Cảnh giác với chiêu mua hàng xịn rồi… cầm đồ dỏm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau một lúc chọn mua các loại dược-mỹ phẩm đắt tiền và mua nhiều card điện thoại mệnh giá khác nhau, đối tượng nói mình quên mang tiền xin cầm lại điện thoại “xịn” và đồ trang sức. Trước khi đi, đối tượng còn mượn thêm tiền và hẹn sẽ quay lại chuộc… Dù nghi ngờ nhưng người bị hại cứ làm theo răm rắp như thể bị bỏ bùa mê.

Chị N.T.U. (phường Ia Kring, TP. Pleiku) kể: Khoảng 14 giờ 15 phút chiều 10-4-2014, có một người đàn ông đi xe ga (không rõ loại xe) khoảng trên 40 tuổi, dáng người thấp, nước da đen và ốm bước vào tiệm hỏi mua dược-mỹ phẩm dành cho phụ nữ. Người này nói làm cầu đường bên tỉnh Đak Lak đi công tác qua đây nên ghé mua quà tặng vợ chồng sếp hiện đang ở đây. Ông này hỏi mua một hộp Angela (580.000 đồng/1 hộp), 2 hộp Otiv (548.000 đồng/2 hộp), 1 hộp Sắc Ngọc Khang (160.000 đồng/hộp), 1 hộp Jex (274.000 đồng/hộp) và 2 hộp sáng hồng nhất nhất (205.000 đồng/2 hộp). Tổng tiền thuốc là 1.767.000 đồng.

 

Toa mua hàng cùng điện thoại và chiếc nhẫn mà đối tượng để lại. Ảnh: N.N
Toa mua hàng cùng điện thoại và chiếc nhẫn mà đối tượng để lại. Ảnh: N.N

Sau khi mua thuốc người này còn hỏi mua card điện thoại để tặng kèm theo quà. Chị U. lấy card điện thoại mệnh giá 50.000 đồng nhưng người này nói cứ lấy hết các loại kể cả mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng. Chị U. có thắc mắc tặng quà thì lấy card mệnh giá chẵn chứ lấy card 10.000 đồng, 20.000 đồng làm gì cho lẻ tuy nhiên sau khi nghe vậy người kia vẫn cứ khăng khăng mua rồi trả tiền nên cứ lấy. Tổng cộng người này lấy 11 card điện thoại mệnh giá 50.000 đồng, 41 card mệnh giá 20.000 đồng và 39 card mệnh giá 10.000 đồng. Tổng tiền card 1.760.000 đồng.

Sau khi mua hàng xong, đối tượng rút ví ra để trả tiền nhưng trong ví chỉ có vài trăm ngàn đồng. Người này ra xe mở cốp để lấy tiền nhưng trong cốp cũng không có tiền. Sau đó, đối tượng rút điện thoại gọi cho một người khác hỏi tiền trong cốp xe đâu. Chị U. cho biết: Qua nói chuyện điện thoại, người kia cho biết đã lấy tiền trong cốp cất giùm vì sợ mất. Đối tượng yêu cầu người kia mang tiền đến để trả tiền hàng nhưng sau khi cho biết  địa chỉ thì người kia bảo đang ở cách xa vả lại đang ngồi có sếp nên không tiện đi được.

Gọi cho người đem tiền đến không thành, đối tượng ngỏ ý để lại điện thoại Iphone 5S. Chị U. nói sẽ điện thoại cho người chủ lên hỏi ý kiến vì chị không rành điện thoại vả lại chị chỉ là người làm thuê nhưng người này rút thêm một chiếc nhẫn vàng đeo trên tay đưa thêm và nói rằng điện thoại và nhẫn của mình trị giá hơn chục triệu đồng không đáng tin hay sao mà nghi ngờ. Rồi tỏ ra bực bội khi chị U. có ý nghi ngờ. Người này thanh minh đủ điều kể cả gây sức ép cho đến khi chị U. đồng ý nhận cầm đồ…

Chị U. cho biết dù có nghi ngờ hành vi của người đàn ông trên nhưng không hiểu sao chị cứ làm theo lời người này bảo cứ như thể bị bỏ bùa mê thuốc lú. Trước khi rời đi, người này còn hỏi mượn thêm 600.000 đồng và dặn chị giữ điện thoại và chiếc nhẫn cẩn thận khoảng 40 phút sau sẽ quay lại chuộc.  Tuy nhiên, đến 10 giờ sáng 11-4-2014, người đàn ông kia vẫn không thấy trở lại. Tổng số tiền mua hàng, card điện thoại và tiền mượn trên 4 triệu đồng.

Kể lại câu chuyện của mình, chị U. vẫn không hiểu vì sao mình lại làm theo. Trong đầu thì nghi ngờ người kia nhưng không hiểu sao cứ làm theo lời người kia sai khiến. Đã mua hàng không có tiền trả, đối tượng còn hỏi mượn thêm tiền mà chị vẫn đưa thì thật là bị bỏ bùa rồi!? Nhờ người kiểm tra điện thoại “xịn” và chiếc nhẫn vàng mà người kia để lại thì chiếc điện thoại là hàng tàu chỉ đáng giá vài trăm ngàn đồng còn chiếc nhẫn thì chỉ là đồ giả.
         
Chia sẻ về việc xảy ra với báo chí, chị U. mong muốn đây sẽ là bài học cảnh tỉnh đối với mọi người để đề phòng khi gặp những trường hợp tương tự. Chị cho biết cửa hàng nhà chị có gắn camera theo dõi nên đã ghi lại những gì diễn ra chiều 10-4-2014. Chị sẽ cung cấp video cho cơ quan chức năng để điều tra làm rõ sự việc.

Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.