Bé gái bị trói tay, lăng mạ rồi chụp ảnh đưa lên facebook

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 14-4-2013, bà Nguyễn Thị Thu Ba-chủ Siêu thị Vĩ Yên (huyện Chư Sê, Gia Lai) xác nhận, nhân viên của siêu thị là anh Phan Văn Hải (25 tuổi, trú thị trấn Chư Sê) là người đã trói, đeo tấm biển “Tôi là người ăn trộm” vào cổ một nữ sinh lớp 7 rồi chụp ảnh đưa lên trang facebook cá nhân.

Mấy ngày gần đây, trên trang mạng Facebook lưu truyền hình ảnh một học sinh nữ với khuôn mặt đau đớn khi bị trói và đeo phía trước tấm biển với nội dung: “Tôi là người ăn trộm”. Sự việc khiến cư dân mạng phẫn nộ bởi cô bé còn quá nhỏ và nếu là trò đùa thì cũng quá tai ác. Qua tìm hiểu được biết, sự việc trên hoàn toàn có thật, nạn nhân tên là L. (học sinh lớp 7 ở một trường THCS trên địa bàn huyện Chư Sê).

Theo lời kể của giáo viên chủ nhiệm của em L., hôm xảy ra sự việc vào khoảng 13 giờ ngày 10-4. L. cùng một bạn học đi vào Siêu thị Vĩ Yên (807A Hùng Vương, thị trấn Chư Sê) để mua giấy kiểm tra. Khi vào siêu thị, L. có gửi cặp sách có một ít tiền cho nhân viên ở đây. Khi hai cô bé đến nơi mua giấy kiểm tra thì được biết loại này đã hết. Đúng lúc này, L. trông thấy quyển sách mình yêu thích là Trạng Quỳnh nên đã cầm lấy 2 cuốn với suy nghĩ sẽ mang theo ra cặp sách lấy tiền mua nó. Khi 2 cô bé đang tung tăng về phía cầu thang thì bảo vệ siêu thị chặn lại đồng thời hô hoán lên rằng có kẻ trộm. Một nhân viên ở đây đã nắm giữ L., dùng băng keo trói 2 tay cô bé ở lan can cầu thang, rồi tròng tấm biển “Tôi là người ăn trộm” vào cổ em. Người nhân viên nọ đã tra hỏi địa chỉ cha mẹ, trường của cô bé. L. đã nhờ người bạn đi cùng gọi điện thoại cho người bác ở thị trấn Chư Sê giúp đỡ. Một lúc sau, bác của L. đến, nhân viên siêu thị yêu cầu người này nộp phạt 200.000 đồng rồi mới cho đưa về nhà.

 

Nơi được cho là đã xảy ra vụ việc. Ảnh: Ngọc Linh
Nơi được cho là đã xảy ra vụ việc. Ảnh: Ngọc Linh

Cô giáo em L. cho biết, chiều hôm xảy ra sự việc, bé L. có tiết học thể dục song do vẫn còn sợ hãi nên em chỉ khóc, không chịu đến trường. Phụ huynh của em đã trình bày lý do, bảo hôm sau (11-4) sẽ đưa cháu đi học, mong cô giáo giải thích cho các học sinh khác hiểu để không kỳ thị cô bé. Cô giáo của em L. kể: Sau cuộc điện thoại, tôi đã báo với Ban Giám hiệu nhà trường. Chúng tôi đã cố phân tích cho học sinh hiểu rằng, việc của L. chỉ là sự cố ngoài ý muốn, cô bé không hề có ý trộm cắp… đề nghị các em không được đối xử kỳ thị với L. Tuy nhiên, khổ nỗi, bây giờ nhiều học sinh đã có điện thoại có thể truy cập mạng Internet và cũng do chưa hiểu đầu đuôi sự việc thế nào nên có nhiều học sinh lớp khác cứ tò mò kéo nhau đến nhìn xem L. mặt mũi như thế nào, khiến em càng thêm hoảng loạn, lúc nào cũng chực khóc thét lên, không dám tiếp xúc với ai, không dám đi ra khỏi lớp giờ ra chơi.

Các giáo viên trường em L. học đều bày tỏ tâm trạng bức xúc trước việc người lớn lại đi hành xử với trẻ em như vậy. “Chúng tôi là giáo viên, nhưng đồng thời cũng là cha mẹ. Em ấy còn quá nhỏ, đang lứa tuổi định hình nhân cách, sao lại đối xử với em ấy như vậy”. Theo lời gia đình, cho đến giờ này, L. vẫn còn sợ hãi, suốt ngày đóng chặt cửa phòng, không muốn tiếp xúc với ai.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Ba-chủ Siêu thị Vĩ Yên, nhân viên siêu thị Phan Văn Hải đã từng làm một thời gian dài ở đây, sau đó xin nghỉ, một thời gian sau thì xin đi làm lại. Anh này mới đi làm lại được 2 ngày thì xảy ra chuyện. Bà Thu Ba nói rằng, lúc xảy ra sự việc, bà đang trông tiệm vàng của gia đình (cũng ở thị trấn Chư Sê). Mọi việc ở siêu thị đều do con trai bà quản lý, nhưng thời điểm xảy ra vụ việc, anh này đã đi TP. Hồ Chí Minh. “Tới đêm khuya 10-4, tôi mới hay sự việc. Tôi đã gọi điện thì Hải đã thừa nhận như vậy. Sáng hôm sau thì anh này không đến siêu thị làm nữa. Tôi rất tiếc về việc này và cũng rất đau lòng cho cô bé...”-lời của bà chủ Siêu thị Vĩ Yên.

Trái ngược với lời bà chủ siêu thị, bà kế toán của siêu thị là Trần Thị Kim Oanh nói rằng, lúc đó có rất đông người hiếu kỳ tập trung xem. Bảo vệ có hỏi cô bé về việc lấy sách mà sao không thanh toán thì bé L. không trả lời. Mấy anh bảo vệ đã tra hỏi về phụ huynh và trường học của cô bé. Lúc này, bà Oanh cho rằng do thấy nữ sinh không trả lời nên đã in tờ giấy với dòng chữ “Tôi là người ăn trộm” rồi tròng vào cổ nữ sinh.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.