Sơ kết công tác phòng-chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 11-7, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng-chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014. Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách công tác phòng-chống tham nhũng và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng chí Hà Sơn Nhin-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 

Ảnh: Nguyễn Dung
Ảnh: Nguyễn Dung

Tuy vẫn còn những hạn chế nhất định song công tác phòng-chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh ta 6 tháng đầu năm nay cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Toàn tỉnh đã tổ chức được 43 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng-chống tham nhũng cho 2.312 lượt người, giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và người dân về phòng-chống tham nhũng; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 83 cán bộ, công chức, viên chức; 99,7% cán bộ, công chức trong diện kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện kê khai theo quy định; 100% cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, trong đó có 32/56 cơ quan, đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận ISO và 8 đơn vị đã được đánh giá, đang chờ cấp giấy chứng nhận. Ngành Thanh tra đã triển khai 8 cuộc thanh tra tại 8 đơn vị, đã kết thúc 6 cuộc, có 6 đơn vị sai phạm (không có hành vi tham nhũng) với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2,79 tỷ đồng, trả lại cho cá nhân gần 3,5 triệu đồng (hiện các đơn vị đã nộp số tiền gần 1,5 tỷ đồng); các cơ quan tố tụng đã đưa ra xét xử 2 vụ/4 bị cáo (án tồn năm 2013 chuyển sang 1 vụ/1 bị cáo)…

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin đã biểu dương những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phòng-chống tham nhũng; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại cần khắc phục trong thời tới như: Tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn yếu (chủ yếu qua dư luận, đơn thư, Báo, Đài); tỷ lệ thu hồi sau xử lý thấp; việc thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ và đồng bộ…

 

Ảnh: Nguyễn Dung
Ảnh: Nguyễn Dung

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, các quy định và pháp luật về phòng chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, nắm bắt kịp thời tình hình, dư luận có kết luận sớm và làm rõ những vấn đề báo chí, đơn thư phản ánh để chuyển cho các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, phục vụ tốt cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chứng năng tham mưu giúp Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng, các vụ án nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm; phát huy vai trò phản biện, vai trò giám sát của Hội đồng, của các cơ quan chức năng, trong đó có mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội; bảo vệ tốt và có chế độ khen thưởng thỏa đáng đối với những người thẳng thắn, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; tiếp tục chỉ đạo công khai kê khai tài sản.

Nguyễn Dung

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.