng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn Trang-Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ban ngành....
 

Báo cáo với Chủ tịch nước và Đoàn công tác, đồng chí Phạm Thế Dũng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã nêu khái quát một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh. Cụ thể, kinh tế duy trì ở tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 12,5%/năm; sản xuất công nghiệp năm 2015 ước đạt 9.500 tỷ đồng, tăng bình quân 15,6%. Tổng thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 6,9%; tỷ lệ huy động vào ngân sách chiếm khoảng 6,7% GDP. Toàn tỉnh đã có 5 xã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, 32 xã đạt 10 đến 14 tiêu chí...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Gia Lai trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đặc biệt là đã tập trung lồng ghép nhiều nguồn lực giải quyết đói nghèo. Hệ thống chính trị cơ sở được kiện toàn, công tác đối ngoại, nhất là ở các khu vực biên giới được tổ chức tốt... Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng chỉ đạo trong thời gian tới cần đưa các thành tựu khoa học công nghệ vào trong sản xuất; xây dựng và mở rộng dự án chăn nuôi bò; chú ý xử lý các tồn đọng về thủy điện, tập trung hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2015; thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài tỉnh; giải quyết tốt các chính sách về tôn giáo, chú ý các nhân tố gây mất ổn định về an ninh chính trị...

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh cần phải chỉ đạo thực hiện tốt hai mục tiêu quan trọng nhất trong thời gian tới là dồn sức tối đa để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, lao động, việc làm...; chuẩn bị tốt tất cả các điều kiện để tổ chức Đại hội đảng các cấp của tỉnh trong năm 2015.

Trước đó, sáng 21-9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về thăm, làm việc và tặng quà cho cán bộ và nhân dân xã Đak Smar (huyện Kbang). Chủ tịch nước đã ân cần hỏi thăm, trò chuyện về thực tế đời sống, sinh hoạt của bà con dân làng tái định canh, định cư ở làng Cam thuộc dự án thủy điện An Khê-Ka Nak; đồng thời chia sẻ những vất vả, khó khăn, thiếu thốn của người dân. Chủ tịch nước cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm đến việc giải quyết các chế độ, quyền lợi của người dân, tạo điều kiện để người dân có cuộc sống ổn định, đặc biệt là các hộ dân người dân tộc thiểu số.
 

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Tại buổi làm việc với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Trần Vĩnh Hương-Chủ tịch UBND huyện Kbang đã báo cáo tóm tắt một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội của huyện trong thời gian qua. Cụ thể, huyện Kbang đã hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trong năm 2014 sẽ có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm 2015 toàn huyện có 10/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và tiến tới giai đoạn 2016-2020 có 100% xã đạt chuẩn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao nỗ lực của huyện Kbang trong huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đây là yếu tố quan trọng để xây dựng thành công xã nông thôn, huyện nông thôn mới. “Người Tây Nguyên mà thiếu đất sản xuất là nghe không được, phải tìm mọi cách để người dân có đất sản xuất”-Chủ tịch nước nhấn mạnh. Tuy nhiên, theo Chủ tịch nước, nếu người dân chưa có đất thì các cấp xã, huyện cần tạo điều kiện để họ có đất sản xuất, “khi có đất rồi bà con phải giữ gìn cho tốt, thâm canh, tăng năng suất để cải thiện đời sống”. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu chủ đầu tư công trình thủy điện An Khê-Ka Nak và chính quyền địa phương tập trung giải quyết các vướng mắc còn tồn tại để người dân ở các khu tái định cư, định canh thuộc dự án này ổn định cuộc sống, đảm bảo nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ. Ngoài ra, Chủ tịch nước hứa sẽ sớm giải quyết kiến nghị về việc xây dựng một số đập điều hòa ở hạ lưu sông Ba nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước trong mùa khô... Cũng trong dịp thăm và làm việc tại Kbang, Chủ tịch nước đã thăm Nhà lưu niệm Anh hùng Núp (xã Tơ Tung).

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Chủ tịch nước thăm hỏi bà con xã Đak Smar- Kbang. Ảnh: Đức Thụy

Chiều cùng ngày, sau khi đến thăm Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai, Chủ tịch nước đã có buổi làm việc với cán bộ, thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh. Tại đây, với vai trò là Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nhắc nhở mỗi cán bộ, thẩm phán phải hết sức thận trọng trong công tác xét xử, tránh trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm. Chủ tịch nước chỉ đạo, trước mắt Tòa án Nhân dân tỉnh cần tăng cường nhân lực cấp huyện, điều tra viên, kiểm soát viên, thẩm phán tham gia xét xử án sơ thẩm cấp huyện để tránh việc dồn án sơ thẩm. Đồng thời tăng cường đội ngũ luật sư tham gia trong quá trình tố tụng, bởi đây chính là nhân tố để cải cách hoạt động tư pháp nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bị can, bị cáo.

Ngày 20-9-2014, Chủ tịch nước đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Đại Đoàn Kết  (TP. Pleiku).

Minh Thi-Minh Triều


Một số hình ảnh hoạt động của Chủ tịch nước tại Gia Lai

Ảnh: Đức Thụy
Chủ tịch nước nói chuyện với Cán bộ và nhân dân xã Đak Smar- Kbang. Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Lãnh đạo tỉnh đón Chủ tịch nước tại sân bay Pleiku. Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Chủ tịch nước dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Đức Thụy

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.