Huyện Kbang: Gần 20 ha mía bị thiêu rụi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nắng nóng kéo dài, cùng với việc bất cẩn của người dân đã làm nhiều diện tích mía tại cánh đồng Ktung (xã Tơ Tung) bị thiêu rụi. Dù phát hiện sớm nhưng do điều kiện thời tiết và mía đã khô hết lá nên chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ khoảng 20 ha mía bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngày 18-2, tại cánh đồng Ktung đã xảy ra vụ cháy mía với tổng diện tích gần 20 ha của 8 hộ dân xã Tơ Tung. Trong đó, hộ nhiều nhất là 4 ha và hộ ít nhất là 0,5 ha. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, chính quyền địa phương đã huy động người dân tại các làng xung quang cách đồng để chữa cháy. Tuy vụ cháy được phát hiện từ rất sớm, nhưng người dân và chính quyền địa phương không thể dập tắt được do thời gian qua, trên địa bàn huyện thời tiết khô hanh kéo dài đã làm cho các diện tích mía đứng đồng bị khô hết lá, cộng thêm vào thời điểm xảy ra cháy trời đang có gió to nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh và không thể kiểm soát được. Chỉ hơn 3 giờ đồng hồ đám cháy đã thiêu rụi gần 20 ha mía của người dân.

 

Ảnh: Lê Nam
Ảnh: Lê Nam

Ông Phan Văn Kính-một trong những người phát hiện đầu tiên cho biết: Gia đình tôi trồng được 2 ha mía trên cánh đồng này giờ đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Vào khoảng 9 giờ sáng khi phát hiện có khói bốc lên từ những đám mía tại cánh đồng Ktung, tôi liền báo và huy động bà con ra để chữa cháy nhưng khi ra đến nơi thì lửa cháy rất to và gió rất mạnh nên không thể dập lửa được. Tôi và những người khác chỉ biết đứng nhìn đám mía của gia đình bị cháy rụi. Giờ gia đình cũng chỉ biết thuê người chặt sớm và chuyển ra nhà máy tiêu thụ. Cả năm chăm sóc, cứ tưởng vụ mía năm nay có lãi chút ít, ai ngờ chữ đường giảm, năng suất thấp, thu nhập chẳng được bao nhiêu mà mía còn bị cháy.
 

Ảnh: Lê Nam
Ảnh: Lê Nam

Liền kề với gia đình ông Kính là 4 ha của gia đình bà Vũ Thị Huệ cũng bị thiêu rụi. Ngay sau khi mía của gia đình bị cháy, bà Huệ đã huy động thuê hơn 35 nhân công để chặt mía, mong tiêu thụ sớm để giảm thiểu thiệt hại. Bà Huệ cho hay: “Tại cánh đồng này năm trước cũng đã xảy ra cháy mía với tổng diện tích hơn 12 ha. Năm nay lại bị cháy làm gia đình thiệt hại rất nhiều. Với gia đình tôi gần 4 ha mía ước tính vụ này được khoảng 300 tấn mía, giờ bị cháy hết làm thiệt hại khoảng gần trăm triệu đồng”. Nhiều gia đình cho hay, năm nay chưa hết nỗi lo cây mía có chữ đường thấp, năng suất giảm, thì nay lại gặp cảnh mía cháy. Mía cháy không chỉ bị giảm khối lượng, chữ đường mà nhà máy còn trừ tạp chất cao nên người dân bị thiệt hại nặng. Mỗi ha mía cháy người dân ước tính thiệt hại khoảng 30%. Vậy với 4 ha mía của gia đình ước tính thiệt hại gần trăm triệu đồng.
 

Ảnh: Lê Nam
Ảnh: Lê Nam

Trước thực tế trên chính quyền địa phương cũng đã có một số giải pháp giúp người dân trong lúc khó khăn. Ông Hoàng Tuấn Hùng-Phó Chủ tịch UBND xã Tơ Tung cho biết: “Ngay sau khi nghe thông tin mía của người dân bị cháy, chính quyền địa phương đã nhanh chóng chỉ đạo cho các trưởng thôn, làng xung quang khu vực cháy huy động người dân và 2 máy cày để chữa cháy. Trước mắt động viên người dân nhanh chóng chặt và đem đi tiêu thụ sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại. Hiện xã cũng đã làm việc với đại lý thu mua của Nhà máy Đường An Khê cố gắng tạo mọi điều kiện tiêu thụ sớm mía cho những hộ dân này”.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ cháy mía vẫn chưa được làm rõ. Trước đó, vào ngày 8/2 ở xã Đông cũng đã xảy ra cháy mía làm thiệt hại 5 sào. Hiện nay, trên địa bàn huyện còn khoảng 6.000 ha mía đang đứng đồng và lá mía đã khô hết. Hầu như năm nào huyện ta cũng xảy ra cháy mía, gây thiệt hại lớn cho nông dân. Chính vì vậy, người dân phải cẩn trọng và tuân thủ nghiêm các quy tắc trong quá trình đốt dọn rẫy mía.

Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.