Đức Cơ: Bắt gỗ lậu, cán bộ Công an bị đe dọa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 9-9, Thượng tá Lê Đức Đạo- Trưởng Công an huyện Đức Cơ cho biết: Đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Kinh tế tiếp tục rà soát, tìm hiểu ai là người đã gọi đến đe dọa cán bộ Công an khi đang thi hành công vụ vào rạng sáng 7-9.

Trước đó, vào đêm 6-9, qua công tác trinh sát nắm tình hình, phát hiện có một số xe ô tô loại 12 chỗ di chuyển vào khu vực đường 95 thuộc lâm phần Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đức Cơ. Thượng tá Lê Đức Đạo- Trưởng Công an huyện Đức Cơ nhanh chóng nắm bắt thông tin, chỉ đạo Đội Cảnh sát Kinh tế tổ chức mật phục, phối hợp vây bắt các xe khi có dấu hiệu vi phạm.
 

Xe chở gỗ lậu bị công an huyện bắt giữ vào sáng 7-9. Ảnh: Nguyễn Giác
Xe chở gỗ lậu bị công an huyện bắt giữ vào sáng 7-9. Ảnh: Nguyễn Giác

Đến khoảng 1 giờ sáng 7-9, tại khu vực dốc Chư Pồ, xã Ia Kla, tổ mật phục phát hiện 1 xe ô tô BKS 53L-5947 đang hướng về trung tâm thị trấn, bằng nghiệp vụ chuyên môn, các chiến sĩ áp sát thì đối tượng lái xe và phụ xe phát hiện nên bỏ xe chạy trốn vào rừng. Sau khi đưa phương tiện và tang vật vi phạm về cơ quan Công an huyện thì tiếp tục nhận được tin báo có thêm vài chiếc ô tô khác chở gỗ đang lẩn trốn tại làng Bi, xã Ia Dom. Có mặt tại hiện trường, lực lượng tuần tra áp sát và tiến hành vây bắt khi chúng bỏ chạy. Dù ra sức truy đuổi, nhưng do trời tối và mưa nên chỉ bắt được 2 xe ô tô BKS 81M-2175 và 51LD-3763, những chiếc xe này đã cũ nát, nhưng được gia cố, tháo ghế để chở gỗ khối lượng gỗ lậu chở trên 3 phương tiện bị vây bắt vào rạng sáng 7-9 là 7,67 m3, gỗ thuộc nhóm 4-5, chủ yếu các loại gỗ bằng lăng, dầu.

Điều đáng quan tâm trong vụ việc này, khi đưa phương tiện và tang vật về trụ sở để tiếp tục làm rõ, thì một cán bộ trong Đội Cảnh sát Kinh tế nhận được điện thoại từ số điện thoại lạ gọi đến với lời đe dọa và thách thức lực lượng chức năng khi thi hành công vụ.

 

Chiếc xe cũ nát sau khi được gia cố vẫn chở đầy gỗ. Ảnh: Nguyễn Giác
Chiếc xe cũ nát sau khi được gia cố vẫn chở đầy gỗ. Ảnh: Nguyễn Giác

Thông tin khác được biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Đức Cơ, qua công tác quản lý bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm và các ngành chức năng đã phát hiện 89 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (giảm 41 vụ so với cùng kỳ năm 2012), trong đó có đến 77 vụ vận chuyển, cất giữ lâm sản trái pháp luật; lâm sản tịch thu qua các vụ: gỗ tròn 140,946 m3, nhóm 1-8; gỗ xẻ 158,058 m3, nhóm 1-8; tổng số tiền phạt và bán tang vật, phương tiện tịch thu trên 1,8 tỷ đồng.

Nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên được cho là: Đơn vị chủ rừng chưa thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra rừng tại gốc, vẫn còn xảy ra các vụ vi phạm hành vi phá rừng, khai thác trái phép trên lâm phần được Nhà nước giao quản lý. Hoạt động phối hợp truy quét giữa 3 lực lượng Kiểm lâm-Công an-Quân đội còn chưa chặt chẽ, chỉ mới tập trung được từng đợt cao điểm mà chưa được tổ chức truy quét thường xuyên liên tục trên diện rộng. Ngoài ra, việc sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ trong thi hành nhiệm vụ còn nhiều ràng buộc, nên chưa đảm bảo yêu cầu tự vệ, bảo vệ bản thân và bảo vệ tài sản của Nhà nước trong các vụ việc kiểm tra bắt giữ, xử lý vi phạm pháp luật về rừng.

Trao đổi về vấn đề này, Trưởng Công an huyện cho biết: Các đối tượng khai thác vận chuyển gỗ trái phép thời gian gần đây rất manh động, bọn chúng có thể tấn công lực lượng chức năng để tẩu tán phương tiện và tài sản. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng Công an thì họ e ngại và bỏ chạy. Công an huyện sẽ tập trung phối hợp cùng các lực lượng khác trên địa bàn trong tuần tra, đảm bảo an toàn và không để tình trạng băng nhóm tồn tại ở địa bàn huyện biên giới.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.