Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc Tết tại huyện Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-1, đoàn công tác của tỉnh do Đại tá Lê Xuân Hòa-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc tết, tặng quà Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Đức Cơ; các đơn vị: Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động Biên phòng, Đồn Biên phòng Ia Nan, Đồn Biên phòng Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Tiểu đoàn Bộ binh 50, Đại đội Bộ binh 1, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ. Cùng đi có đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở Giáo dục-Đào tạo, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku, Thành đoàn Pleiku, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Pleiku.

Ảnh: Nguyễn Dung
Ảnh: Nguyễn Dung

Tại các nơi đến thăm, Đại tá Lê Xuân Hòa đã thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Đức Cơ đã đạt được trong năm qua; đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên, chúc tết và tặng quà các cơ quan, đơn vị. Đồng chí lưu ý: Đức Cơ là huyện biên giới, có nhiều lối mở với nước bạn Campuchia rất dễ xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, nhất là tình trạng vận chuyển hàng lậu, gỗ lậu, ma túy... Vì vậy, cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế, huyện cần quan tâm phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đảm bảo nắm chắc thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý vụ việc ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đối với các đơn vị, cần nắm thật chắc tư tưởng bộ đội; nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ vui Xuân mới không quên nhiệm vụ; luôn luôn đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, làm tốt công tác bảo vệ đường biên, cột mốc; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng vũ khí, trang-thiết bị, kho bãi, đảm bảo đơn vị an toàn tuyệt đối; trực chiến, sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng cơ động nhanh, phối hợp tốt khi có tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, chăm lo cho bộ đội cả về vật chất lẫn tinh thần, nhất là đối với chiến sĩ mới, chiến sĩ sắp ra quân, đảm bảo anh em ăn tết vui vẻ, tiết kiệm, an toàn, an tâm công tác giữ vững an biên cương của Tổ quốc để nhân dân trong tỉnh nói riêng, cả nước nói chung đón Tết cổ truyền dân tộc thật vui tươi, an lành. Đồng thời, tích cực hoàn thiện công tác chuẩn bị để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016.

 

Ảnh: Nguyễn Dung
Ảnh: Nguyễn Dung

Cùng ngày, Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà, chúc tết 4 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn, gồm: bà Trịnh Thị Tương (thôn Đồng Tâm 2, xã Ia Din) là vợ liệt sĩ Nguyễn Ba; Lục Văn Dế (thôn Ia Kăm, xã Ia Krêl) là nạn nhân chất độc hóa học; Rơ Châm Dik (làng Mook Đen 1, xã Ia Dom) là bệnh binh; Hoàng Vân (tổ 7, thị trấn Chư Ty) là thương binh 4/4.

Nguyễn Dung

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.