Bình Định: Lạ, trồng bắp chưa kịp ra trái mà đã cắt cả cây bán sạch, tiền thu về nhiều hơn bán hạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những năm gần đây, nông dân trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) chủ động chuyển đổi diện tích trồng bắp năng suất thấp sang trồng bắp sinh khối làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, gia tăng giá trị kinh tế và thu nhập ổn định.

Nông dân thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định thu hoạch bắp sinh khối.
Nông dân thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định thu hoạch bắp sinh khối.



Vụ Hè Thu năm nay, hộ ông Lê Thanh Tuấn (thôn Định Bình, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) đưa vào trồng 7 sào bắp theo chương trình trồng bắp sinh khối cung cấp làm thức ăn cho bò sữa.

Gần 3 tháng, cây bắp đã cho thu hoạch, năng suất 2,5 tấn/sào, trừ chi phí ông Tuấn thu về 17,5 triệu đồng.

“Sau vụ dưa hoặc vụ đậu, bà con ở đây lại trồng bắp sinh khối theo hợp đồng với công ty bò sữa. Cây bắp đem lại nguồn thu ổn định vì được bao tiêu sản phẩm, bà con rất yên tâm”, ông Tuấn cho hay.

Thị trấn Vĩnh Thạnh và xã Vĩnh Quang là 2 địa phương có diện tích trồng bắp sinh khối lớn của huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) với hơn 20 ha, chủ yếu được trồng trên đất ven sông suối.

Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật  vào sản xuất, cây sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao, được bà con nông dân đánh giá là cây trồng cho thu nhập ổn định nhất trên vùng đất này.

Tuy vụ Hè điều kiện thời tiết không thuận lợi, khan hiếm nước tưới, nhưng nhờ thực hiện tốt khâu chăm sóc, ruộng bắp sinh khối của bà Ngô Thị Phước (khu phố Định Bình, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) vẫn cho năng suất bình quân 40 tấn/ha, thu về 40 triệu đồng tiền lãi.

Bà Phước cho biết: “Tui thấy cây bắp cho thu nhập ổn định nhất, công chăm sóc lại khỏe, không nhiều như ớt hay đậu, cũng không bấp bênh như dưa. Mình chịu khó đầu tư, nếu đạt từ 2 tấn/sào là ăn chắc rồi”.

Từ năm 2013, việc trồng bắp sinh khối đã được HTXNN Định Quang hợp đồng với Công Ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam tại An Nhơn thu mua ổn định với giá 1.300 đồng/kg, nên bà con rất yên tâm sản xuất. Trung bình thu hoạch trên 2,5 tấn/sào, lãi hơn 1,5 lần so trồng bắp lấy hạt.

Trồng bắp sinh khối làm thức ăn chăn nuôi cho hiệu quả cao hơn trồng bắp lấy hạt; trong khi thời gian sinh trưởng ngắn, ít chịu ảnh hưởng của thời tiết, tốn ít công lao động, thị trường tiêu thụ ổn định.

“Chúng tôi hợp đồng với công ty bò sữa trồng 20 ha bắp sinh khối, hiện có 33 hộ đăng ký trồng thường xuyên 2 vụ/năm, với 20 ha/vụ. Năm tới, chúng tôi sẽ hợp đồng nhà máy mở rộng diện tích đến các xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thuận; chúng tôi sẽ chọn các giống bắp có năng suất cao để đưa vào trồng. Việc chuyển đổi đang mở ra hướng phát triển sản xuất mới cho bà con nông dân huyện Vĩnh Thạnh”, ông Ngô Thanh Sang, Giám đốc HTXNN Định Quang (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định), cho biết.

 

https://danviet.vn/binh-dinh-la-trong-bap-chua-kip-ra-trai-ma-da-cat-ca-cay-ban-sach-tien-thu-ve-nhieu-hon-ban-hat-20200909122906695.htm

Theo Xuân Dũng (Báo Bình Định/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.