Sẽ kiểm tra nồng độ cồn cán bộ, công chức trong giờ làm việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) chấp hành và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc theo đúng quy định pháp luật, nội quy, quy chế cơ quan… tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số CBCCVC vi phạm. Làm sao để nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành của CBCCVC, phóng viên Báo Gia Lai có cuộc trao đổi với ông DƯƠNG TRÁNG-Giám đốc Sở Nội vụ xung quanh vấn đề này.

Thưa ông, thời gian vừa qua Sở Nội vụ phối hợp với một số cơ quan tiến hành kiểm tra việc CBCCVC chấp hành quy định giờ giấc làm việc. Kết quả kiểm tra như thế nào và có trường hợp nào bị xử lý?

- Thực hiện Luật Cán bộ-Công chức, Luật Viên chức, đặc biệt là việc thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg ngày 18-10-2012 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức, trong năm 2013, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chương trình cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Gia Lai. Trên cơ sở đó, các sở, ban ngành đã tổ chức xây dựng kế hoạch để thực hiện chương trình này.

Đồng thời, Sở Nội vụ cũng đã tiến hành triển khai một số nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất cho UBND tỉnh như: kiểm tra giờ giấc hành chính của CBCCVC, tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Giám đốc các sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh tình trạng CBCCVC bớt xén giờ hành chính ra ngoài quán uống cà phê, đi quán nhậu để thảo luận, bàn bạc, “buôn” chuyện của tổ chức, cơ quan trái quy định vừa gây phản cảm vừa tạo dư luận không tốt và nhân dân không đồng tình.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ còn đề xuất và được UBND tỉnh nhất trí giao cho một đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ trực tiếp phụ trách vấn đề này cùng với Thanh tra Sở phối hợp với Thanh tra Nhà nước, Công an tiến hành kiểm tra ở một số cơ quan, đơn vị xem thử tại thời điểm kiểm tra ở các cơ quan này có vắng CBCCVC, những ai vắng có lý do, đi công tác ở đâu…; kiểm tra tại các quán xem trong giờ hành chính có CBCCVC hay không và kiểm tra nhiều đợt. Việc kiểm tra chủ yếu răn đe, nhắc nhở là chính nhưng cũng có một trường hợp thực hiện không nghiêm trong giờ hành chính là hẹn công dân ra giải quyết ở quán cà phê. Sở cũng đã kiến nghị cơ quan chủ quản kiểm điểm xử lý cả về mặt Đảng và chính quyền đối với cán bộ vi phạm này.

Qua kiểm tra đã tạo được sự đồng tình trong dư luận xã hội và CBCCVC chấp hành nghiêm túc hơn, số CBCCVC vi phạm trong giờ hành chính giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng CBCCVC trong giờ hành chính có men rượu dẫn đến đôi khi nói năng không chuẩn, la ó trong cơ quan nhà nước. Chính vì vậy, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ra văn bản nghiêm cấm CBCCVC không được uống rượu, bia hoặc đồ uống có nồng độ cồn trong giờ hành chính cũng như buổi trưa ngày làm việc; nếu buổi tối còn làm việc thì buổi chiều cũng không được uống. Đồng thời, tiếp tục duy trì việc kiểm tra giờ giấc làm việc nhằm góp phần uốn nắn CBCCVC.

Trong xã hội ai cũng có mối quan hệ tình cảm, nếu họ dự tiệc cưới, hỏi… mà uống rượu, bia vào buổi trưa trong ngày làm việc. Vậy, theo quy định của UBND tỉnh nếu phát hiện những trường hợp đó thì xử lý như thế nào?

- Cái gì thực hiện bước đầu cũng khó. Qua kiểm tra bước đầu phát hiện chỉ nhắc nhở, sau một đôi lần đi vào nền nếp nếu ai vi phạm thì cũng phải xử lý để giữ nghiêm nguyên tắc quy định. Không xử lý thì thực hiện quy định trong văn bản được ban hành không nghiêm. Để thực hiện nghiêm vấn đề này, trước hết cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp phải gương mẫu, làm gương. Do đó trong quan hệ thâm tình nếu có dự tiệc cưới, hỏi, hiếu hỉ vào buổi trưa trong ngày làm việc thì thôi ta từ chối và uống nước lọc, nước khoáng, nước suối, nước ngọt…

Thời gian đến Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho UBND tỉnh biện pháp gì để góp phần siết chặt việc sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc vào quy củ?

- Tôi đã giao cho đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách thanh tra tăng cường kiểm tra ngoài vấn đề giờ giấc làm việc còn tăng cường kiểm tra nồng độ cồn. Sắp tới Sở Nội vụ dự kiến xin UBND tỉnh trang bị cho lực lượng kiểm tra máy đo nồng độ cồn; tăng cường kiểm tra ngoài quán xá nếu phát hiện cũng phải lập biên bản gửi về cho cơ quan chủ quản để xử lý CBCCVC và báo cáo kết quả xử lý đó cho UBND tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông có thẩm quyền kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông, vậy liệu việc kiểm tra nồng độ cồn trong trường hợp này có trái quy định?

- Tôi suy nghĩ là trong quy định của pháp luật thì có những văn bản quy phạm pháp quy của địa phương. Đặt vấn đề như vậy để dưới sự quản lý các địa phương phải thực hiện và phải thực thi miễn không trái với pháp luật và phù hợp với điều kiện quản lý. Để thực hiện cho nghiêm thì chúng ta phải làm, không sai đâu. Bởi vì chúng ta kiểm tra nồng độ cồn không phải để xử phạt như Cảnh sát Giao thông mà kiểm tra đây là để xác định rằng anh có nồng độ cồn là vi phạm với quy định của tỉnh. Trên cơ sở đó chúng ta xử lý về mặt hành chính về vấn đề CBCCVC không được làm.

Xin cảm ơn ông!

Lê Văn Nhung (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.